Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Cho nên mặc dù họ cảm thấy Từ Chiêu Đệ ly hôn với chồng khiến họ mất mặt, nhưng cuối cùng vẫn cho Từ Chiêu Đệ cùng Từ Cẩm Niên ở lại trong nhà.
Sau đó bố mẹ Từ Chiêu Đệ cũng lần lượt qua đời, để lại Từ Chiêu Đệ và Từ Cẩm Niên sống trong căn nhà đất này .
Trong thôn lại tụ tập không ít người muốn đuổi họ đi .
Cũng may Từ Chiêu Đệ tính tình đanh đá, đàn ông đàn bà trong thôn hễ ai từng động tay động chân với Từ Chiêu Đệ thì chưa từng chiếm được món hời nào.
Mấy kẻ đó làm loạn vài lần , ép đại đội dùng lý do chính đáng thu hồi đất ruộng của nhà Từ Chiêu Đệ, lại tìm cớ chia chẽ ruộng đất, lúc này mới tạm nghỉ cái ý định đối phó với Từ Chiêu Đệ.
Từ Cẩm Niên sau này kể với tôi rằng, những năm tháng khó khăn nhất ấy , anh ấy cũng chỉ là một đứa nhóc con lùn tịt.
Hồi đó, Từ Chiêu Đệ vừa mới về nhà mẹ đẻ không lâu thì đổ bệnh rất nặng.
Có một hôm, Từ Cẩm Niên đang ngoan ngoãn ngồi trong sân húp cháo loãng.
Bà ngoại nhỏ vừa hay đi ngang qua lúc vừa làm cỏ ngoài ruộng về, không biết trong lòng bà ta ôm ấp tâm tư gì, đột nhiên dừng bước nói với Từ Cẩm Niên đang ở trong sân: "Thằng Niên à , mẹ mày sắp bệnh c.h.ế.t rồi phải không ? Đến lúc mày không còn mẹ nữa, thì phải ra đường làm ăn mày thôi nhở?"
Nhiều năm sau đó, lời của bà ngoại nhỏ vẫn luôn là cơn ác mộng ám ảnh mãi không thôi trong lòng Từ Cẩm Niên.
Tôi năm tuổi tất nhiên chẳng biết gì về những chuyện đó, đồng thời tôi cũng không biết rằng, vì sự tồn tại của tôi , những trận cuồng phong tuyết vốn dĩ đang tụ lại trên đỉnh đầu Từ Chiêu Đệ và Từ Cẩm Niên vừa mới tan đi , nay lại một lần nữa đè nặng lên họ.
05
Từ Cẩm Niên là thủ lĩnh trẻ con trong thôn.
Những lúc anh ấy ở nhà, đám trẻ con trong thôn sẽ thay đổi hoàn toàn bộ dạng ngày thường, đối xử với tôi cũng vô cùng thân thiện.
Nhưng những đứa trẻ khác đều có bố mẹ ông bà đón về, còn Từ Cẩm Niên thì phải ở nội trú.
Những ngày anh ấy không có nhà, đám nhóc đó đối xử với tôi không tốt chút nào.
Chúng luôn tìm đủ mọi lý do kéo tôi rời khỏi tầm mắt của Từ Chiêu Đệ, sau đó chặn tôi ở trong con hẻm tối tăm chật hẹp, cố ý dùng gậy gỗ chọc vào người tôi .
Chúng nói : "Vô Song, chúng mình chơi trò chơi đi ."
Thế nhưng, chơi trò cảnh sát bắt kẻ trộm, tôi vĩnh viễn là tên trộm phải chịu đòn roi tre quất vào người .
Chơi trò gia đình, tôi vĩnh viễn bị chúng dùng xích sắt thật sự khóa cổ lại , ngồi xổm trên bậc thềm làm chú ch.ó nhỏ canh nhà giữ cửa.
Chơi trò cưỡi ngựa lớn, bọn chúng đều phiên phiên
thay
nhau
được
người
khác cưỡi, cũng
thay
nhau
cưỡi
người
khác; chỉ
có
mình
tôi
, vĩnh viễn chỉ
có
thể
làm
con ngựa để
người
ta
cưỡi mà thôi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/con-gai-la-vo-song/chuong-3
Người lớn đều biết đám trẻ đó đang cố ý bắt nạt tôi , nhưng chưa từng có ai nghĩ đến chuyện ngăn cản.
Thậm chí có những ông bác bà thím còn đứng bên cạnh xem với vẻ mặt đầy hứng thú, nhân cơ hội chọc ngoáy thăm dò: "Vô Song, mày thật sự là do mẹ mày nhặt về à ?"
Nhận được câu trả lời khẳng định của tôi , vẫn có kẻ không tin mà chậc lưỡi: "Từ Chiêu Đệ mà có lòng tốt thế á? Mày nói thật cho thím nghe xem nào, có phải mẹ mày sinh mày ra trước rồi nuôi ở bên ngoài không ?"
Chúng hỏi nhiều rồi , tôi dần dần hiểu ra , bọn chúng kỳ thực không hề muốn biết sự thật chút nào, chúng vĩnh viễn chỉ tin những gì chúng muốn tin, mang theo ác ý muốn đóng đinh Từ Chiêu Đệ lên cột nhục nhã mang tên "lẳng lơ không yên phận".
Nhưng cũng không thiếu những người tin lời tôi nói , những kẻ này mỗi lần nghe chuyện Từ Chiêu Đệ nhặt tôi về nhà, đều sẽ không biết chán mà thở dài chê bai:
"Từ Chiêu Đệ cũng là đồ ngốc, rõ ràng còn trẻ tuổi thế cơ mà, sợ gì không lấy được chồng khác? Cứ nhất định phải đèo bòng theo một đứa con trai đã đành, lại còn ra ngoài nhặt một đứa con gái về nuôi, đến bản thân Bà ấy còn chẳng nuôi nổi ấy chứ."
Trông bọn họ có vẻ rất lo lắng thay cho Từ Chiêu Đệ, nếu như nụ cười đầy ý cười cợt trên mặt họ không rõ ràng đến thế.
Tôi chưa bao giờ kể những chuyện này với Từ Chiêu Đệ, tôi muốn bà ấy bớt tức giận, cũng sợ bà ấy một mình đối mặt với cả nhà người ta mà chịu thiệt thòi.
Chiều thứ Tư, Thạch Đầu ở đầu thôn lại dẫn theo một đám lớn trẻ con đến nhà tôi nói là muốn dẫn tôi đi chơi.
Tôi muốn từ chối, nhưng Từ Chiêu Đệ lần nào cũng xua tay đuổi tôi ra cửa: "Việc nhà không đến lượt con làm , trẻ con mà, chính là lúc nên đi chơi."
Thạch Đầu cũng sà tới, khum tay ghé sát vào tai tôi đe dọa: "Vô Song, mày cũng không muốn mẹ mày lo lắng cho mày chứ?"
Chúng bảo chơi trò cưỡi ngựa lớn, tôi liền theo phản xạ quỵ gối xuống đất, hai tay chống trên nền đất bùn.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Mấy đứa con trai đều cười ồ lên.
Cho nên đến lúc chiếc cặp sách của Từ Cẩm Niên ném thẳng vào mặt Thạch Đầu, chẳng ai phản ứng kịp tại sao người đáng lẽ ra phải ở trường học lại xuất hiện ở trong hẻm nhỏ.
Mọi người đều nói anh hai Từ Cẩm Niên của tôi là ma vương quậy phá, nói trẻ con trong thôn không phân biệt nam nữ đều từng nếm qua nắm đ.ấ.m của Từ Cẩm Niên, nói Từ Cẩm Niên cực kỳ thích gây sự với ch.ó mèo, còn hay dẫn trẻ con trong thôn nhà này ăn trộm quýt, nhà kia ăn trộm dưa hấu.
Nhưng tôi chưa bao giờ tin cả.
Từ Cẩm Niên đối xử với tôi luôn vô cùng dịu dàng, anh ấy sẽ nài nỉ Từ Chiêu Đệ đan váy len cho tôi , sẽ tự mình bớt tiền ăn sáng để mua kẹp tóc cho tôi ; cuối tuần cũng luôn ở nhà tranh làm việc nhà với tôi , rồi kéo tôi ngồi lên bậc cửa dạy tôi học phiên âm nhận mặt chữ.
Cho đến ngày hôm nay, tôi cuối cùng cũng lờ mờ nhận thức được những lời đồn đại về Từ Cẩm Niên ấy hình như không hẳn là giả hoàn toàn .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.