Loading...

CUNG ĐĂNG CHIẾU TUẾ TRƯỜNG
#21. Chương 21

CUNG ĐĂNG CHIẾU TUẾ TRƯỜNG

#21. Chương 21


Báo lỗi

 

 

Trận phong hàn lần này đến vô cùng dữ dội, trước kia hắn từng chinh chiến ở phương Bắc, mặc áo giáp sắt nằm ngủ giữa trời tuyết cũng chẳng cảm thấy gì, vậy mà giờ đây ở trong hoàng cung, nơi chẳng bao giờ phải lo thiếu than sưởi này , hắn lại đổ bệnh nặng chỉ sau một đêm.

 

 

Năm tháng chẳng tha cho ai.

 

 

Lặng lẽ lật qua một trang sách, Lý Diễm làm như vô tình cất lời.

 

 

“Sao hôm nay nàng lại yên lặng thế?”

 

 

“Bệ hạ đang lâm bệnh, chẳng lẽ thần thiếp còn phải nói nhiều để quấy rầy người nghỉ ngơi sao ?”

 

 

Lý Diễm bị nàng đáp trả một câu, đành ngượng ngùng ngậm miệng, nhưng rốt cuộc vẫn không cam lòng, dẫu có c/h/ế/t cũng không thể mang theo nỗi nghi hoặc đã đeo đẳng mình suốt nửa đời xuống mồ.

 

 

“Trẫm muốn hỏi… Thực ra trẫm muốn hỏi…”

 

 

“Những lời nàng nói với trẫm mỗi ngày, rốt cuộc câu nào cũng đã được nàng cân nhắc kỹ lưỡng, hay đều là những điều nàng t/ùy lòng nghĩ ra ?”

 

 

Hắn từ nhỏ đã ra chiến trường, liều mạng tranh đấu giữa ranh giới sinh t/ử, g/i/ế/c không ít người .

 

 

Về sau trở thành Hoàng đế, lại càng chẳng biết có bao nhiêu người c/h/ế/t dưới lưỡi đao quyền lực của hắn .

 

 

Người nhòm ngó ngai vàng của hắn rất nhiều, kẻ ngăn cản những chính sách cải cách của hắn cũng chẳng ít, sát phạt đã ngấm sâu vào tận xương tủy, tất cả mọi người đều sợ hắn .

 

 

Ngoại trừ nàng.

 

 

Dẫu chính sự phức tạp đến đâu , hắn cũng luôn có thể gỡ từng mối rối, tìm ra đầu mối.

 

 

Ngoại trừ nàng.

 

 

Việc nàng không sợ hắn , những chuyện thường ngày bình dị mà quý giá ấy , rốt cuộc có phải đều xuất phát từ chân tâm hay không ?

 

 

Trái lại , chính hắn mới là người sợ nàng không thật lòng.

 

 

Thẩm Hàn Anh không ngờ Hoàng đế lại hỏi ra những lời như vậy .

 

 

Nàng chăm chú nhìn Lý Diễm một hồi, phát hiện vành tai người này thoáng đỏ lên, kín đáo đến mức khó nhận ra .

 

 

Đang định bật cười , nàng lại chợt phát hiện sau tai hắn đã xuất hiện một lọn tóc bạc.

 

 

Phải rồi , đúng vậy .

 

 

Già rồi , hai người đều đã già rồi .

 

 

Nàng không trả lời câu hỏi của Lý Diễm, trái lại nhắc đến một chuyện khác.

 

 

“Ta nhớ ngày đầu tiên vào Vương phủ, Bệ hạ tức giận vô cùng, khi ấy có phải người đang tính xem làm thế nào để ném ta ra ngoài không ?”

 

 

Ngày mà Thẩm Hàn Anh nhắc đến đã xa xôi biết bao, vậy mà những ký ức ấy vẫn sống động như mới xảy ra hôm qua.

 

 

Lý Diễm lần theo ký ức, ngẫm nghĩ một lát rồi đáp: “Khi ấy trẫm không hề nghĩ đến chuyện ném nàng ra ngoài.”

 

 

“Ồ?”

 

 

“Nàng đã vào Vương phủ rồi , nếu trẫm ném một cô nương như nàng ra ngoài, sau này nàng biết sống thế nào?”

 

 

Thẩm Hàn Anh im lặng: “… Bệ hạ cũng biết nghĩ cho người khác đấy nhỉ.”

 

 

Tuyết bay lất phất phủ xuống mái hiên, nàng kéo chăn đắp kín cho hắn , hắn lại ngồi dậy, nhích vào trong nhường ra một khoảng trống.

 

 

“Lên đây.”

 

 

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Thẩm Hàn Anh: “?”

 

 

Lý Diễm có chút mất tự nhiên nói : “Nếu nàng lại đổ bệnh, trẫm còn phải chăm sóc nàng nữa.”

 

 

Hắn bệnh, nàng chăm sóc hắn .

 

 

Nàng lại bệnh, hắn lại chăm sóc nàng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cung-dang-chieu-tue-truong/chuong-21

 

 

Hình như… cũng không tệ.

 

 

Hắn thở dài một tiếng: “Thôi, nàng đừng lên nữa.”

 

 

Thẩm Hàn Anh: “…?”

 

 

Nàng vén chăn, ấm áp chui vào bên cạnh hắn .

 

 

Lý Diễm ôm lấy nàng, đầu ngón tay chậm rãi quấn từng lọn tóc nàng mà nghịch.

 

 

“Trẫm biết nàng hận trẫm, nếu không phải vì… cả đời nàng vốn không nên sống như thế này …”

 

 

Hắn thấp giọng nói : “Nàng cứ hận đi … Trẫm muốn nói với nàng một câu xin lỗi , nhưng trẫm không hối hận.”

 

 

Thẩm Hàn Anh hoàn toàn im lặng.

 

 

Nàng biết con người phải hướng về phía trước mà sống, nhưng nàng ấy à , vốn chẳng phải người thông suốt mọi chuyện. Biết là một chuyện, làm được lại là chuyện khác, có đôi khi ngay cả bản thân nàng cũng chẳng phân biệt nổi tình cảm mình dành cho Hoàng đế rốt cuộc là chân tâm hay giả ý.

 

 

Cứ thế mơ mơ hồ hồ sống qua nửa đời người .

 

 

Bấc nến trên bàn đã cháy đến đoạn cuối, ánh lửa chợt lóe lên rồi vụt tắt, noãn các chìm vào tĩnh lặng, chẳng ai đứng dậy thắp đèn, hai người cứ ôm nhau không nói một lời.

 

 

Suốt nửa đời qua, phần lớn thời gian hai người cũng đã sống bên nhau như thế.

 

 

Giọng Thẩm Hàn Anh khẽ vang lên: “Trước kia quả thực ta rất hận người , không chỉ hận người , ta còn hận cả Vương phi, ta nghĩ hai người các ngươi đúng là hai kẻ kỳ quái hiếm có , sao ông trời không giáng một tia sét đ/á/n/h c/h/ế/t cả hai đi cho rồi . Về sau …”

 

 

Về sau … Về sau dần dần nàng không còn hận nữa.

 

 

Là từ ngày nào nàng bắt đầu không còn hận?

 

 

Là ngày nàng phát hiện hắn cưới Vương phi vốn là chuyện bất đắc dĩ?

 

 

Hay là ngày nàng phát hiện tuy hắn oán hận Thái hậu, nhưng vẫn cung kính phụng dưỡng hoàng tổ mẫu của mình ?

 

 

Là ngày hắn thức dậy vào buổi sáng, cầm lược chải tóc cho nàng?

 

 

Hay là ngày hắn tiện tay cầm lấy chiếc chén nàng vừa uống, tiếp tục uống nước?

 

 

Rõ ràng hắn hoàn toàn có thể trả thù Triệu T/ử Sâm, hoặc phế bỏ nàng.

 

 

Thế nhưng hắn chẳng làm chuyện nào cả, trái lại , hắn đối xử với nàng rất tốt , từ đầu đến cuối đều rất tốt .

 

 

Nàng vẫn nhớ, vào ngày sinh con, hắn bất chấp quy củ tổ tông, ngồi bên giường bầu bạn cùng nàng suốt một đêm, phu quân của những gia đình bình thường cùng lắm cũng chỉ làm được đến thế.

 

 

Đã có một thời gian rất dài nàng căm ghét y phục đỏ, ghét tất cả những thứ mang màu đỏ, ngay cả những viên hồng ngọc đính trên trâm cài tóc nàng cũng chỉ muốn cạy hết ra , nhưng rồi một ngày nọ, khi nhìn những tú nữ trẻ trung xinh đẹp vừa được tuyển vào cung, nàng bỗng nghĩ: “Cứ ôm mãi nỗi oán hận này , rốt cuộc là đang phí hoài tuổi xuân của ai?”

 

 

Phu thê là gì?

 

 

Nàng không biết .

 

 

Nhưng cứ thế cùng nhau sống tiếp đi .

 

 

Huống hồ hắn còn rất tuấn tú, Vương phi tuy làm người chẳng ra sao , nhưng mắt nhìn nam nhân lại khá tốt , cứ thế sống hết đời này , cũng chưa chắc nàng đã chịu thiệt.

 

 

Nàng ngáp một cái, giống như những đôi phu thê già đã chung sống nhiều năm, đưa tay túm c/h/ặ/t vạt áo người trước mặt: “Có ngủ nữa không , đã là giờ nào rồi . Ta nói cho người biết , ngày mai ta còn phải tiếp các cung phi đến thỉnh an, nếu ta ngủ quên, ta sẽ hỏi tội người đấy…”

 

 

Năm tháng còn dài, nàng vẫn sẽ không trao đi toàn bộ chân tâm, nàng cho phép mình giữ lại một phần cho riêng mình .

 

 

Nhưng nàng sẽ không bỏ lỡ những cảnh sắc muôn màu trên chặng đường phía trước .

 

 

-HẾT-

Bạn vừa đọc đến chương 21 của truyện CUNG ĐĂNG CHIẾU TUẾ TRƯỜNG thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Gia Đấu, Nữ Cường, Vả Mặt, HE, Sủng, Cung Đấu, Cưới Trước Yêu Sau. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo