Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
“Bây giờ con là phụ nữ mang thai, không ai làm gì được con hết!”
Nó dùng đứa trẻ trong bụng làm lá bùa hộ mệnh.
Nhưng cho dù lúc ấy nó tạm thời không phải chịu trách nhiệm hình sự ngay, dư luận cũng không tha cho nó.
Những lời mắng c.h.ử.i và gáo nước bẩn từng đổ lên đầu tôi , bây giờ đều quay ngược lại trút xuống người nó.
Còn anh con rể, người trước đây luôn tỏ ra dịu dàng nhẫn nhịn, sau khi thấy rõ tình thế thì cũng lười diễn tiếp.
Khi con gái tôi bị dư luận công kích, anh ta lập tức đề nghị ly hôn.
“Hàn Tuấn Lương!”
“Em đang m.a.n.g t.h.a.i con của anh , vậy mà anh dám ly hôn với em?”
Anh ta không nói một lời, chỉ ném tờ đơn ly hôn xuống trước mặt nó.
Con gái tôi sụp đổ.
“Anh không thể đối xử với em như vậy !”
“Em vì anh nên mới trở mặt với mẹ !”
Anh ta cười lạnh.
“Đừng nói đẹp đẽ như thế.”
“Cô chẳng qua cũng chỉ vì bản thân cô thôi.”
“Loại phụ nữ bất hiếu, bất nghĩa như cô, nếu không phải vì nhà cô còn có chút điều kiện, tôi đời nào chịu cưới?”
Con gái tôi nhìn chồng bằng ánh mắt không thể tin nổi.
Ngay sau đó, nó phẫn nộ lao tới đ.á.n.h anh ta .
“Đồ súc sinh!”
“Tất cả đều tại anh hại tôi !”
Anh ta tránh được cú đ.á.n.h, rồi mạnh tay đẩy con gái tôi ngã xuống đất.
“A!”
Con gái tôi ôm bụng, khuôn mặt đau đớn vặn vẹo.
Những vệt m.á.u đỏ tươi chảy ra từ bên dưới .
Lá bùa hộ mệnh cuối cùng của nó cũng mất rồi .
Sau khi mất tất cả, nó cuối cùng mới nhớ ra mình vẫn còn một người mẹ là tôi .
Nó cầm một hộp sữa, sắc mặt trắng bệch đứng trước cửa nhà tôi .
Vừa nhìn thấy tôi , mắt nó lập tức sáng lên.
“Mẹ!”
Tôi quay lưng định đi , đồng thời rút điện thoại báo cảnh sát.
Nó vội đuổi theo.
“Mẹ, đừng đi .”
“Mình nói chuyện đi mà.”
“ Tôi không có gì để nói với cô.”
Tôi giữ khoảng cách với nó.
Nó khóc đến nức nở.
“Mẹ, con sai rồi .”
“Con thật sự biết sai rồi .”
“Tất cả là do tên khốn Hàn Tuấn Lương lừa con!”
“Đều tại anh ta chia rẽ tình cảm mẹ con mình !”
Nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của nó, lòng tôi không còn mảy may d.a.o động.
“Đường là do tự mình chọn, không trách được ai.”
“Không phải đâu mẹ .”
“Con là con gái của mẹ mà.”
“Con là đứa con gái duy nhất của mẹ !”
Nó đeo bám không chịu buông.
Tôi lùi lại , người đi dạo trong khu phố bắt đầu chú ý tới chúng tôi .
Tôi bước nhanh hơn, nó vẫn bám sát phía sau , cho đến khi cảnh sát đến nơi.
Nó bị hai cảnh sát giữ lấy hai bên tay, vẫn không ngừng giãy giụa.
“Mẹ, mẹ bảo họ thả con ra đi !”
“Con biết sai rồi , con cầu xin mẹ cho con thêm một cơ hội nữa.”
“Nếu con vào tù, mọi thứ của con sẽ thật sự chấm hết.”
Nó cuối cùng cũng biết sợ.
Nhưng đáng tiếc, trên đời này không có t.h.u.ố.c hối hận.
Tôi bình thản nhìn con gái bị cảnh sát đưa đi .
Tôi nhìn nó từ gào khóc chuyển sang phẫn nộ.
“Dương Thu Hà, tất cả đều tại bà!”
“Nếu không phải do bà dạy dỗ sai, tôi sao có thể thành ra thế này ?”
“Bà hủy hoại tôi !”
“Bà hủy hoại cả đời tôi !”
“ Tôi nguyền rủa bà c.h.ế.t không yên!”
“ Tôi nguyền rủa bà cả đời bệnh tật quấn thân !”
Tiếng nguyền rủa điên cuồng của con gái vang vọng bên tai tôi .
Tôi
sững
lại
một chút,
rồi
cười
khổ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/con-gai-ruot-goi-toi-la-ba-me-doc-hai/chuong-7
Vừa rồi , trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi suýt nữa đã mềm lòng thương hại nó.
Hóa ra từ đầu đến cuối, nó chưa bao giờ thật sự nhận ra lỗi lầm của mình .
Chút lòng trắc ẩn cuối cùng trong tôi cũng bị dập tắt hoàn toàn .
Tôi chủ động gọi điện cho thám t.ử tư.
“Giúp tôi điều tra một người .”
Thám t.ử rất nhanh đã gửi tin tức về.
Anh con rể, dù vẫn chưa chính thức ly hôn với con gái tôi , đã sớm cặp kè với một phú bà.
Trong ảnh, anh ta chủ động ôm hôn một người phụ nữ lớn tuổi đến mức có thể làm mẹ mình , thái độ thân mật chẳng khác gì người yêu lâu năm.
Đúng là loại người cả đời chỉ muốn đi đường tắt, không chịu nếm chút khổ cực nào.
Thám t.ử còn cho biết , ngay trong thời gian kết hôn với con gái tôi , anh ta đã ngoại tình.
Nhìn những bức ảnh khó coi ấy , tôi chỉ thấy nực cười đến chua chát.
Đứa con gái mà tôi từng dốc hết sức lực để yêu thương và che chở, cuối cùng lại vì một kẻ súc sinh như vậy mà trở mặt với mẹ ruột.
Tôi cất những bức ảnh đi , chờ đến ngày con gái bị tuyên án.
Không lâu sau , bản án chính thức được đưa ra .
Vì tội đột nhập trộm cắp, cố ý gây thương tích, cộng thêm thái độ nhận lỗi vô cùng kém, con gái tôi bị kết án dưới ba năm tù.
Ngày nó bị đưa vào trại giam, tôi đến thăm.
Qua lớp kính ngăn cách, con gái tôi đã không còn dáng vẻ kiêu ngạo ngông cuồng ngày nào.
Vừa nhìn thấy tôi , mắt nó lập tức sáng lên.
“Mẹ, mẹ đến để bảo họ thả con ra đúng không ?”
“Con biết mẹ sẽ không nỡ nhìn con ngồi tù mà.”
Tôi ngồi xuống, lắc đầu, rồi cầm điện thoại lên.
“Ai cũng phải trả giá cho hành động của mình .”
“Con cũng không ngoại lệ.”
Niềm vui trên mặt nó lập tức biến thành tuyệt vọng.
Tôi nói tiếp.
“Mẹ đến là để cho con xem cái này .”
Tôi đặt từng bức ảnh Hàn Tuấn Lương lăng nhăng với người phụ nữ khác trước mặt nó.
Con gái tôi nhìn chằm chằm, không tin nổi vào mắt mình .
“Không, không thể nào.”
“Những bức ảnh này là mẹ thuê người chỉnh sửa đúng không ?”
“Ngay từ lúc hai đứa mới quen nhau , mẹ đã không đồng ý.”
Năm đó, lần đầu con gái dẫn Hàn Tuấn Lương về nhà, tôi đã không hài lòng.
Nhà anh ta đông con, bố mẹ chẳng giúp được gì, bản thân anh ta lại không có công việc ổn định.
Tôi không muốn con gái chịu khổ, nhưng nó lấy cái c.h.ế.t ra uy h.i.ế.p, nhất quyết phải ở bên anh ta .
Cuối cùng tôi chỉ có thể thỏa hiệp.
Sau khi hai đứa kết hôn, vì sợ con gái sống vất vả, tôi lại chủ động đề nghị mua nhà cho chúng.
Bây giờ nhìn lại , tôi quả nhiên không nhìn lầm người .
Nhìn khuôn mặt sụp đổ của con gái, tôi bình tĩnh nói .
“Nó vốn không yêu con.”
“Nó kết hôn với con chỉ vì muốn bám vào điều kiện nhà mình thôi.”
Con gái tôi sững sờ, nước mắt từng giọt lớn rơi xuống.
“Vì một kẻ l.ừ.a đ.ả.o, con đã tự tay chôn vùi tình mẫu t.ử giữa chúng ta .”
“Trần Tư Hàm, sau này ở trong đó hãy cải tạo cho tốt .”
Nó òa khóc nức nở, trong mắt cuối cùng cũng hiện rõ sự hối hận.
Lần này , nó thật sự hối hận rồi .
Nhưng mọi thứ đã quá muộn.
“Giữ lấy những bức ảnh này đi .”
“Sau này nếu còn muốn làm chuyện dại dột, hãy lôi chúng ra nhìn để tự nhắc mình đừng phạm sai lầm thêm lần nữa.”
Tôi đứng dậy, dứt khoát đặt điện thoại xuống, cắt đứt tiếng gào khóc xé lòng của con gái phía sau lớp kính.
Bước ra khỏi nhà tù, tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh trong không một gợn mây.
Lần này , tôi sẽ không làm trâu làm ngựa cho bất kỳ ai nữa.
Từ nay về sau , tôi chỉ sống cho chính mình .
Một cuộc đời tự do, nhẹ nhõm và phóng khoáng.
HẾT.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.