Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
"Lấy chúng sinh ra uy h.i.ế.p buộc ta thỏa hiệp? Mơ đi !"
Thà nhìn chúng sinh diệt vong chứ nhất quyết không chịu nhượng bộ, quyền lực rốt cuộc lại quan trọng hơn cả chúng sinh sao ?
"Ngươi là thần, vì cái gọi là nguyên tắc mà có thể giương mắt nhìn chúng sinh chịu khổ. Nhưng ta thì không thể, bởi vì những kẻ đang chịu khổ chính là con dân của ta !"
Tôi v.út bay lên Vọng Hương Đài, nơi cao nhất của Minh giới, nhắm mắt lại bắt đầu cảm nhận vị trí của các đại quỷ, phóng tỏa Minh lực trấn áp.
Minh lực của tôi không đủ, cưỡng ép trấn áp thế này tuy có thể tiêu diệt đại quỷ nhưng bản thân tôi cũng có thể kiệt lực mà c.h.ế.t.
Tôi không quản được nhiều như vậy nữa. Minh giới gặp nạn, tôi bắt buộc phải ra tay!
Toàn thân tôi bùng nổ Minh lực tán ra khắp ngả, xuất hiện xung quanh các đại quỷ cực ác, cưỡng ép trấn áp, lôi xềnh xệch bọn chúng trở lại Luyện Ngục Vô Biên.
Chưa đầy nửa canh giờ, toàn bộ đại quỷ đều bị kéo trở về, Minh giới khôi phục lại sự bình yên.
Còn tôi , thất khiếu chảy m.á.u, gục ngã trên Vọng Hương Đài.
"Điện hạ!"
Kẻ lao về phía tôi chính là Thôi Giác.
Cũng chính là kẻ áo đen đã thả các đại quỷ cực ác.
Khi hắn nói chuyện với tôi ở Luyện Ngục Vô Biên, tôi đã biết đó là hắn rồi .
Nhưng tình thế lúc đó quá cấp bách, tôi không có thời gian vạch trần.
Còn bây giờ, tôi lại chẳng còn sức đâu mà bắt hắn nữa.
"Đừng lại đây."
Tôi giơ tay ngăn hắn tiếp cận.
"Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"
Thôi Giác còn chưa kịp cất lời thì Phong Đô Đại Đế đã đáp xuống:
"Bao Minh, ngươi tự ý thả đại quỷ cực ác, làm loạn Minh giới, còn không mau mau chịu c.h.ế.t!"
Tôi đã cạn sạch Minh lực, toàn thân đau đớn dữ dội, tựa vào vách đá Vọng Hương Đài, khó khăn nhếch miệng:
"Muốn đổ thừa cho ta thì cũng dùng cái đầu một chút. Nếu là ta thả đám đại quỷ đó ra thì ta vất vả mạo hiểm mạng sống trấn áp chúng làm gì? Rảnh rỗi quá à ?!"
Phong Đô Đại Đế bị tôi bẻ gãy luận điểm nhưng cũng không tức giận, ông ta chỉ chăm chăm muốn bắt tôi nhốt vào Phệ Hồn Trận.
Về điểm này , ông ta quả là kiên trì đến mức đáng sợ.
Chỉ là tôi không ngờ, Thôi Giác lại bước ra chắn trước mặt tôi :
"Đại quỷ cực ác... là do thần thả."
Mọi người đại kinh thất sắc.
Dù sao Thôi Giác cũng là cánh tay phải đắc lực của Phong Đô Đại Đế.
Tiết Đình là người lên tiếng trước : "Đừng giỡn nữa, ngoài Bao Minh ra làm gì có ai vào được Luyện Ngục Vô Biên."
Thôi Giác nét mặt không đổi: "Ngươi nhầm rồi . Ngoài Điện hạ ra , còn có người được Ngài ban ấn ký."
"Cô ta ban ấn ký cho người khác từ bao giờ?!"
Thôi Giác không trả lời Tiết Đình, mà quay sang nhìn Phong Đô Đại Đế:
"Chuyển Luân Vương đến Minh giới
sau
khi Diêm La Thiên T.ử
bị
biếm chức nên đương nhiên
không
biết
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/diem-la-thien-tu/chuong-4
Là
người
trong cuộc, Đại Đế chắc là kẻ rõ nhất
người
được
ban ấn ký đó là ai nhỉ?"
Sắc mặt Phong Đô Đại Đế biến đổi nhẹ: "Ngươi... chưa c.h.ế.t?"
"Thần mà c.h.ế.t rồi thì ai sẽ vạch trần bức màn chân tướng ngàn năm trước ?!"
Tôi ngẩn người .
Đây là lần thứ hai Thôi Giác nhắc đến chân tướng ngàn năm trước .
Ngàn năm trước Thôi Giác phụ sự tin tưởng của tôi , thả đại quỷ cực ác ra . Nhưng xem ra , sự thật không phải như vậy .
"Phán quan Thôi Giác tiếp tay cho Bao Minh làm loạn, đ.á.n.h vào Mười Tám Tầng Địa Ngục!"
Phong Đô Đại Đế rõ ràng không muốn Thôi Giác nói tiếp, lập tức ra lệnh cho Chuyển Luân Vương ra tay.
Tiết Đình vừa định tiến lên, Thôi Giác đã rút Bút Phán Quan ra , lấy b.út làm binh khí giao tranh dữ dội với Tiết Đình.
Tiết Đình không phải là đối thủ của Thôi Giác, Dư Thanh thấy vậy liền lao vào ứng cứu.
Hai đ.á.n.h một, Thôi Giác dần rơi vào thế hạ phong.
Tôi không thể nhúc nhích, chỉ có thể giương mắt nhìn .
Cuối cùng Tiết Đình kìm kẹp được Thôi Giác, Dư Thanh từ phía sau c.h.é.m một đao chí mạng vào lưng hắn .
Thôi Giác bị thương nặng, gối khuỵu xuống đất.
Hai người Tiết Đình - Dư Thanh lập tức tiến lên khống chế Thôi Giác.
Thôi Giác biết rõ, nếu giờ không nói thì cả đời này hắn sẽ không còn cơ hội nói ra chân tướng nữa.
Hắn không chống cự nữa, mà quay sang nhìn tôi : "Điện hạ, thần vì Ngài mà đến."
6
Phong Đô Đại Đế thấy vậy thầm kêu không xong, lập tức thi triển pháp thuật bịt miệng Thôi Giác:
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
"Câm miệng!"
Thế nhưng pháp thuật của ông ta vừa bay đến trước mặt Thôi Giác đã tự động tiêu biến.
Thôi Giác nhếch môi mỉa mai: "Ta ẩn nấp bên cạnh Đại Đế bấy lâu nay, Đại Đế không nghĩ rằng ngàn năm qua ta chẳng làm gì mà chỉ biết nấp thôi đấy chứ? Ta tu luyện ngàn năm, sớm đã miễn dịch với pháp thuật của ông rồi ."
Phong Đô Đại Đế bắt đầu mất khống chế, gầm lên: "Bịt miệng hắn lại !"
Tiết Đình và Dư Thanh liên tục thi pháp lên Thôi Giác, nhưng cũng giống như Đại Đế, hoàn toàn vô hiệu.
Thôi Giác đã cất lời: "Thần mang theo ký ức luân hồi, nỗ lực trèo lên vị trí Phán quan chỉ vì muốn nói cho Ngài biết Chân tướng. Ngàn năm trước sau khi Ngài thả thần đi , thần không hề thả đại quỷ cực ác! Là Thiên giới! Chính chúng đã bắt lấy thần, nhân danh thần để thả đại quỷ cực ác ra , sau đó lại vờ ra tay trấn áp, mục đích là để gán cho Ngài cái tội xử án sai lầm, từ đó đoạt lấy Minh giới từ tay Ngài!"
Dư Thanh thấy hắn dám thốt ra thiên cơ bí mật này liền không thi pháp nữa mà trực tiếp vung đao c.h.é.m xuống.
Thôi Giác cưỡng ép chịu đựng, trào ra m.á.u tươi:
"Chúng muốn g.i.ế.c thần để diệt khẩu, nhưng thần không thể c.h.ế.t! Thần c.h.ế.t rồi sẽ không còn ai nói cho Ngài biết sự thật, không còn ai chứng minh sự trong sạch cho Ngài! May mắn trên người thần có ấn ký của Ngài nên mới thoát khỏi tay chúng, trốn vào Luyện Ngục Vô Biên. Chúng tưởng thần đã c.h.ế.t trong đó, nhưng thần không c.h.ế.t. Để tránh tầm mắt của Thiên giới, thần đã nhảy vào Giếng Luân Hồi, khoác lên thân phận mới để trở lại Minh giới!"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.