Loading...
Bạch nguyệt quang của Nhiếp chính vương Tiêu Bỉnh Hành ch3t trong trận cung biến.
Cả kinh thành đều , bao năm qua chẳng hề gần gũi nữ sắc, là vì tưởng nhớ một .
Chỉ bởi dung mạo ba phần tương tự nàng, thúc phụ liền coi như một món lễ vật, đem dâng phủ Nhiếp chính vương.
Lần đầu trông thấy , cau mày, lạnh nhạt buông một câu:
“Cũng chỉ ba phần giống.”
Ta đáp:
“Vậy thì nhãn lực của Vương gia quả thật chẳng . Chỉ ba phần tương tự mà bỏ một bạc lớn để mua về, đúng là ngốc tiền nhiều.”
Quản gia sợ đến mức lập tức quỳ sụp xuống đất.
Về , bắt mặc y phục của bạch nguyệt quang, búi kiểu tóc của nàng, bắt quỳ trong Phật đường, chép những quyển kinh nàng từng yêu thích.
Ta chép xong, tiện tay gấp thành hạc giấy, mở cửa sổ, ném sạch ngoài.
Hắn phạt quỳ đến tận nửa đêm.
Giữa chừng đích tới xem, nào ngờ bước thấy ngủ say đến trời đất chẳng .
Hắn tức đến mức một cước đá đổ cả lư hương. Động tĩnh lớn đến nỗi khắp phủ Nhiếp chính vương đều thấy.
Sau đó nữa… Bạch nguyệt quang mà chết.
Nàng trở về.
Ta cửa tiểu viện, lặng lẽ chờ ngày xử trí.