Loading...
Ta vốn chỉ là một con hồ ly bình thường, vì ăn nhầm
tiên thảo mà
linh trí.
Đây đáng
là một chuyện
, nhưng cha
buồn bã rơi lệ,
ngơ ngác
hiểu vì
.
Ca ca
: “Sau
sinh mệnh của
sẽ cực kỳ dài lâu, nhưng
ham ăn ham chơi,
cách tu luyện,
chúng
đều sẽ c.hết
, chỉ còn một
cô độc
nơi nương tựa, đến lúc đó
thế nào đây?”
Tỷ tỷ cũng thở dài: “Muội
,
mau xuống núi
,
chân núi
một thôn trấn, trong trấn
nhiều con
sống tụ họp với
. Bọn họ
thông minh,
thể
thẳng bằng hai chân,
khả năng sử dụng công cụ để dệt vải,
nông, chăn nuôi, cũng
những
khả năng tu tiên chứng đạo như
. Nói
chừng,
còn
thể gặp
cơ duyên,
đó
một cuộc sống thuận buồm xuôi gió.”
chỉ
bầu bạn cùng bọn họ.
Ta ước ao
giống như
, lăn lộn
nũng với
.
Ca ca tỷ tỷ
nhe nanh múa vuốt, đuổi theo
giống như những lúc săn thỏ hoang, còn cắn
chân
của
.
Ta hoảng sợ, đầu tiên là chạy như đie^n,
đó mới dần dần chậm
,
đầu
dáng vẻ của
một
nữa, nhưng chỉ còn thấy
những hàng cây cao vút chạm đến tận trời xanh, cùng từng đàn chim nhỏ bay thành đàn.