Loading...
Năm mười sáu tuổi, Thẩm Dao Sương yêu một thiếu niên bên bờ hồ lộng gió. Vì lời hứa “Chờ trẫm định giang sơn, thiên hạ và đều là của nàng” , nàng dốc cạn thanh xuân, mang theo cả binh quyền của Thẩm gia phò tá y lên ngôi cửu ngũ chí tôn.
Nàng ngỡ rằng tình yêu là bất diệt, cho đến khi chính mắt thấy y dung túng cho kẻ khác hại chết đứa con của hai , lạnh lùng hạ chiếu chu di tam tộc Thẩm gia để củng cố hoàng quyền.
Ba ngày ba đêm quỳ mưa tuyết lạnh thấu xương Điện Dưỡng Tâm, thứ nàng nhận chiếu chỉ khai ân, mà là thủ cấp của phụ và trưởng. Ngày hôm đó, Thẩm Dao Sương của năm mười sáu tuổi chết. Bước khỏi lãnh cung, nàng trở thành một đóa hoa độc, dùng nụ dịu dàng để chặt đứt từng cánh tay đắc lực của y, đẩy y sự cô độc vĩnh viễn.
Đêm giao thừa tuyết rơi trắng xóa, y mang phượng bào thêu chỉ vàng đến, lập nàng hoàng hậu. Nàng mặc phượng bào bước đến, uống cạn ly rượu độc, mỉm nhuốm máu:
"Tiêu Cẩn Du, giang sơn , phượng bào cũng mặc. phụ , trưởng và con của chúng ? Đời kiếp , Thẩm Dao Sương hối hận nhất là gặp bên hồ năm mười sáu tuổi..."