Loading...

Cọc Mẹ Con
#6. Chương 6

Cọc Mẹ Con

#6. Chương 6


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Vụ tự thú chấn động này khiến kết quả xử lý được đưa ra rất nhanh ch.óng.

Tổng thầu xây dựng bị kết án t/ử h/ình, hoãn thi hành hai năm vì tội xúi giục gi/ết người và hối lộ.

Mã Nguyên Minh cũng lãnh án t.ử, nhưng là thi hành ngay lập tức.

Hôm hành quyết, chúng tôi đến cầu Thảo Mạo.

Chân trụ cũ đã bị bao quanh bởi vô số bông cúc trắng.

Một góc khác, có rất nhiều đồ ăn vặt mà trẻ con thích.

Tôi nắm c.h.ặ.t bùa chú trong tay, xác nhận lại với Tống Kha: “Anh thật sự sẽ quyên góp xây lại cầu chứ?"

Tống Kha khinh bỉ nhìn tôi : "Tiền đã chuyển, đường đã chặn, giờ cô mới hỏi có phải hơi trễ không ?"

“ Tôi chỉ là lo thôi. Một khi hợp đồng bị hủy, phản phệ sẽ xảy ra , lúc đó cầu có thể sẽ sụp mất."

Cây cầu này là nút giao thông quan trọng của khu vực, cũng là cầu công đức, cầu công trạng. Nếu không phải vì điều đó, đám người kia đã chẳng liều lĩnh đến vậy .

"Cứ yên tâm đi ." Tống Kha ngẩng đầu nhìn lên cao, gương mặt ẩn trong ánh mặt trời.

"Một cây cầu được xây dựng trên sự chà đạp sinh linh, sỉ nhục nhân tính, vốn không nên tồn tại, đúng không ? Huống hồ, cũng nên để dì Tần được an nghỉ rồi ."

Lời anh ta nói cũng có lý.

Khi phù chú bốc cháy, cây cầu lập tức rung chuyển.

Tựa như bị một bàn tay vô hình bóp nát, lại như bị giáng một cú đ.ấ.m mạnh mẽ.

Trong làn bụi mù mịt, cầu đổ sập.

Chỉ là—

"Mọi người có nghe thấy tiếng hét không ?"

Tống Kha chỉ cười , không nói .

Tôi không để ý đến vẻ mặt kỳ lạ của anh ta , nghĩ lại thì câu mình vừa hỏi cũng thật buồn cười .

Khu vực này đã được Tống Kha cho người phong tỏa từ trước , làm gì có ai đến mà hét lên được chứ?

Cầu đã sập, trụ cũng đã vỡ.

Chúng tôi vội vàng chạy đến định tìm th/i th/ể dì Tần, nhưng phát hiện nơi đó đã có rất đông người vây quanh.

"Chưa thấy ai vội đi ch/ết như vậy ."

"Nghe nói đang trên đường đến chỗ thi hành án, nửa đường chạy trốn. Kết quả, vừa lên cầu, người phía sau còn chưa đuổi kịp thì cầu đã sập rồi ."

"Theo tôi thấy thì đây là báo ứng. Mọi người không thấy à ? Hai tên đó bị chính cây trụ đè ch/ết đấy."

"Đừng nói với tôi … đó chính là cây sinh trụ năm xưa?"

Đám đông càng nói càng thấy lạnh sống lưng, cuối cùng chỉ liếc mắt nhìn nhau rồi tản đi .

Tôi nhìn hai vũng thịt nhão nhoẹt trên mặt đất, khóe miệng co giật, bất giác nhớ đến cuộc điện thoại ngày đó.

Ừm…

Kẻ ác tự động mò tới, để nạn nhân trả thù.

Chẳng phải đây chính là " biết điều" sao ?

...

Mọi chuyện khép lại , đến ngày cây cầu mới được khánh thành, tôi và Tống Kha lại đứng dưới xem.

Người que nôn nóng trượt khỏi vai Tống Kha, hấp tấp tìm kiếm thứ gì đó.

"Dì Tần không có ở đây sao ?" Tống Kha hỏi.

Tôi nhìn về hướng trụ cầu cũ, khẽ đáp: "Bà ấy ở đây, chỉ là không dám ra thôi."

Không dám đối mặt với đứa con gái đã chịu bao đau khổ vì mình .

Không dám để con bé thấy bộ dạng hiện tại của bản thân .

“ Tôi không hiểu, rốt cuộc dì ấy đang trốn cái gì? Chẳng lẽ dì ấy thực sự không muốn Tiểu Nguyệt Lượng nữa? Hay là oán hận chúng ta đã g/iết Tần Viễn?"

"Dì Tần yêu thương nhất chỉ có Tiểu Nguyệt Lượng mà thôi."

Thấy Tống Kha tỏ vẻ không tin, tôi dứt khoát lấy ra một giọt âm thủy.

"Đưa tay đây."

Giọt âm thủy vừa rơi xuống, Tống Kha lập tức bật nhảy, vung tay loạn xạ: "Đau c.h.ế.t đi được !"

"Rất đau à ?"

"Phí lời! Đau đến mức tôi muốn c.h.ặ.t t.a.y mình luôn đây này !"

"Cảm giác đó chính là những gì dì Tần đã trải qua từng giây từng phút trong suốt mười năm qua.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/coc-me-con/chuong-6
"

Âm thủy cực hàn, âm hồn không cảm thấy gì, nhưng "nhân súc" còn giữ lại cảm giác của sinh hồn.

Mỗi lần âm thủy xuyên qua, với bà ấy mà nói chẳng khác nào hình phạt lăng trì.

Mười năm…

Nếu là "nhân súc" bình thường, e rằng đã sớm tìm thế thân để trốn thoát, nhưng dì Tần thì không . Cơn đau tưởng như vô tận ấy chỉ càng khiến dì kiên trì hơn trong việc chống đỡ cây cầu.

Đó là chấp niệm của một người mẹ , chấp niệm bà ấy sẵn sàng từ bỏ thù hận để giữ vững.

Trong ký ức rời rạc, trên mặt cầu kia có thứ tiếp thêm sức mạnh cho bà ấy .

"Phải chống đỡ cầu… Tiểu Nguyệt Lượng vẫn đang ở trên cầu mà…"

Nghĩ đến những lời thì thầm năm xưa của dì Tần, lòng tôi chợt chua xót.

Nếu không có chúng tôi , dì Tần sẽ mãi mãi không tìm được tiểu Nguyệt Lượng, đời đời kiếp kiếp phải nâng đỡ cây cầu ấy , đến khi âm thủy bào mòn giọt âm khí cuối cùng.

Tình mẫu t.ử, quả thực là một con d.a.o sắc bén.

“ Tôi giúp dì Tần là vì khâm phục dì ấy . Khâm phục dì có thể thoát thân , nhưng lại chịu đựng bản năng muốn trốn thoát.”

"Tống Kha, có thể lúc sống, dì Tần không phải người tốt , nhưng bà ấy thật lòng yêu thương Tiểu Nguyệt Lượng. Dì Tần ngu muội , hẹp hòi, không biết phản kháng, nhưng đó không phải lỗi của bà ấy ."

Tống Kha im lặng, tay vẫn run rẩy vì đau đớn, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.

Bút tiên chơi với Tiểu Nguyệt Lượng lâu rồi , không nỡ để cô bé cứ nhảy nhót mãi, liền b.úng ra một tia âm khí.

Luồng âm khí lao thẳng về phía người que, nhưng ngay khoảnh khắc sắp chạm vào giấy, nó đột ngột tiêu tán.

Một bóng hình mơ hồ ôm lấy người que vào lòng.

"Không được … làm hại… con của tôi ."

"Dì Tần?"

Tống Kha thăm dò hỏi. Nhìn thấy bóng đỏ run rẩy nhẹ, anh ta mới chắc chắn đó là sự thật.

"Tiểu Nguyệt Lượng tìm dì rất lâu rồi ."

Bóng áo đỏ không trả lời.

Không khí trở nên cứng nhắc.

Nhưng người que lại chẳng hề bận tâm, vui vẻ trèo lên người dì Tần, bò qua bò lại .

“ Tôi … không có mặt mũi gặp con bé." Hồi lâu, dì Tần lại mở miệng, lần này lời nói rõ ràng hơn rất nhiều, "Là mẹ hại con… Là mẹ không bảo vệ được con."

Tống Kha trầm mặc.

Mọi người đều nghĩ đến những đường vân đen chằng chịt trên thân thể Tiểu Nguyệt Lượng.

"Yêu… yêu mẹ nhất!"

Ngoài dự đoán, người que lần đầu tiên cất giọng.

Cô bé áp mặt vào dì Tần, lặp đi lặp lại : "Yêu mẹ ! Yêu mẹ !"

Dì Tần cuối cùng cũng không nhịn được nữa, bật khóc nức nở.

Huyết lệ thấm đẫm tấm bùa giấy, giải phóng linh hồn bên trong.

"Tiểu Nguyệt Lượng của mẹ …" Dì Tần ôm c.h.ặ.t lấy con gái, liên tục nghẹn ngào nói lời xin lỗi .

Xin lỗi vì điều gì?

Xin lỗi vì đã tự ý mang đến cho con một gia đình tan vỡ?

Hay xin lỗi vì đã cả tin vào những kẻ ác, nghĩ rằng chỉ cần mình ch/ết đi , con gái sẽ được bình an?

Nhưng tất cả những điều này … vốn dĩ không phải lỗi của họ.

Lỗi là ở những kẻ đã gây ra tội ác.

Dì Tần là một nạn nhân không hoàn hảo, tầm nhìn hạn hẹp khiến bà ấy tin rằng nhẫn nhịn sẽ đổi lấy hạnh phúc.

Nhưng đó… đâu phải điều bà ấy mong muốn .

Thời gian trôi qua từng giây, cho đến khi âm thủy lại một lần nữa chảy qua nơi này .

Dì Tần và Tiểu Nguyệt Lượng nắm tay nhau , xuôi theo dòng nước, bước vào nơi lẽ ra họ nên đến từ lâu.

Tôi nhìn Tống Kha khóc như lừa kêu, không nhịn được đá một cước: "Được rồi , về nhà đưa ít tiền đây, tôi giúp anh xem kiếp sau của họ ở đâu ."

"Nói lời phải giữ lời nhé! Người Trung Quốc không lừa người Trung Quốc!"

"Người Trung Quốc không lừa người Trung Quốc."

Vừa dứt lời, sư tỷ đã xuất hiện cầm theo một tấm thẻ màu xanh, bước về phía tôi .

"Chúc mừng, muội đã vượt qua bài kiểm tra sơ cấp." 

Vậy là chương 6 của Cọc Mẹ Con vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Kinh Dị, Linh Dị, Hiện Đại, Trả Thù, Hư Cấu Kỳ Ảo, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo