Loading...
Bốn giờ sáng, đặc phái viên gõ cửa tiệm se mặt của tôi , đưa ra một tấm da người được lột hoàn toàn nguyên vẹn.
Anh ta bảo, thủ thuật này trên đời chỉ có môn phái của chúng tôi mới hiểu.
Nhưng tôi biết rõ, ngón nghề này năm mươi năm trước lẽ ra đã phải tuyệt diệt rồi .
Trừ phi... kẻ đó đã bò từ dưới mộ lên.
1
Bốn giờ sáng, ngõ cổ Vụ Thành tối đen như mực.
Tiếng gõ cửa vang lên.
Bốp… Bốp… Bốp…
Ba tiếng, trầm đục như gõ vào xương.
Đứng ngoài cửa là Chu Lẫm, Đội trưởng điều tra thuộc Cục điều tra tội phạm bí ẩn
Anh ta mặc bộ Đường phục màu xám đậm, trên cổ tay áo có thêu một hoa văn la bàn bạc ẩn hiện không mấy nổi bật, đó là huy hiệu của Cục.
Bảy ngày trước , sư tỷ Lâm Tố Vân của tôi đã c.h.ế.t. Trên cổ bị đ.â.m thủng một lỗ, m.á.u phun đỏ thẫm cả bức tường.
Hiện trường bị dàn dựng như một vụ tự sát, nhưng trên hồ sơ của Cục điều tra tội phạm bí ẩn lại đ.á.n.h dấu hai chữ: "Thuật Tích" (Dấu vết của tà thuật).
Vụ án này hiện do chính anh ta đôn đốc theo dõi.
"Trần Uyển."
Giọng Chu Lẫm còn cứng hơn cả gió đêm:
"Ở Cục có một hiện trường, cần cô sang xem một chuyến."
Tôi không nhúc nhích.
Trước khi mất, bà nội từng dặn tôi : ‘Uyển à , có những sợi chỉ một khi đã dính vào tay rồi , phải mang nó xuống tận huyệt sâu.’
Anh ta từ trong n.g.ự.c áo móc ra một túi ni lông trong suốt, giơ lên trước mắt tôi .
Trong túi, một "khuôn mặt người " đang " nhìn " tôi .
Làn da mịn màng, sạch sẽ, đến cả từng sợi lông tơ cũng rõ mồn một.
Sau tai có một vết lằn nông, gọi là Hồi Uyển Khấu.
Máu trong người tôi dội ngược lạnh ngắt. [Du Ty Tẩu Bì] (Sợi chỉ phiêu dạt rút da).
Năm xưa trước khi lâm chung, bà nội gắt gao nắm c.h.ặ.t lấy tay tôi , giọng khàn đục dặn đi dặn lại : ‘Chỉ được ghi nhớ, tuyệt đối không được luyện’ thứ cấm thuật tà đạo nhất!
"Nạn nhân là Tô Hiểu, người mẫu."
Giọng Chu Lẫm hạ cực thấp: "Đêm qua c.h.ế.t trong phòng trọ. Da mặt bị lột nguyên vẹn, đặt ngay ngắn bên gối. Không cắt, không xé... giống như tự mình tróc ra vậy ."
Anh ta nhìn tôi , ánh mắt như mũi kim thăm dò: "Chuyện này , chỉ có cô mới hiểu. Lâm Tố Vân hiểu, cô lại càng hiểu."
Đầu ngón tay tôi lạnh băng.
Ngón nghề này , Vụ Thành vốn dĩ chỉ có ba người biết .
Bà nội, mười hai năm trước đã đi rồi .
Tôi , đang đứng ở đây.
Sư tỷ Lâm Tố Vân, bảy ngày trước , vừa c.h.ế.t.
"Bên ngoài đều nói đã thất truyền rồi ." Chu Lẫm nói : " Nhưng tôi biết , cô chưa từng quên."
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Cơn gió lùa qua ngõ nhỏ sắc như d.a.o rạch.
"Được." Tôi đáp: " Nhưng tôi chỉ xem, không nói . Không dính dáng."
Lúc khóa cửa, bóng hai người chập chờn trên tường, giống như hai con rối gỗ bị treo bởi những sợi chỉ vô hình.
Trong lòng tôi có một tiếng gào thét cay đắng: Tiêu rồi .
Thứ lẽ
ra
từ năm mươi năm
trước
phải
thối rữa
dưới
đáy mộ, nay
đã
thực sự bò lên
rồi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/da-nguoi-nua-dem/chuong-1
2
Phòng chứng cứ của Cục điều tra tội phạm bí ẩn còn lạnh hơn cả nhà quàn, trong cái rét buốt lẫn lộn mùi hồ sơ cũ kỹ và mùi t.h.u.ố.c bắc đặc chế.
T.ử thi của Tô Hiểu nằm trên bàn phẫu thuật, trên mặt là một khoảng đỏ tươi "sạch sẽ" rợn người .
Vết Hồi Uyển Khấu sau tai cô ta dưới ánh đèn quang phổ đặc biệt ẩn hiện một lớp khí xanh bất thường.
Lão Tần, pháp y già của Cục, run run tay:
" Đúng là Du Ty Tẩu Bì! Trong hồ sơ cổ của Cục có ghi chép, dấu vết chỉ này mang theo Oán khí..."
"Nhìn ra được gì rồi ?" Chu Lẫm hỏi.
Tôi nhắm mắt, đầu ngón tay khẽ phác họa vài đường trong không trung.
"Lực đi bằng tay trái." Tôi mở mắt: " Nhưng lúc thu chỉ, đầu chỉ dưới da lại quấn thêm nửa vòng… có một sự rung nhẹ cực kỳ vi diệu."
"Điều đó nói lên cái gì?"
"Nói lên rằng kẻ ra tay dùng tay trái vô cùng thuần thục, nhưng sự rung nhẹ này ..."
Tôi gằn từng chữ: "Cho thấy tay trái của ả không phải bẩm sinh. Mà là sau này gượng ép luyện thành. Ký ức về thói quen thuận tay phải ăn sâu trong xương tủy đã vô tình lộ ra ở công đoạn tinh vi nhất."
Đồng t.ử Chu Lẫm co rút lại , đợi tôi nói tiếp.
Nhưng tôi không giải thích ngay.
Trên đầu ngón tay tôi vẫn còn vương vấn cảm giác hư ảo như có sợi chỉ mảnh đ.â.m qua da thịt… lạnh lẽo, trơn nhẫy.
Năm đó tôi không hiểu.
Bây giờ, đối diện với khuôn mặt trống rỗng đỏ tươi của Tô Hiểu trên bàn phẫu thuật, tôi đột nhiên hiểu ra tất cả.
Khuôn mặt biến dạng vì sợ hãi của bà nội trước khi c.h.ế.t lại một lần nữa hiện ra trước mắt:
“Uyển à , nhớ kỹ, Du Ty Tẩu Bì không phải là ngón nghề... mà là tạo nghiệp. Chỉ đi không phải trên da mặt, mà là đi trên nhân quả. Hôm nay cháu dùng nó lột một khuôn mặt, ngày sau sẽ có kẻ dùng chính phương pháp này để tìm đến cháu.”
“Cấm thuật này sở dĩ bị cấm, không phải vì nó khó, mà vì nó quá dễ dàng. Dễ dàng đến mức một khi đã thạo, giống như nuôi một con rắn độc trong lòng. Cháu sẽ luôn muốn thử xem, rốt cuộc nó có thể đạt đến sự hoàn hảo tới mức nào.”
Năm xưa Ngô Minh Nguyệt có phải cũng như vậy ? Năm mươi năm trước , đối diện với khuôn mặt tham lam của Liễu Như Yến, có phải bà ta cũng từng có một khoảnh khắc muốn "thử một lần "?
"Trần Uyển?" - Giọng Chu Lẫm kéo tôi trở về thực tại.
Tôi hít một hơi thật sâu, nén lại vị ngọt chát nơi cổ họng.
Một số sợi chỉ, một khi đã dính vào tay thì không bao giờ phủi sạch được nữa.
Đúng lúc này , cửa phòng chứng cứ bị "đùng" một tiếng tông văng ra !
Một điều tra viên trẻ tuổi lao vào , mặt tái nhợt:
"Đội trưởng Chu! Phía đông thành phố, khu Tinh Hà Loan! Lại thêm một người nữa! Người mẫu Diệp Lâm... mặt, mặt biến mất rồi ! Thủ pháp giống hệt! Có 'oán tích'!"
Ầm…
Cùng một đêm, hai tấm da người .
Sư tỷ đã c.h.ế.t.
Tôi đang ở đây.
Vậy kẻ thứ ba... rốt cuộc là ai?!
3
Diệp Lâm nằm trên giường, bộ đồ ngủ chỉnh tề, hai tay khoanh trước bụng.
Nếu bỏ qua khoảng không trống rỗng đỏ tươi nơi đáng lẽ ra phải là khuôn mặt cô ta .
Tấm da người đặt bên gối còn hoàn hảo hơn cả tấm của Tô Hiểu.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.