Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
15
Trên đường đi , Đội trưởng Choi tán gẫu với tôi .
"Cậu chẳng phải mới là sinh viên năm nhất sao ? Sao đã 21 tuổi rồi ?"
"Trước đây vì sức khỏe không tốt nên cháu đã bảo lưu hai năm." Tôi trả lời.
Trong một xưởng sửa xe quy mô không lớn lắm ở ngoại ô thành phố, Ahn Jae Jun đang ở dưới một cái rãnh sửa xe sâu hơn hai mét.
Anh ta đang loay hoay với một cái kích nâng thủy lực.
Đội trưởng Choi đi thẳng vào vấn đề: "Nghe nói , cậu có thể làm được cái phản xạ kích hoạt từ khóa gì gì đó đúng không ?"
Đội trưởng Choi quay sang nhìn tôi , tôi đành phải tiếp lời: "Phản xạ kích hoạt bằng từ khóa."
Đội trưởng Choi híp mắt, đảo qua đảo lại quan sát tôi và Ahn Jae Jun.
Cho đến tận lúc này tôi mới hiểu được mục đích phá án phi quy ước này của ông.
Ông đang quan sát biểu cảm của tôi khi gặp từng nhân vật có liên quan.
Đồng thời cũng quan sát biểu cảm của từng nhân vật có liên quan khi nhìn thấy tôi .
Mà lúc này , trên mặt Ahn Jae Jun quả nhiên lóe lên một tia giận dữ rất khó nhận ra .
Dù anh ta nhanh ch.óng dời mắt đi , nhưng vẫn bị Đội trưởng Choi bắt trọn.
Ahn Jae Jun trèo từ dưới rãnh sửa xe lên, có chút thiếu kiên nhẫn, anh ta cũng thẳng thắn không kém:
"Ông vì vụ quan tài băng mà đến đúng không ? Chuyện này thì liên quan gì đến tôi ?”
"Chẳng phải ông nên đi thẩm vấn bảo vệ trường học và tài xế xe tải chở đá đến sao ?"
Đội trưởng Choi gãi đầu, có chút bất lực nói :
"Cậu tưởng chúng tôi chưa thẩm vấn chắc? Trong người tên bảo vệ và gã tài xế đều tìm thấy thành phần t.h.u.ố.c dây thần kinh, gây ra tình trạng hỗn loạn trí nhớ ngắn hạn.”
"Không chỉ quên mất những chuyện gần đây, mà trí nhớ còn bị chắp vá lung tung.”
"Nói cách khác, cho dù bọn họ có nói cái gì đi chăng nữa thì cũng chẳng có bất kỳ giá trị tham khảo nào cả."
Ahn Jae Jun tháo găng tay ra rồi châm một điếu t.h.u.ố.c, anh ta suy nghĩ một lát rồi hỏi:
"Bây giờ camera giám sát phổ biến như vậy , chắc không khó tra chứ?"
Đội trưởng Choi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, đầy hứng thú trò chuyện:
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
"Đó chính là chỗ kỳ quái đấy, camera chiếu thẳng vào sân vận động có khoảng ba tiếng đồng hồ bị cắt ghép chỉnh sửa, nhưng sau đó lại khôi phục bình thường.”
"Nếu hung thủ muốn che mắt người khác thì thà phá hủy luôn camera cho rồi , việc gì phải ngắt quãng rồi lại khôi phục làm chi?"
Phản ứng của Ahn Jae Jun rất nhanh, anh ta lập tức phân tích ra nguyên nhân, anh ta nói :
"Nói cách khác, nhìn từ camera giám sát, trong khối băng vốn dĩ đang trống rỗng lập tức xuất hiện thêm một cái xác, chính vì cái loại 'thần tích' này nên đám người bên ngoài bây giờ mới điên cuồng như vậy không phải sao ?"
Đội trưởng Choi vỗ đùi đ.á.n.h đét: "
Đúng
đúng đúng, nếu trực tiếp ngắt camera thì
không
có
cái gọi là 'hiện tượng siêu nhiên'
này
, sẽ
không
có
cục diện điên cuồng như hiện tại, hèn chi hèn chi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cuoc-hoan-lac-cua-suc-sinh/chuong-4
.."
Ahn Jae Jun nghiêng đầu:
" Nhưng mà... cho dù là ba tiếng đồng hồ thì cũng không thể nào khoét một cái lỗ trên khối băng rồi nhét cái xác vào được chứ?”
"Nếu các camera khác vẫn hoạt động thì chắc chắn không có khối băng nào khác được chở đến nữa rồi ..."
Đội trưởng Choi kéo ghế sát lại gần Ahn Jae Jun, bắt đầu kể lể như đang hóng hớt chuyện buôn dưa lê:
"Ai bảo không phải chứ? Tôi dù có là cảnh sát thì cũng nghi ngờ đây thực sự là hiện tượng siêu nhiên đấy! Hơn nữa danh tính của cái xác nữ này , bây giờ đều..."
Đội trưởng Choi đột nhiên dừng lại , ngây người một lát, rồi có chút bực bội nhìn Ahn Jae Jun:
"Aizz! Đám học tâm lý học các cậu đều đáng ghét như vậy sao ? Rõ ràng tôi đến để thẩm vấn cậu , thế nào mà bỗng chốc lại bị cậu gài bẫy hỏi ra nhiều lời thế này ?"
Ahn Jae Jun giẫm tắt điếu t.h.u.ố.c: " Tôi có làm gì đâu , là tự ông muốn nói đấy chứ..."
Nói rồi lại quay sang nhìn tôi , dùng ngón trỏ xoay hai vòng ở bên thái dương.
Anh ta như đang hỏi tôi xem trí thông minh của vị Đội trưởng Choi này có phải có vấn đề hay không .
Nhưng Đội trưởng Choi không tiếp tục dây dưa nữa, chỉ chuyển mũi dùi câu chuyện:
"E là cậu phải đi với tôi một chuyến rồi ."
Chưa đi được hai bước, Đội trưởng Choi lại quay đầu nhìn thoáng qua cái rãnh sửa xe, tự lẩm bẩm:
"Cái rãnh sửa xe này sao lại sâu thế nhỉ?"
16
Trên đường trở về đồn cảnh sát, điện thoại của Đội trưởng Choi reo vang không ngớt.
Chuyện thứ nhất:
Một đám người lang thang đã bắt được người đầu tiên.
Gã đó dường như chẳng mảy may bận tâm đến lệnh treo thưởng.
Hoàn toàn không tin có người thực sự dám làm gì mình , lúc đó đang thong thả chạy bộ trong công viên.
Đám người lang thang này đã phát hiện ra hắn , nhiệm vụ của mục tiêu được đặt tên là số 1 này chính là xương bánh chè ...
Họ lao vào vật ngã hắn xuống đất, rồi lôi xềnh xệch đến một góc khuất dưới gầm cầu nhỏ.
Đám dân cư ngụ không nhà này nôn nóng đến mức không thèm bỏ thời gian đi tìm một con d.a.o.
Một gã trên mặt còn dính vệt nước mũi ròng ròng, "xoẹt" một tiếng, hí hửng móc từ trong túi ra một chiếc thìa sứt sẹo.
Họ đè c.h.ặ.t số 1 xuống, dùng chiếc thìa mài qua mài lại , cưa đi cưa lại ở ngay khớp gối.
Một gã đại ca có điện thoại liền móc máy ra bắt đầu quay phim.
Họ cẩn thận khoét chiếc xương bánh chè lên.
Chiếc thìa cùn mòn kia , ngay cả việc cạo rách da thôi cũng đã mất rất nhiều thời gian.
Người đàn ông kia chịu không nổi, thậm chí còn chủ động van xin rằng các người đi tìm d.a.o đi , dù là dùng đá dùng gậy đập gãy chân tôi trước cũng được mà!
Nhưng đám dân lang thang đã bác bỏ đề xuất này , vạn nhất đập nát xương bánh chè thì coi như xôi hỏng bỏng không .
Người ngợm bọn họ tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc, trợn trừng mắt, l.i.ế.m mép, trên mặt là nụ cười tham lam.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.