Loading...
Lý Diễm tỉnh lại vào chiều ngày thứ ba, bị một cú thúc khuỷu tay của Thẩm Hàn Anh đ/á/n/h thức.
Chuyện này quả thực không thể trách nàng, bất kỳ ai thức trắng hai đêm liên tiếp cũng khó tránh khỏi phải chống đầu chợp mắt một lát.
Sau cú thúc ấy , nghe thấy người nằm trên giường khẽ rên một tiếng, Thẩm Hàn Anh ngơ ngác một hồi, rồi niềm vui mừng từ tận đáy lòng lập tức trào dâng, nàng hớn hở ghé sát lại hỏi: “Ngài tỉnh rồi à ?”
Bên ngoài tuy lạnh, nhưng hệ thống sưởi dưới nền phòng lại được đốt rất ấm, y phục trên người Lý Diễm đều đã được thay mới, các vết thương cũng được băng bó cẩn t/h/ậ/n, chăn đắp ngay ngắn trên người .
Ánh nắng phủ lên gò má thiếu nữ một quầng sáng nhàn nhạt.
Lý Diễm nhìn đôi khuyên tai khẽ đung đưa bên tai nàng, bỗng cảm thấy mọi tranh đấu, thị phi đều đã lùi xa.
“Tại sao nàng lại nói với phụ hoàng rằng bổn vương gọi mẫu thân ?”
Đúng vậy , hắn chưa từng gọi.
Mẫu thân hắn , cố Dụ phi nương nương, đã qua đời khi hắn mới mười tuổi.
Về sau , hắn được chỉ định làm con nuôi Huệ phi, chẳng bao lâu sau Huệ phi cũng qua đời.
Khi ấy , nói hắn lớn thì vẫn chưa đến tuổi ra phủ lập nha môn riêng, nói hắn nhỏ thì đã qua tuổi dễ nuôi dạy thân thiết, lại mang tiếng khắc mẫu thân , những phi tần khác trong hậu cung đều chẳng ai muốn nhận hắn .
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Hắn không có mẫu thân .
Đôi khuyên tai bên tai thiếu nữ lại khẽ lay động: “Thiếp chỉ nghĩ rằng, Vương gia muốn tự bảo vệ mình trước Thái t/ử, đương nhiên phải dùng đến một vài thủ đoạn, những thủ đoạn ấy có lẽ sẽ khiến Hoàng thượng cảm thấy gia là người bạc tình bạc nghĩa, bởi vậy thiếp mới nói … Vương gia nhớ mẫu thân … Thiếp ngu muội , xin Vương gia trách phạt.”
Lý Diễm nửa nằm nửa tựa giữa quầng sáng phản chiếu từ đôi khuyên tai, đôi mắt màu hổ phách khẽ chuyển động, hồi lâu sau mới thấp giọng nói : “Nàng không ngu muội , nàng rất thông minh.”
Hắn thản nhiên nhìn Thẩm Hàn Anh, khẽ mỉm cười : “Bổn vương thích người thông minh.”
12
Nghỉ ngơi nửa ngày, Lý Diễm sai người đưa Vương phi đến trước mặt mình .
Thẩm Hàn Anh nhìn vết thương chỉ cần hắn hơi dùng sức đã rỉ m/á/u đỏ, trong lòng vô cùng lo lắng.
“Vương gia, ngài có làm nổi không ?”
Đừng bao giờ hỏi một nam nhân có làm nổi hay không .
Đặc biệt là cứ đuổi theo hỏi hết lần này đến lần khác.
Lý Diễm vừa mới có chút thiện cảm với nàng, vốn chẳng muốn so đo, nhưng cuối cùng thực sự không nhịn nổi nữa, rốt cuộc vẫn tặng nàng hai chữ: “Lắm lời.”
Khi Vương phi bị áp giải đến, gần như chẳng ai còn nhận ra đây chính là Vương phi.
Bộ váy tím vốn tươi sáng, lộng lẫy
đã
bẩn thỉu đến mức
không
còn
ra
hình dạng, vẻ cao quý ngày nào chẳng còn, chỉ sót
lại
một nữ nhân đầu bù tóc rối, gương mặt đầy vẻ cay nghiệt, oán độc.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cung-dang-chieu-tue-truong/chuong-14
Miếng vải bịt miệng vừa được tháo ra , trong chính phòng lập tức vang lên tiếng c/h/ử/i rủa không ngớt.
“Ta nghe người ta nói Thần ca ca đã bị tống vào đại lao rồi , cô mẫu cũng bị tước bỏ tôn vị, ha ha ha ha ha, Diễm ca ca, ngươi tính kế cả nhà chúng ta , một kẻ lòng lang dạ sói như ngươi, ngươi nói ta nghe , sao ngươi vẫn chưa c/h/ế/t!”
“Nghĩ lại năm xưa, Nhị hoàng t/ử, Tam hoàng t/ử, ai nấy đều đến lấy lòng ta , trong số các hoàng t/ử, ngươi là người không có quyền thế nhất, vậy mà ta lại chỉ nhìn trúng một mình ngươi, ta mang theo mấy xe của hồi môn đầy ắp để gả cho ngươi đấy! Thế nhưng ngươi đã báo đáp ta thế nào? Ngươi thậm chí còn chưa từng nhìn ta cho t/ử tế lấy một lần !”
Nàng cười ha hả: “ Đúng , ngươi không thích ta , thánh chỉ ban hôn ấy , ngươi miễn cưỡng lắm mới chịu tiếp nhận. Ngươi thích ai, con tiện nhân Từ Uyển Sương ấy sao ? Ngươi đoán xem tại sao nàng ta m/a/n/g t/h/a/i khổ sở đến vậy , đương nhiên là vì ta đã hạ t/h/u/ố/c nàng ta rồi . Đừng trách ta nhẫn tâm, Diễm ca ca, muốn trách thì trách ngươi phụ bạc!”
Giọng Lý Diễm lạnh lẽo vô cùng: “Ngươi luôn miệng nói yêu bổn vương nhất, nhưng suốt bao năm qua, người âm thầm truyền tin tức của bổn vương cho Hoàng hậu cũng chính là ngươi. Bổn vương trước nay vẫn không hiểu nổi, rốt cuộc ngươi yêu bổn vương theo cách nào. Ngươi oán hận bổn vương lạnh nhạt với ngươi, nhưng lòng dạ ngươi độc ác như rắn rết, trên người ngươi có điểm gì đáng để người khác yêu thích?”
Sắc mặt Vương phi thoắt chốc trắng bệch, nhưng rất nhanh đã khôi phục, nàng cười đến gần như điên dại: “Ta lòng dạ rắn rết, chẳng lẽ không phải do ngươi ép ta thành ra như vậy sao ? Khi gả cho ngươi, ta mới mười tám tuổi, giờ ta hai mươi, ta mới hai mươi tuổi thôi mà tóc đã bạc rồi !”
“Ngươi hỏi ta yêu ngươi thế nào, Thần ca ca vốn là người kế vị chính thống, cúi đầu thần phục dưới trướng cô mẫu và Thần ca ca, chẳng lẽ còn khiến ngươi chịu uất ức hay sao ? Với xuất thân như ngươi, vậy mà có thể cưới được khuê nữ nhà họ Tô, chẳng lẽ còn không đáng để ngươi cảm thấy may mắn?”
“Ngươi ngày đêm chỉ nghĩ đến chuyện lật đổ Thần ca ca, ngươi có từng nghĩ đó là biểu ca ruột của ta không ? Tại sao ngươi cứ nhất định phải tranh giành với huynh ấy ? Cô mẫu muốn g/i/ế/c ngươi, ta còn nói với cô mẫu hãy tha cho ngươi một mạng, vì chuyện ấy mà ta còn bị trách mắng… Ha ha, ta có điểm gì đáng để người khác yêu thích chứ…”
Lý Diễm thở dài: “Biểu ca ruột của ngươi, cô mẫu ruột của ngươi, nếu bọn họ từng thật lòng nghĩ cho ngươi, sẽ chẳng dung túng để ngươi có tính tình như thế này . Nếu thực sự muốn tốt cho ngươi, bọn họ cũng sẽ không mặc ngươi gả cho bổn vương.”
“Câm miệng! Không cho phép ngươi nói biểu ca và cô mẫu của ta !”
Nàng vừa khóc vừa cười , rồi đột nhiên hét lớn một tiếng, lao thẳng về phía cột cửa bên cạnh.
Thẩm Hàn Anh chỉ cảm thấy một cơn gió lướt qua, gò má bất chợt nóng lên, vài giọt chất lỏng ấm nóng b/ắ/n vào mặt nàng.
Vương phi mặt mày đầy m/á/u, đã ngửa người ngã xuống đất.
“Diễm ca ca… ngươi… ta ở dưới đó đợi ngươi.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.