Loading...
Tôi bị cắm sừng. Đệt thật!
Khoảnh khắc nhìn thấy Chu Khâm ôm hôn cô em khóa dưới , trong lòng tôi ngổn ngang đủ loại cảm xúc.
Mới giây trước chúng tôi còn nhắn nhau chúc ngủ ngon, giây sau đã phát hiện anh ta đang ở khu bàn bên cạnh, hôn cô em kia đến mức chẳng nỡ rời môi. Bàn tay còn cực kỳ không đứng đắn.
Tôi xem hết từ đầu đến cuối, vừa ăn dưa hấu vừa xem đến thích thú. Thậm chí còn muốn nhận xét màn diễn tình cảm của anh ta . Nói chung vẫn còn thiếu chút lửa.
Chu Khâm nhìn thấy tôi . Anh ta lập tức đẩy cô em vẫn còn đang hôn dang dở ngã xuống ghế sofa, trong mắt thoáng hiện vẻ bối rối.
Đúng là ngượng thật.
Tôi bưng đĩa trái cây bước tới chu đáo hỏi:
"Ăn không ?"
Chu Khâm nổi giận:
"Con mẹ nó em bị bệnh à ? Giờ còn hỏi anh ăn không ?"
"Hôn lâu thế, miệng không khô à ?"
Anh ta hít sâu một hơi , cố gắng đè nén sự bực bội trong lòng.
Cô em khóa dưới đứng bên cạnh châm dầu vào lửa:
"Anh xem chị ấy kìa! Chị ấy có thèm để ý đến anh đâu !"
Chu Khâm quát:
"Em câm miệng!"
Cô ta bị quát đến mức co rúm người lại .
Tôi thở dài lên tiếng giảng hòa:
"Thật ra ... cô ấy nói cũng không sai."
Cô em kia ôm lấy cánh tay Chu Khâm:
"Chị à , chị nhường anh ấy cho em nhé?"
Gương mặt đắc ý của cô ta lúc này khiến tôi hơi khó chịu.
Điều cô ta thích làm nhất là giả vờ ngây thơ.
Rõ ràng còn lớn tuổi hơn tôi , vậy mà cứ quấn lấy Chu Khâm bắt mua đồ Peppa Pig cho mình .
Trước đây tôi còn từng than phiền với cô bạn thân Lâm Nịnh:
Quất Tử
"Cô ta sao không ôm luôn bỉm trẻ em mà sống đi ?"
Lúc này tôi nâng ly về phía cô ta .
"Tặng cô đấy."
Nói xong, tôi xoay người định rời đi . Chu Khâm lại giữ lấy tay tôi , chân thành nói :
"Anh không muốn chia tay, tha thứ cho anh lần này đi ."
Tôi cười :
"Được thôi. Ra cổng trường quỳ một ngày, tôi sẽ tha thứ."
Sắc mặt anh ta cứng đờ.
Cuối cùng, anh ta đút hai tay vào túi quần, ánh mắt lạnh lẽo.
"Hà Dụ! Nếu em không lạnh nhạt như thế thì anh phải tìm người khác sao ? Em không cho hôn, không cho ôm, tình cảm của bọn mình có vấn đề, chẳng phải cũng vì em à ?"
Tôi hỏi ngược lại :
"Đi ngoài đường bị ch.ó c.ắ.n, không trách con ch.ó bị dại, lại trách mình đáng ghét à ?"
Tôi đâu có ngu. Chẳng lẽ còn để anh ta PUA mình chắc?
Tôi nồng nặc mùi rượu bước đến nhà Lâm Nịnh. Mấy hôm nay cô ấy đi công tác, nhà không có ai. Tôi lại chẳng muốn về ký túc xá, nên quyết định ngủ nhờ một đêm.
Vừa vào cửa, tôi cởi áo khoác ra . Bên trong chỉ còn chiếc váy hai dây kẻ caro đỏ xanh. Nằm xuống giường, tôi bất giác nghĩ chẳng lẽ mình thật sự lãnh cảm? Đến cả việc Chu Khâm nắm tay cũng khiến tôi thấy bực bội.
Đúng lúc ấy , tiếng nước từ phòng tắm truyền đến.
Bên trong có người , Lâm Nịnh về rồi sao ?
Tôi đi thẳng tới.
Dù gì tôi cũng muốn tắm rửa.
Cửa vừa mở ra , hơi nước mờ mịt bao phủ. Người bên trong chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh eo, đôi mắt đen bình thản nhìn tôi .
Lâm Bạch
đã
cao hơn, cũng trưởng thành hơn. Mái tóc cắt ngắn gọn gàngn hững múi cơ thấp thoáng
dưới
làn da săn chắc
vừa
đẹp
vừa
đầy sức mạnh.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dem-dai-da-qua-anh-duong-lai-toi/chuong-1
Đôi môi mỏng, hồng nhạt vì
hơi
nước.
Muốn hôn.
Đó là ý nghĩ duy nhất xuất hiện trong đầu tôi .
Thấy tôi chẳng hề có ý định né tránh, Lâm Bạch cười khẩy, giọng đầy mỉa mai:
"Chị Hà Dụ... chị muốn vào tắm cùng luôn không ?"
Tôi chợt nhớ lời Lâm Nịnh từng nhận xét về mình .
"Hà Dụ, cậu ấy à , nhìn thì dịu dàng lễ phép, nhưng trong xương cốt lại hư hỏng vô cùng."
Thế nên trước sự khiêu khích của Lâm Bạch, cái tính bướng bỉnh trong tôi lập tức trỗi dậy.
Tôi dứt khoát cởi bỏ lớp quần áo còn lại trên người .
"Cảm ơn lời mời của em nhé, Lâm Bạch."
Ánh mắt cậu ấy tối sầm lại , cả phòng tắm chìm vào im lặng. Một lúc sau , cậu khẽ cười .
"Chị à ... chị vẫn to gan như trước nhỉ?"
Tôi và Lâm Bạch đã từng có một mối tình cực kỳ ngắn ngủi.
Tôi biết được tình cảm của cậu ấy là vào năm cậu học lớp 12. Khi đó tôi đang là sinh viên năm nhất, học đại học cùng thành phố với Lâm Nịnh.
Hôm ấy , tôi cãi nhau một trận lớn với cha dượng. Mẹ tôi bị sốt, vậy mà ông ta không đưa bà đến bệnh viện, còn chạy ra quán trà đ.á.n.h mạt chược.
Tôi xin nghỉ học về nhà thì thấy mẹ đang ho sặc sụa. Trong cơn tức giận, tôi đập nồi ném bát. Cuối cùng vẫn là mẹ đứng ra can ngăn.
Mẹ là người phụ nữ rất truyền thống. Bà luôn tin rằng đàn ông lo việc bên ngoài, phụ nữ lo việc trong nhà. Vì thế bà luôn nghe lời cha dượng răm rắp.
𝑇𝑟𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑏𝑜̛̉𝑖 𝑄𝑢𝑎̂́𝑡 𝑇𝑢̛̉, 𝑑𝑎̆𝑛𝑔 𝑑𝑢𝑦 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑡𝑎̣𝑖 𝑀𝑜𝑛𝑘𝑒𝑦𝐷. 𝑁ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑜̛𝑖 𝑘ℎ𝑎́𝑐 𝑑𝑒̂̀𝑢 𝑙𝑎̀ 𝑎̆𝑛 𝑐𝑎̆́𝑝!
Bà ôm lấy tôi , bảo tôi đừng cãi nhau với ông ta nữa. Tôi tức đến mức chạy thẳng ra ngoài. Và chính trong con ngõ ấy tôi gặp Lâm Bạch.
Cậu mặc đồng phục trường Nhất Trung, đeo chiếc ba lô màu đen.
Lâm Bạch gọi tôi :
"Chị Hà Dụ."
"Lâm Bạch? Sao em lại ở đây?"
"Em đi học thêm."
Khi ấy đang là năm cuối cấp, việc học rất căng thẳng. Lâm Bạch vốn rất thông minh, nhưng dì Lâm vẫn bắt cậu đi học phụ đạo.
Đôi ngón tay thon dài của cậu nhẹ nhàng lau vệt m.á.u trên mặt tôi .
"Chị Hà Dụ, chị bị thương rồi ."
Lúc đó tôi mới để ý đến vết thương. Chắc là lúc vừa rồi làm vỡ bát nên bị mảnh sứ cứa trúng.
Trên bàn tay trắng trẻo của Lâm Bạch dính một chút m.á.u đỏ tươi, tôi theo phản xạ định lau đi .
Cậu lắc đầu.
"Không sao đâu ."
Rồi nắm lấy tay tôi , kéo thẳng đến bệnh viện.
"Nếu không lát nữa sẽ để lại sẹo mất."
...
Lúc bước ra khỏi bệnh viện thì trời đã nhá nhem tối, Lâm Bạch nói cậu đã trốn buổi học thêm.
"Những gì thầy dạy em đều biết cả rồi . Em chỉ lười đối phó với mẹ em thôi."
Tôi bật cười , lại vô tình kéo căng vết thương.
"Á..."
Tôi khẽ hít một hơi .
" Đúng là học bá có khác."
"Vết thương trên mặt chị còn đau không ?"
Không đợi tôi trả lời, cậu bất ngờ cúi người lại gần. Đôi môi mỏng khẽ đặt một nụ hôn lên má tôi .
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau .
Làn da của Lâm Bạch mịn màng. Đôi mắt đen láy, chân thành đến lạ.
Cậu nhìn thẳng vào tôi rồi khẽ nói :
"Hà Dụ...Em thích chị."
Thế nhưng điều tôi nhìn thấy lại là vành tai đỏ bừng của cậu .
Tôi còn tưởng cậu gan lớn lắm cơ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.