Loading...
Ta và sủng của Hầu gia đấu đá suốt mười năm ròng.
Trước lúc tắt thở, nàng gửi gắm đứa con gái năm tuổi cho .
Ta khẩy:
“Ngươi sợ bán nó ?”
Nàng chậm rãi lắc đầu:
“Ta chỉ sợ bà sống quá yên thôi.”
Tiểu nha đầu bên cạnh rụt rè kéo góc áo , nhỏ giọng :
“Đích mẫu, bọn họ sẽ băm con nhân bánh chẻo.”
Ta ghé sát , ánh mắt hung dữ.
“Không sai, thích ăn nhất là bánh chẻo nhân trẻ con.”
Nó run rẩy hồi lâu móc từ trong tay áo một củ tỏi.
“Vậy… thể cho nhiều tỏi, bớt gừng ? Con sợ cay.”
“???”