Loading...

Đích Tỷ Đào Hôn, Ta Đào Lốp Xe Của Tỷ Ấy
#12. Chương 12

Đích Tỷ Đào Hôn, Ta Đào Lốp Xe Của Tỷ Ấy

#12. Chương 12


Báo lỗi

Từ ngày rời khỏi Bình Xương Hầu phủ, ta sống những ngày tháng mà trước đây có nằm mơ cũng chẳng dám nghĩ đến. Không cần nhìn sắc mặt người khác, chẳng phải hao tâm tổn trí lấy lòng một người không yêu mình . Cuộc sống hiện tại của ta chỉ còn ăn ngon, ngủ ngon và tiêu tiền của phu quân.

Mà phu quân mới của ta , không chỉ đẹp mắt, còn đặc biệt chịu chi.

Mãi đến khi rời khỏi kinh thành, ta mới biết người đàn ông ngày ngày tính toán với ta từng đồng bạc ấy lại là chủ nhân của Vạn Các Lâu, tổ chức tình báo lớn nhất thiên hạ. Hóa ra những chuyện lớn nhỏ khắp nơi, từ quan viên âm thầm kết bè kết phái đến nhà ai vừa cưới thêm một phòng thiếp thất, hắn đều nắm rõ như lòng bàn tay.

Ta ngồi trong chiếc xe ngựa xa hoa, nhìn Tạ Hoài Cẩn thong thả pha trà , càng nghĩ càng thấy tức.

“Tạ Hoài Cẩn, chàng có biết mình rất đáng ghét không ?”

Hắn nhướng mày, đẩy chén trà đến trước mặt ta .

“Phu nhân vừa tiêu ba trăm lượng mua trang sức, ta còn chưa đòi nàng trả tiền, nàng đã chê ta đáng ghét rồi ?”

“Ta đang nói chuyện chàng giấu thân phận!”

“À.” Hắn gật đầu, vẻ mặt thản nhiên. “Ta quên mất.”

Ta suýt nữa tức đến bật cười .

Quên mất?

Một người có thể nắm rõ chuyện thiên hạ, vậy mà lại quên nói với thê t/ử mình rằng bản thân là các chủ Vạn Các Lâu?

Ta nghiến răng hỏi: “Vậy trước đây chàng đến Bình Xương Hầu phủ làm hộ vệ, rốt cuộc là vì cái gì?”

“Vì Thẩm Thanh Thu.”

Ta lập tức ngồi thẳng dậy.

“Chàng biết thân phận thật của hắn từ lâu rồi ?”

“Ừm. Ban đầu ta chỉ muốn đầu tư vào hậu duệ duy nhất của tiên đế Đại Ung, xem thử hắn có bản lĩnh làm nên chuyện lớn hay không .” Hắn nhấp một ngụm trà , ánh mắt chuyển sang ta . “Không ngờ chuyến này chẳng kiếm được bao nhiêu tin tức, ngược lại còn đào được thê t/ử của người ta về.”

Ta cười lạnh.

“Tạ các chủ, chàng đào thê t/ử của chủ t/ử mình , không thấy tội lỗi sao ?”

Hắn đặt chén trà xuống, nghiêm túc suy nghĩ một lát.

“Có.”

Ta hơi bất ngờ. “Thật sao ?”

“Ừm. Cho nên ta quyết định bồi thường cho Bình Xương Hầu.”

“Bồi thường thế nào?”

“Để hắn tiếp tục sống một mình , còn ta thay hắn chăm sóc nàng cả đời.”

Ta cầm chiếc gối mềm bên cạnh ném thẳng vào người hắn . Tạ Hoài Cẩn dễ dàng đón lấy, khóe môi cong lên, chẳng có lấy nửa phần hối lỗi .

Ta thật sự phục hắn . Người này không chỉ có tiền, có quyền, có mạng lưới tình báo trải khắp thiên hạ, mà da mặt còn dày đến mức chẳng ai sánh bằng.

Có điều, xét thấy hắn vừa giàu vừa đẹp , lại chịu để ta tiêu tiền của mình , ta quyết định rộng lượng không so đo với hắn nữa.

Sau đó, ta và Tạ Hoài Cẩn bắt đầu chu du khắp nơi. Chúng ta đến Giang Nam ngắm hoa, lên phương Bắc xem tuyết, đi qua những thị trấn nhỏ ven sông, thậm chí từng ở lại một thành cổ suốt nửa tháng chỉ vì ta thích món bánh hoa quế nơi ấy .

Mỗi lần đi qua một cửa tiệm thú vị, ta đều kéo hắn vào . Nhìn thấy món đồ đẹp mắt, ta lại cầm lên ngắm nghía rồi hỏi:

“Tạ Hoài Cẩn, đẹp không ?”

Hắn thường chỉ liếc qua một cái.

“Đẹp.”

“Ta còn chưa nói đó là thứ gì!”

“Phu nhân thích thì đẹp .”

Có lần , ta nhìn thấy một cây trâm ngọc giá ba trăm lượng, cố ý thở dài:

“Đáng tiếc, ta chỉ là một nữ t/ử bình thường, không có bạc để mua.”

Tạ Hoài Cẩn lập tức thanh toán.

Ta ôm cây trâm, cười đến cong cả mắt.

“Chàng không sợ ta tiêu hết gia sản của chàng sao ?”

Hắn nắm lấy tay ta , thản nhiên đáp:

“Ta kiếm bạc chính là để phu nhân tiêu.”

Ta nghe xong, cảm động vô cùng, quyết định thưởng cho hắn một nụ hôn.

Nào ngờ vừa hôn xong, ta đã lập tức lùi lại , nghiêm túc tuyên bố:

“Được rồi , hôm nay chỉ thưởng đến đây thôi.”

Tạ Hoài Cẩn ngẩn người , sau đó nheo mắt nhìn ta .

“Kiều Uyển, nàng có biết trêu chọc người khác rồi bỏ chạy sẽ có hậu quả gì không ?”

Ta nhanh chân chạy về phòng, còn không quên quay đầu đáp:

“Không biết ! Chàng tự suy nghĩ đi !”

Phía sau lập tức vang lên tiếng cười trầm thấp của hắn .

Đêm ấy , ta mới hiểu thế nào là tự rước họa vào thân .

Ta vốn tưởng cuộc sống như vậy đã đủ viên mãn, cho đến một ngày, ta phát hiện mình có tiểu bảo.

Lúc đại phu xác nhận tin vui, Tạ Hoài Cẩn đứng ngây người tại chỗ, ngay cả câu hỏi cũng quên mất. Ta ngồi trên giường, nhìn dáng vẻ ngốc nghếch hiếm có của hắn , không nhịn được bật cười .

Một lúc lâu sau , hắn mới bước đến bên giường, cẩn t/h/ậ/n nắm lấy tay ta .

“Uyển Uyển, chúng ta thật sự có con rồi sao ?”

Ta gật đầu.

Hắn im lặng hồi lâu, sau đó cúi đầu hôn lên mu bàn tay ta .

“Ừm, ta biết rồi .”

Giọng hắn vẫn bình tĩnh, nhưng vành mắt đã hơi đỏ.

Ta chưa từng thấy Tạ Hoài Cẩn như vậy . Người đàn ông ấy luôn ung dung, dù đứng trước biến cố lớn đến đâu cũng chẳng đổi sắc mặt.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dich-ty-dao-hon-ta-dao-lop-xe-cua-ty-ay/chuong-12
Vậy mà giờ đây, chỉ vì một đứa trẻ còn chưa chào đời, hắn đã vui mừng đến mức chẳng biết phải làm gì.

Kể từ đó, ta thường xuyên buồn nôn, ăn uống thất thường, đêm ngủ cũng chẳng yên. Tâm trạng lại thay đổi thất thường, có hôm vừa nhìn thấy Tạ Hoài Cẩn bước vào phòng, ta đã cau mày đuổi hắn .

“Chàng đi ra ngoài!”

Hắn khựng lại . “Ta vừa mới về.”

“Ta không muốn nhìn thấy chàng !”

Hắn chẳng hỏi thêm, lập tức quay người đi ra . Một lát sau , hắn trở lại với một đĩa mơ chua.

“Nghe nói ăn cái này sẽ dễ chịu hơn. Nàng thử một chút nhé?”

Ta nhìn đĩa mơ, chẳng hiểu sao bỗng thấy tủi thân .

“Ta không ăn!”

“Được, không ăn.”

“Chàng chẳng biết dỗ ta gì cả!”

Tạ Hoài Cẩn im lặng một lát, cuối cùng ngồi xuống cạnh giường, kiên nhẫn hỏi:

“Vậy phu nhân muốn ta dỗ thế nào?”

Ta cũng chẳng biết mình muốn gì, chỉ thấy nước mắt tự nhiên trào ra .

“Ta không biết !”

Người từng khiến vô số kẻ trong thiên hạ nghe tên đã khiếp sợ, lúc này chỉ biết ngồi bên cạnh dỗ dành một t/h/a/i p/h/ụ đang khóc vì chính nàng cũng chẳng hiểu mình muốn gì.

Cuối cùng, ta vừa khóc vừa dựa vào vai hắn .

“Đều tại chàng !”

“Ừm, tại ta .”

“Ta khó chịu như vậy cũng tại chàng !”

“Ừm, cũng tại ta .”

“Sau này con sinh ra , nếu giống chàng , ta sẽ giận cả hai người !”

Hắn khẽ bật cười .

“Vậy nếu giống nàng thì sao ?”

Ta suy nghĩ một lúc, nghiêm túc đáp:

“Giống ta thì tốt nhất.”

“Được, giống nàng.”

Ta ngẩng đầu nhìn hắn .

“Chàng không tranh luận với ta à ?”

“Phu nhân m/a/n/g t/h/a/i đã vất vả rồi . Chẳng lẽ ta còn phải tranh thắng thua với nàng sao ?”

Ta lập tức hết giận, ôm hắn ngủ, âm thầm quyết định sau này dù hắn có làm chuyện gì đáng ghét, ta cũng sẽ cân nhắc tha thứ cho hắn một chút.

Dĩ nhiên, chỉ là một chút thôi.

Ngày tiểu bảo chào đời, Tạ Hoài Cẩn đứng ngoài phòng sinh, đi đi lại lại đến mức thuộc hạ trong Vạn Các Lâu đều không dám ngẩng đầu nhìn hắn . Những kẻ ngày thường khiến quan viên trong triều nghe tên đã biến sắc, giờ đây chỉ biết cúi đầu né sang một bên, sợ chọc giận các chủ đang sốt ruột chờ phu nhân sinh con.

Mãi đến khi đại phu bế đứa bé ra , mỉm cười báo tin:

“Chúc mừng Tạ công t/ử, là một tiểu thư khỏe mạnh!”

Tạ Hoài Cẩn như bừng tỉnh. Hắn cẩn t/h/ậ/n đón lấy con gái, nhìn gương mặt nhỏ nhắn đỏ hồng trong lòng, hồi lâu chẳng nói nên lời.

Một lát sau , câu đầu tiên hắn hỏi vẫn là:

“Phu nhân ta thế nào?”

“Phu nhân bình an, chỉ hơi mệt, cần nghỉ ngơi.”

Hắn lập tức giao con cho nhũ mẫu rồi vội vàng vào phòng.

Ta nằm trên giường, mệt đến mức chẳng muốn nhúc nhích. Vừa thấy Tạ Hoài Cẩn bước vào , ta lập tức mếu máo chìa tay về phía hắn .

“Tạ Hoài Cẩn, ta đau c/h/ế/t mất…”

Hắn vội vàng đến bên giường, nhẹ nhàng nắm lấy tay ta , cúi người áp má mình vào lòng bàn tay ta . Đôi mắt thường ngày luôn mang ý cười giờ đây chỉ còn lại đau lòng.

“Xin lỗi nàng, Uyển Uyển. Ta không thể chịu đau thay nàng.”

Nghe vậy , ta càng thấy tủi thân , nước mắt lưng tròng nhìn hắn .

“Sau này ta không sinh nữa!”

“Được, không sinh nữa.”

Ta hít mũi, cố ý hỏi vặn: “Nếu sau này chàng muốn có thêm con trai thì sao ?”

Tạ Hoài Cẩn lập tức nhíu mày, cúi xuống hôn lên đầu ngón tay ta .

“Ta đã có nàng và con gái rồi , còn cần gì thêm nữa? Nếu nàng không muốn sinh, chúng ta sẽ không sinh. Ta cưới nàng về để cùng nàng sống những ngày tháng tốt đẹp , không phải để nàng chịu khổ vì ta .”

Lời hắn nói quá đỗi nghiêm túc, khiến lòng ta mềm nhũn. Ta nắm lấy tay áo hắn , kéo nhẹ một cái.

“Chàng là đồ ngốc.”

Tạ Hoài Cẩn bật cười , cúi xuống hôn lên trán ta , rồi đến khóe mắt còn vương nước, cuối cùng dừng lại bên môi ta , dịu dàng đến mức chẳng nỡ rời đi .

“Phu nhân muốn thưởng gì, ta đều cho nàng.”

“Vậy bạc trong Vạn Các Lâu đều thuộc về ta ?”

“Thuộc về nàng.”

“Nhà cửa, ruộng đất cũng vậy ?”

“Đều là của nàng.”

Ta hài lòng gật đầu, nhưng vẫn chưa chịu buông tay áo hắn .

“Còn chàng ?”

Tạ Hoài Cẩn khẽ nắm lấy tay ta , đặt lên n/g/ự/c mình , giọng nói trầm thấp mà dịu dàng:

“Ta cũng là của nàng. Tình yêu của ta dành cho nàng là mãi mãi.”

Ta nhìn hắn , bỗng chẳng biết phải đáp lời thế nào. Cuối cùng chỉ có thể vùi mặt vào lòng bàn tay hắn , nhỏ giọng lẩm bẩm:

“Chàng phải nhớ đấy…”

Hắn cúi xuống ôm lấy ta , cẩn t/h/ậ/n như đang nâng niu báu vật quý giá nhất đời mình .

“Ta nhớ. Chuyện của nàng, ta chưa từng dám quên.”

Ta nhắm mắt, khóe môi không nhịn được cong lên.

Xem ra chuyến này tuy đau đớn một phen, nhưng cũng không tính là thiệt thòi.

Bạn vừa đọc xong chương 12 của Đích Tỷ Đào Hôn, Ta Đào Lốp Xe Của Tỷ Ấy – một bộ truyện thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, HE đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo