Loading...
Sau khi em gái tôi bị biến thành đậu hũ non, mẹ bắt đầu đi khắp nơi rao giảng về hương vị tuyệt vời của nó.
Bà dùng xích ch.ó trói cổ em, dẫn con bé đi từng nhà để cho lũ đàn ông kiểm hàng.
Ánh mắt lũ đàn ông đỏ ngầu, thèm thuồng như những con ch.ó dại đang động d.ụ.c, không đợi nổi mà lao tay vào phần dưới của em tôi .
Căn hầm nhà tôi suốt ngày đêm ra vào không dứt.
1
Nửa đêm, tôi lại một lần nữa bị đ.á.n.h thức bởi những âm thanh quen thuộc trong nhà.
Vừa vùng dậy đẩy cửa ra , tôi đã thấy hai gã đàn ông béo núc đang nghênh ngang bước vào nhà.
Mẹ tôi niềm nở bước tới, nhận lấy vài tờ tiền từ tay bọn chúng.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Bà thành thạo cười nói với hai kẻ đó: "Vẫn ở chỗ cũ đấy, mấy cậu cứ đi thẳng qua là được ."
Ánh mắt một gã lộ vẻ thèm thuồng: "Vẫn phải là đậu hũ non nhà chị là ngon nhất, cứ cách hai ngày không đến là tôi lại nhớ không chịu nổi."
Mẹ tôi cúi đầu đếm tiền, mắt chẳng thèm chớp, đáp: "Đương nhiên rồi , đi khắp mười dặm tám làng các người cũng chẳng tìm được vị nào non mịn thế này đâu ."
Nghe vậy , d.ụ.c vọng trong lòng hai gã đàn ông càng thêm bùng phát.
Bọn chúng chẳng thèm đùa cợt lôi thôi với mẹ tôi nữa, vội xốc lại cạp quần, sải bước đi thẳng xuống tầng hầm.
Tôi chỉ mãi ngước cổ nhìn theo bóng lưng khuất dần của chúng mà quên béng mất động tĩnh ngay bên cạnh.
"Không phải tao bảo ban đêm đừng có lảng vảng ra ngoài cơ mà?"
Giọng nói lạnh lùng của mẹ bỗng vang lên bên tai khiến tôi giật nảy mình .
Quay đầu lại , tôi thấy bà đang trừng mắt nhìn tôi không một chút cảm xúc.
"Con... con dậy đi vệ sinh ạ."
Mẹ liếc tôi từ đầu đến chân, bực dọc nói : "Thế thì mau đi đi , nhớ tránh xa cái tầng hầm ra đấy."
Tôi vâng vạ gật đầu, rón rén đi về phía nhà vệ sinh ngoài sân.
Lúc đi ngang qua tầng hầm, tôi vẫn văng vẳng nghe thấy tiếng hội thoại của hai gã đàn ông lúc nãy.
"Nhanh lên, ông đây đợi không nổi nữa rồi . Con ranh con nhà này bén nước quá cơ."
"Đi đi đi , tối nay anh em mình tha hồ hưởng thụ."
Tiếng cười cợt ghê tởm của bọn chúng vẫn văng vẳng bên tai, tôi không dám dừng lại lâu gần tầng hầm mà cắm cổ chạy ra ngoài sân.
Nhưng trong lòng lại không kìm được mà thở dài một tiếng.
Cái "chỗ cũ" mà mẹ vừa nói với bọn họ, chính là tầng hầm nhà tôi .
Còn món "đậu hũ non" mà họ nhắc đến, hoàn toàn không phải thứ đồ ăn thức uống gì ngon lành, mà chính là em gái tôi .
Ngay từ lúc sinh ra , em gái đã là đứa bé gái xinh xắn nhất trong làng.
Đôi mắt to tròn đen láy như mực tàu, ai cũng bảo lớn lên chắc chắn em sẽ là một đại mỹ nhân.
Không biết mai sau sẽ có bao nhiêu người mang sính lễ nặng trịch đến đạp thủng ngưỡng cửa nhà tôi .
Nhưng mẹ tôi chê chậm quá.
Kể từ khi bố qua đời, mẹ sống qua ngày bằng nghề làm đậu hủ.
Bà luôn
nhìn
nồi bã đậu đầy ụ mà c.h.ử.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dau-hu-non-me-nguoi/chuong-1
i rủa: "Nếu
không
vướng víu hai đứa bây, cái
thân
già
này
việc gì
phải
vất vả xay đậu
làm
đậu hũ mỗi ngày?"
Nói càng thêm tức, bà thường cầm chổi rơm quất vào người tôi và em gái để trút giận.
Có lần bị thím Vương hàng xóm nhìn thấy, bèn khuyên can: "Con gái út nhà chị trông còn non mượt hơn cả đậu hủ, lỡ đ.á.n.h hỏng thì chẳng phải công nuôi nấng đổ sông đổ biển à ."
Nghe đến đây, ánh mắt mẹ tôi lóe lên vài tia tinh ranh.
Bà lẩm bẩm trong miệng hai chữ "đậu hũ non", vứt chổi vội vã bước vào nhà.
Hôm sau , mẹ lôi em gái còn nhỏ tuổi xuống căn hầm làm đậu hủ.
Tôi tò mò lén lút đi theo phía sau .
Chỉ thấy trong mấy cái vại chứa đầy nước đậu nấu sôi sùng sục.
Cái bể nước ngày thường dùng để ngâm đậu, giờ phút này lại trống trơn.
Trên mặt mẹ nở nụ cười đã lâu không thấy, bà thọc tay vào túi lấy ra mấy viên t.h.u.ố.c đỏ, nhét vào miệng em.
Sự sợ hãi ngấm vào m.á.u khiến em gái không dám phản kháng, ngoan ngoãn nuốt trôi.
Tôi nấp sau cánh cửa, ruột gan thắt lại vì lo lắng.
Mẹ chỉ lột vài đường là cởi sạch quần áo trên người em, rồi thả con bé vào bể nước.
Không ngờ tiếp theo đó, mẹ lại xách từng thùng nước đậu sôi sục dội thẳng lên cơ thể mỏng manh của em.
Làn da bị luộc chín lập tức tỏa ra một mùi vị buồn nôn.
Mẹ dùng tay bịt c.h.ặ.t miệng em gái, không cho con bé phát ra bất kỳ tiếng thét nào.
"Khuôn mặt này sinh ra đã mang nghiệp quyến rũ, cớ sao phải lãng phí thêm vài năm nữa?"
"Con bé ngoan, coi như con giúp mẹ , giúp cái nhà này đi vậy ."
Em gái không biết là giãy giụa đến kiệt sức, hay đã phó mặc cho số phận.
Trong phòng dần dần không còn phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa.
Tôi hoảng hốt xông từ ngoài cửa vào , nhìn ánh mắt tàn độc của mẹ , môi run rẩy thốt lên: "Mẹ ơi, em sẽ c.h.ế.t mất."
"Mẹ tha cho em ấy đi được không , sau này con đi làm thuê kiếm tiền."
Nào ngờ mẹ giáng thẳng một cái tát bốp vào mặt tôi .
Tôi bị đ.á.n.h đến lảo đảo, cuối cùng đứng không vững ngã nhào xuống mép bể.
Đầu đập vào thành bể, m.á.u tươi rỉ ra ròng ròng.
Mọi thứ trước mắt tôi mờ dần, bên tai vang lên tiếng hừ lạnh đầy khinh miệt của mẹ : "Mày thì kiếm được bao nhiêu tiền?"
"Sao bằng được thân xác của em mày..."
2
Không biết qua bao lâu, khi tôi tỉnh lại từ dưới đất, mẹ đang quay lưng về phía tôi .
Bà ngồi bên mép bể vừa ngâm nga khúc hát vừa cầm một chiếc móc dài, trông hệt như lúc bà sàng sảy vỏ đậu nành ngày thường.
Tôi cứ tưởng mọi chuyện vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng.
Đến khi tôi lê bước đến gần, cảnh tượng trước mắt khiến tôi sững sờ c.h.ế.t trân tại chỗ.
Thứ mà mẹ dùng móc câu lên, không phải vỏ đậu nành, mà là làn da non mịn của em gái.
Từng mảng, từng mảng, làn da trắng ngần nhưng rách nát tơi tả.
Động tác trên tay mẹ thoăn thoắt, bà lẩm bẩm: "Cái này còn dễ hơn ngâm đậu nành nhiều, từ nay về sau bà đây khỏi phải bận tâm đến đống hạt đậu này nữa."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.