Loading...
Ta và Tiêu Mịch là vợ chồng từ thuở thiếu thời, cũng là một đôi oan gia suốt cả đời .
Hắn thích những nữ tử ngây thơ, tinh nghịch, thích cùng họ rong chơi ăn uống. Thái hậu phán một câu “mẫu nghi thiên hạ đoan trang”, ép Tiêu Mịch cưới .
Hắn ghét , chê cổ hủ. Hắn tiếc nuối vì chẳng thể đón vị Dao tiểu thư phóng khoáng, tự do về phủ.
Ta cũng chẳng mặn mà gì , ghét tính trẻ con, nông nổi. Trong tiệc Lộc Minh năm , từng ngơ ngẩn ngắm tân khoa Trạng nguyên mà thẫn thờ.
Chúng chướng mắt lẫn , chỉ vì dăm ba chuyện vặt vãnh cũng thể cãi náo động đến trời nghiêng đất lệch.
Cố nhẫn nại cho tới khi Thái hậu băng hà, Tiêu Mịch lập tức hạ chiếu phế hậu.
Ta cũng chẳng quấy rối, châm mồi lửa đốt sạch tờ chiếu thư dát vàng. Ta cùng vỗ tay thề thốt: “Nếu kiếp , và ngài sẽ thành kẻ xa lạ. Trai gái dựng vợ gạch chồng, từ đây chẳng còn dính dáng đến .”
Mở mắt nữa, trở về đêm yến tiệc Trung thu năm .
Thái hậu ở vị trí chủ tọa, ôn tồn hỏi hôn phối .
Tránh ánh mắt khẩn thiết của Tiêu Mịch, nhẹ nhàng rủ mi, thản nhiên đáp: "Tâu, ."