Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Nói đoạn, hắn nhận từ tay tiểu tư một cuộn tranh: "Đây là cảnh tượng ta thấy trong những giấc mộng giữa đêm khuya khi vừa trở về nơi đây... vô thức liền vẽ lại ."
"Nghĩ lại năm xưa, là do ta không hiểu rõ tâm ý của chính mình ."
"Nay đã có cơ hội lựa chọn lại lần nữa, Du nhi hãy hòa ly với Yến Tụng đi , hắn không thể cho nàng một đời bình an, hãy về bên cạnh ta , kiếp này ta nhất định sẽ không phụ nàng."
Nghe vậy , ta suýt chút nữa tưởng mình vẫn chưa tỉnh ngủ.
Nếu không sao có thể mơ thấy giấc mộng xui xẻo đến thế này .
Ta vô thức cau mày: "Bùi công t.ử chỉ cần biết rằng, ta chưa từng đem lòng yêu ngươi, cũng chẳng bao giờ mơ tưởng đến chân tâm gì cả. Điều ta cầu chỉ là sự trả giá phải có kết quả xứng đáng."
"Huống hồ nay ta đã là người nữ nhân có chồng, tại sao lại phải đến nhà họ Bùi ngươi để nhúng tay vào vũng nước đục này ?"
"Ta chỉ là không thông minh bằng Tống Vân Cẩn thôi, chứ không hề ngu ngốc."
Lời vừa dứt, có lẽ vì tính khí ôn hòa của ta quá mức khiến người ta tức giận.
Yến Tụng và Yến phu nhân, hai người vốn dĩ đợi phía sau cánh cửa để xem ta tự giải quyết việc nhà, cuối cùng cũng không nhịn được mà bước ra .
Nhất Phiến Băng Tâm
Yến phu nhân không còn khách sáo với mẫu thân ta nữa, bà chỉ thẳng vào mũi mẫu thân mà mắng:
"Tống phu nhân, bà có bệnh à ? Có bệnh thì đi tìm đại phu mà khám, đừng có giấu bệnh sợ thầy rồi làm hỏng cả bộ não."
"Cho dù là một nhà, chuyện sai trái do Tống Vân Cẩn gây ra thì tại sao phải bắt Du nhi nhà chúng ta đi trả giá? Lùi một vạn bước mà nói , Tống Vân Cẩn là do bà sinh ra , lẽ ra bà phải là người đứng ra gánh vác hậu quả cho nó, chi bằng bà gả cho Bùi công t.ử rồi hầu hạ cả nhà họ đi cho xong. Đừng có lúc nào cũng nghĩ cách đến đây hại tức phụ nhà ta !"
"Nhà họ Tống các người gia đại nghiệp lớn mà chẳng có chút cốt cách nào, định ra hôn sự hai mặt, ép muội muội thay tỷ tỷ xuất giá, giờ lại còn ép người ta hòa ly. Trên đời này không có người mẫu thân nào như bà, hoàn toàn chỉ nghiêng về một phía."
"Du nhi là nữ nhi của bà, không phải là một món đồ, con bé không có trách nhiệm phải chịu trách nhiệm cho bất cứ ai cả."
Yến Tụng cũng ôm ta vào lòng.
"Mẫu thân nói đúng, Du nhi đã gả vào nhà họ Yến chúng ta , thì chính là người của nhà họ Yến."
"Tuy nói hiện tại ta vẫn còn là người chưa có công danh, nhưng may mắn thay tổ tiên để lại không ít gia sản, đủ để gia đình ba người chúng ta cơm áo gạo tiền dư dả cả đời, vì vậy không cần làm phiền Bùi lang quân phải lo lắng cho phu thê chúng ta làm gì."
08
Sau ngày hôm ấy , có lẽ nhờ những lời mắng nhiếc của Yến phu nhân mà Tống phu nhân đã tỉnh ngộ.
Bà không còn đến phủ họ Yến ồn ào đòi ta hòa ly tái giá nữa.
Cũng
không
sai
người
gửi thư đến phủ họ Yến cầu xin
ta
đến nhà họ Bùi
nói
giúp cho Tống Vân Cẩn một tiếng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dai-gia-thay-ga/chuong-6
Ngược lại , Bùi Túc dường như phát bệnh, ngày ngày gửi thư từ tranh họa đến nhà họ Yến cho người nữ nhân đã có chồng là ta .
Mặc dù ta đã dặn người hầu tuyệt đối không được nhận, thậm chí còn cho dựng một chậu than trước cổng; nếu Bùi Túc cố tình để lại , ta sẽ ném thẳng vào chậu lửa, coi như thiêu rụi cái vận xui xẻo này .
Thế nhưng hắn dường như thật sự chẳng biết mình đang làm gì, ngày nào cũng gửi, ngày nào cũng bị đốt.
Về sau , đến cả tiểu tư đưa thư cũng sợ trên thư có thứ gì đó, nên vừa đến trước cổng phủ chúng ta đã ném ngay vào lò lửa.
Ta thấy cứ để tình trạng như vậy cũng không ổn , nên đã nói chuyện với Yến phu nhân, ta cùng Yến Tụng sẽ lên trang viên trên núi ôn tập sách vở, một là để lánh xa sự ồn ào, hai là để ở cạnh bầu bạn với chàng , chuẩn bị cho kỳ thi mùa xuân ba tháng sau đó.
Ở trên trang viên được hai tháng rưỡi, chuyện dưới chân núi ta hoàn toàn không hay biết gì.
Ngày xe ngựa quay trở về thành, ta mới hay tin Tống Vân Cẩn sau khi chúng ta rời đi vẫn tiếp tục quậy phá thêm một thời gian dài.
Nhưng rốt cuộc nàng ta vẫn không thoát khỏi kết cục bị hưu bỏ.
Sau khi Tống Vân Cẩn bị đuổi khỏi nhà chồng, nhà họ Bùi đã mang theo những gã tiểu quan, thư sinh từng có quan hệ với nàng ta ra làm bằng chứng, kiện toàn bộ nhà họ Tống lên phủ nha.
Cả dòng tộc họ Tống bị loại khỏi hàng ngũ thế gia, cả gia đình bị trục xuất khỏi kinh thành.
Ba ngày trước , mẫu thân có để lại lời nhắn cho gia đinh trông cửa nhà họ Yến.
Bà nói rằng họ phải về lại quê cũ ở Quý Thành sau kỳ thi, ta đã gả đi thì cứ ở lại kinh thành, những năm qua là họ có lỗi với ta , mong ta nhất định phải tranh thủ thời gian trong mấy ngày này , gặp họ lần cuối.
Lời nhắn nghe xong, ta liền quên bẵng.
Chẳng phải ta bạc tình đến mức ngay cả lần cuối cùng cũng không gặp mặt.
Chỉ là những kẻ thiên vị và ích kỷ sẽ không bao giờ đột nhiên tỉnh ngộ, họ nói như vậy , chắc chắn là có mưu đồ.
Ta sợ rằng mình sẽ mất mạng một cách oan uổng, cũng sợ liên lụy đến nhà họ Yến.
Cho nên ta không dám đến, nhưng vì chút tình m.á.u mủ, ta đã phái những tiểu tư, nữ tỳ có chút võ nghệ đến nhà họ Tống truyền tin.
Ta nói rằng mình đang mang thai, thân thể nặng nề, không tiện ra ngoài.
Phụ mẫu dường như không ngờ rằng ta lại nhẫn tâm bạc tình đến mức này , ngay cả lần gặp mặt cuối cùng cũng không cho họ cơ hội.
Họ càng không ngờ tới, chỉ mới nửa năm ngắn ngủi, ta thậm chí đã có thai.
Đáng thương thay , Tống Vân Cẩn, người được họ yêu thương suốt nửa đời người , nay lại đang nằm liệt trên giường bệnh, dung nhan tuyệt sắc đã hủy hoại quá nửa, đến cả tâm nguyện cuối cùng cũng không được như ý.
Mẫu thân sai tiểu tư mang đến cho ta một chiếc trâm vàng.
Bà nói rằng tình mẫu t.ử kiếp này đã tận, chiếc trâm này là do ngoại tổ phụ tặng khi bà xuất giá, hy vọng ta cài lên tóc để kiếp này được viên mãn.
Ta không tin họ lại có lòng nghĩ đến mình như vậy , nên chẳng dám chạm tay vào .
Ta gọi phủ y đến kiểm tra tỉ mỉ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.