Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Chẳng lẽ, là phát độc rồi sao ?
Thẩm Dao thấy vậy , liền la làng lên với giọng oang oang:
"Anh Thành… anh sao thế? Hay con rắn đó có độc! Mau gọi 120 đi ."
Tôi căng thẳng nuốt khan một ngụm nước bọt, nhìn màn hình cuộc gọi 120, trong lòng không khỏi thắt lại .
Thế nhưng, mãi vẫn không có ai bắt máy.
Trong núi sóng điện thoại kém quá!
Tôi quay đầu định chạy ra ngoài, thì một bàn tay to lớn đã tóm c.h.ặ.t lấy ống quần tôi .
Chỉ thấy người chồng với đôi môi tím tái đang dùng ánh mắt vô cùng chân thành để cầu xin:
"Vợ ơi, chúng ta kết hôn năm năm rồi , nể tình nghĩa bao nhiêu năm qua, em không thể thấy c.h.ế.t mà không cứu chứ.
"Anh biết anh trăng hoa là sai, sau này anh nhất định sẽ bù đắp cho em… Mau giúp anh hút m.á.u độc ra đi , anh … cảm giác tim mình đập nhanh quá rồi !"
Hừm, đến lúc này mới nhớ ra tôi là vợ anh ta ? Vừa nãy kẻ nào còn lớn tiếng đòi cho tôi một bài học cơ mà?
Nghe vậy , tôi sầm mặt lại , tiện tay kéo phăng Thẩm Dao đang quỳ dưới đất lên.
"Đã thích đàn ông của tôi thế cơ mà, vậy cô qua đây hút m.á.u độc đi !"
Lập tức, người phụ nữ đó sợ hãi lùi liên tục mấy bước, quay đầu định chuồn thẳng.
"Cô không phải rất tình thâm nghĩa nặng với chồng tôi sao ? Giúp anh ta hút m.á.u độc ra đi , anh ta mới giữ được mạng sống chứ!"
"Triệu Duyên, đó là chồng cô cơ mà! Hay để tôi đi tìm người cứu viện thì hơn."
Nói xong, Thẩm Dao lao tới c.ắ.n mạnh vào cánh tay tôi một cái đau điếng.
Chớp mắt một cái, cô ta đã ba chân bốn cẳng chạy biến khỏi lều…
"Dao Dao, cô!"
Lúc này , Tống T.ử Thành đang nằm bẹp dưới đất ho sặc sụa ra mấy ngụm m.á.u đen, tức đến mức tròng mắt lộn cả lên…
Anh ta sắp phải đi gặp Diêm Vương đến nơi rồi !
3
Một lúc sau , tiếng còi hú của xe cấp cứu 120 cuối cùng cũng vang lên.
Người chồng trúng độc, đứa con gái còn nhỏ dại, tiểu tam buông lời khiêu khích…
Tôi buộc phải lo sẵn đường lui cho mình và con bé, bởi vì trận chiến khốc liệt này chỉ vừa mới bắt đầu!
Đèn phòng mổ bỗng chớp lóe lên một cái, trái tim tôi cũng theo đó mà thắt c.h.ặ.t lại , mồ hôi trên trán rịn ra không ngừng.
Khi bác sĩ đột ngột lao ra ngoài, sắc mặt vô cùng ngưng trọng.
"Ai là người nhà bệnh nhân?"
Tôi hoảng hốt bước lên, cấp bách hỏi:
" Tôi , Triệu Duyên là vợ anh ta , xin hỏi tình hình hiện tại của anh ta thế nào rồi ?"
"Chị Triệu, nửa thân dưới của chồng chị có lẽ phải tiến hành phẫu thuật nội soi… Vết thương đã nhiễm trùng nặng, độc tố lan rất nhanh, ngoài ra chúng tôi còn phát hiện có một khối u dài bốn phân!"
Dứt lời, chân tôi nhũn ra , ngã sụp xuống đất. "Cái gì, khối u? Chồng tôi không sao chứ?"
Bác sĩ gật đầu, tốc độ nói cực kỳ nhanh. "Làm phiền người nhà ký tên gấp."
Nghe
vậy
, tim
tôi
lại
hẫng thêm hai nhịp.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cua-quy-the-dien/chuong-2
"Bác sĩ… ý của ông là, khối u đó bắt buộc phải cắt bỏ sao ? Chồng tôi mới ngoài ba mươi tuổi, sao lại có thể mọc ở vị trí đó…"
Sắc mặt bác sĩ hơi biến đổi, ngượng ngùng ho khan hai tiếng. "Chị Triệu, thực ra chồng chị đã nhiễm HPV, do kéo dài không điều trị nên đã chuyển biến ác tính thành khối u, rất có khả năng phải cắt bỏ."
Ngay khi câu nói vừa dứt, tôi ngã bệt xuống đất cái "bịch".
Câu nói này sao mà quen thuộc đến thế…
Năm xưa khi tôi vừa sinh con xong, chẳng hiểu vì sao lại bị nhiễm HPV, lúc nói cho chồng biết , anh ta vậy mà nổi giận đùng đùng ngay tại chỗ.
"Mẹ kiếp nhà cô, Triệu Duyên cô đi ngủ với thằng đàn ông nào rồi lây bệnh sang cho tôi hả! Tôi không đi khám đâu , cầm t.h.u.ố.c của cô về rửa quái đi là xong.
" Đúng là xui xẻo, cưới phải cái loại đàn bà thối tha như cô về nhà, còn rước cả đống bệnh vào thân ! Chỉ có phụ nữ mới mắc bệnh HPV, đừng có mà lừa bịp tôi !"
Hóa ra cái căn bệnh mà anh ta bảo chỉ phụ nữ mới mắc ấy , lại chính là do anh ta lây sang cho tôi .
Cõi lòng nguội lạnh, hóa ra chỉ diễn ra trong tích tắc.
Thế nhưng lúc này , hoàn toàn không phải là lúc để đứng đây thương thân trách phận.
Tôi ôm c.h.ặ.t lấy chân bác sĩ, khóc nức nở đến xé lòng.
"Chồng tôi vốn rất nâng niu bảo trọng chỗ đó của mình , đó là thể diện của một người đàn ông cơ mà!
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
"Bác sĩ! Anh ta … có biết chuyện này không ? Nếu cắt bỏ, thì khác nào cướp đi cái mạng của anh ta chứ!"
Bác sĩ cau mày. "Đến nước này rồi mà còn quan tâm cái gì nữa, mạng người quan trọng hơn!"
Mẹ chồng đến rất kịp thời, đang điên cuồng đẩy y tá ra để hỏi dồn dập. "Con trai tôi bây giờ thế nào rồi ? Tính mạng có giữ được không ? Không sao chứ?"
Thế là tôi chớp lấy thời cơ, lập tức gào lên một tiếng thật lớn:
" Tôi ký! Mạng người quan trọng hơn, tôi đồng ý phẫu thuật cắt bỏ!"
Mẹ chồng nghe vậy sợ xanh mặt, lao tới điên cuồng đẩy hất tôi ra một góc.
"Cắt cái gì mà cắt? Đồ đàn bà xui xẻo bớt cái miệng lại , tao mới là người nắm quyền trong cái nhà này , con trai tao mới sinh được một đứa con gái, tuyệt đối không thể để tuyệt hậu được đâu !"
Đúng lúc này , từ trong phòng mổ bỗng có một y tá lao ra , vẻ mặt vô cùng hoảng hốt.
"Bác sĩ, độc tố đang lan nhanh, nhịp tim bệnh nhân tăng vọt, tình hình cực kỳ nguy kịch!"
Tôi thở dài một hơi thật sâu. Cuối cùng cũng đợi được đến lúc này rồi .
Đã vậy thì.
Cắt hết đi cho rồi .
Thứ của nợ hại người này , không xứng đáng để giữ lại .
Sau khi mẹ chồng đẫm nước mắt ký tên xong, bà ta liền dùng nắm đ.ấ.m nện thẳng vào n.g.ự.c tôi , gào khóc không ngừng:
"Đều tại cái đồ sao chổi nhà cô, tại sao không sinh cho tôi một thằng chống gậy? Bây giờ thì hay rồi , nhà họ Tống chúng ta tuyệt hậu rồi ! Cô lấy gì đền hả!”
"Nếu không phải tại cô cứ đòi đi leo núi, con trai tôi sao lại bị rắn c.ắ.n! Bây giờ sao lại đến mức phải cắt bỏ thế này ?"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.