Loading...

[ĐM] Tôi làm nông trong game kinh dị
#20. Chương 20: Phó bản 1 - Phổ cập

[ĐM] Tôi làm nông trong game kinh dị

#20. Chương 20: Phó bản 1 - Phổ cập


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

“Đại lã-” Đại Lực vội vàng chạy tới như muốn giữ cậu lại , nhưng một người khác đã nhanh tay hơn hắn .

“Chúng tôi không phải đang nghi ngờ cậu , tất cả chỉ là...” Nghẹn một lát, Xu tỷ mới rặn ra được mấy chữ: “Tất cả là hiểu lầm, hiểu lầm thôi, cậu đừng tức giận.”

“ Đúng vậy đúng vậy , chỉ là hiểu lầm thôi sếp à , ngài rộng lòng từ bi đừng chấp nhặt với cái đám ngu ngơ bọn tôi .” Jean cười hề hề xoa hai tay với nhau , sau đó như nhớ tới cái gì, hắn lục vội một túi bánh quy trong túi đồ, sau đó như hiến vật quý mà dâng lên cho cậu .

Thấy Tịnh Vân liếc mắt nhìn mình , Jean cười cười lấy lòng: “Nào nào, chúng ta vào nhà thôi sếp ơi, bên ngoài gió lớn lắm.”

Ngoài mặt Tịnh Vân chỉ mỉm cười nhẹ. Cậu khẽ liếc nhìn Xu tỷ một cái rồi thu ánh mắt về, như thể mấy lời giữ lại vừa rồi cũng không mang theo quá nhiều ý nghĩa với cậu . Nhưng chính sự thờ ơ đó lại khiến những người có mặt bên trong không dám hó hé gì nữa.

Không thấy mấy người chơi lão làng đã nịnh nọt tới thế rồi sao ? Bọn họ có ngu đâu mà nhảy ra làm pháo hôi để rồi c.h.ế.t sớm.

Thêm vào đó, dù có là kẻ mù thì hẳn cũng đã nhận ra rằng thiếu niên chính là lí do mà bọn họ vẫn có thể đứng đây chung sống ‘hòa bình’ với Bác Sĩ mà không trở thành kiểu bộ não đi trước hộp sọ theo sau . Ai biết được nếu để cậu rời đi thì ngay giây sau Bác Sĩ có còn ‘hòa ái, thân thiện’ như vậy nữa hay không cơ chứ.

Xu tỷ lùi lại nửa bước, nụ cười trên mặt vẫn giữ nguyên, nhưng trong lòng lại lo lắng bồn chồn.

Vì ở gần cửa, hắn lại càng cảm nhận rõ lực uy h.i.ế.p của thiếu niên với đám tồn tại đứng ngoài kia . Những Mi-Go trước đó dù có đứng sát cửa đến đâu , thì chỉ cần cậu bước ra là bọn chúng sẽ bất chấp mọi giá mà giữ một khoảng cách với cậu , có thể nói là không dám mạo phạm dù chỉ một chút.

Ngoài mặt Tịnh Vân không làm ra bất kỳ hành động dư thừa nào khác, nhưng sâu bên trong cậu đã trỗi dậy một cảm giác hứng khởi khó hiểu.

‘Tiểu Cửu, hình như bọn họ hiểu nhầm cái gì rồi .’

[...Ký chủ có vẻ rất giỏi đùa giỡn nhân tâm.] Số 9 hơi phức tạp mà đưa ra một lời nhận xét ngắn. Nhưng chính lời nhận xét đó khiến Tịnh Vân khẽ khựng lại một chút.

Rất giỏi đùa giỡn nhân tâm... sao ... Nhưng cậu cũng đâu làm gì nhiều đâu nhỉ...?

Cậu chỉ là... nói một vài câu mang tính định hướng, sau đó để lại khoảng trống thông tin cho bọn họ tự mình suy diễn mà thôi.

“...” Tịnh Vân thoáng chốc im lặng, rồi cậu tự hỏi chính mình .

Cậu của trước đây có như thế này không nhỉ?

Trong lúc mọi người đang vội vã dạt ra nhường một chỗ êm ái nhất cho Tịnh Vân ngồi thì ở một góc không ai để ý trong phòng, ánh mắt của một người chơi khẽ run lên.

Hắn trước đó ở thế giới thực từng học qua một khóa tâm lý học, trong đó có một lý thuyết cực kỳ giống với tình huống trước mặt này .

Định hướng nhận thức và thao túng suy luận.

Bởi vì đến tận lúc này , vẫn chưa có ai nhận ra một điều mà trước đó họ đã bỏ qua, đó là từ đầu đến cuối, thiếu niên kia chưa từng phủ nhận bất cứ điều gì, cũng chưa từng thừa nhận bất kì điều gì. Tất cả những kết luận ngầm hiện tại…đều là do bọn họ tự mình suy ra .

Từ việc tự mình bác bỏ việc cậu là quái vật giả danh con người , đến việc tự nhận định rằng cậu là một ‘đại lão’ giả heo ăn thịt hổ.

Mà một khi đã là “tự suy ra ”...thì sẽ không còn ai dám quay đầu lại kiểm chứng nữa. Dù sao thì ai cũng sẽ tin cái mà mình đã “tự mình suy luận” ra hơn cả.

Người chơi ấy siết c.h.ặ.t t.a.y, rồi từ từ thả lỏng. Hắn không biết mình có tin thiếu niên kia hay không , nhưng hắn lại có chung một nhận thức với những người khác.

Nếu thiếu niên trước mặt thật sự không phải con người …thì việc nghi ngờ cậu , có lẽ là lựa chọn nguy hiểm nhất hiện tại mà bọn họ có thể làm . Nguy hiểm hơn cả tự mình mở cửa lao vào vòng tay của các ‘Bác Sĩ’.

***

Tịnh Vân ngồi ở một góc lẳng lặng gặm miếng bánh mì khô khốc do Jean đưa tới. Cậu không lên tiếng, cũng không xen vào cuộc trò chuyện đang diễn ra . Thiếu niên lúc này hai má phồng lên, dù miếng bánh mì đối với cậu thì dở tệ, nhưng do thói quen không lãng phí, cậu vẫn ăn hết chúng một cách ngon miệng.

Nhìn cảnh đó, có một số người chơi kì cựu khẽ nuốt nước bọt, để đến khi ánh mắt cậu quét qua thì họ như một đám vịt cuống quýt quay cổ sang chỗ khác.

Trên đầu Tịnh Vân mọc lên một dấu chấm hỏi: “?”

Rất nhanh, sự chú ý của Tịnh Vân bị cuộc nói chuyện của nhóm người chơi thu hút.

Cậu đã thành công giả danh làm người chơi lão luyện, cái kiểu người chơi lão luyện mà đứng đầu bảng xếp hạng ấy . Tuy nhiên sự thực thì cậu chỉ là một bé tân binh yếu nhớt không hơn không kém, thế nên dù ngoài mặt trông có vẻ không mấy để tâm nhưng thực ra cậu đã không bỏ sót bất kỳ câu chữ nào trong cuộc trao đổi đang diễn ra .

Giọng của nhóm Xu tỷ ban đầu vốn rất thấp, như sợ bị thứ gì đó nghe thấy, nhưng khi lướt mắt qua và nhìn thấy Tịnh Vân đang ngồi thoải mái một bên, bọn họ tự nhiên trông mạnh dạn hẳn, bằng chứng là tông giọng đã to và rõ ràng hơn không ít.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dm-toi-lam-nong-trong-game-kinh-di/chuong-20

“Phó bản này không bình thường.” Xu tỷ lên tiếng trước , âm thanh hơi khàn, “Vừa mới ngày đào thải thứ hai mà đã xuất hiện loại này rồi .”

“Mi-go.” Jean tiếp lời, sắc mặt khó coi thấy rõ. Vì là phó nhóm nên những gì mà Jean biết không ít hơn Xu tỷ là bao. Và tất nhiên là nhiều hơn hẳn so với Đại Lực và Cốt Cốt ngu ngơ không biết Mi-go là cái thứ gì. Nếu không phải nhờ Tịnh Vân cảnh báo trước , có khi ở đây ngoài Cốt Cốt đang bất tỉnh nhân sự thì còn có thêm một Đại Lực bất tỉnh nhân sự.

“Ở mấy phó bản trước , ‘Bác sĩ’ ít nhất cũng là cấp boss. Muốn gặp chúng cũng phải kéo đến gần cuối phó bản, còn lần này …” Hắn không nói hết câu, nhưng ai cũng hiểu. Lần này , Mi-go có khi đã trở thành tôm binh tép tướng.

Một đám Mi-go đã đủ để bọn họ diệt đoàn, vậy nếu gặp những thực thể không thể gọi tên trên cả Mi-go, bọn họ phải làm sao đây?

Không khí trong nháy mắt trở nên ngột ngạt.

Đại Lực đứng một bên thấy cả trưởng nhóm và phó nhóm đều trầm mặc thì cũng ngoan ngoãn im lặng theo. Đúng lúc này , Xu tỷ lên tiếng: “Thôi, đã tới nước này thì có lo lắng cũng chẳng được ích gì. Bây giờ để đảm bảo rằng đám người mới các cậu không kéo chân sau thì tôi sẽ nơi sơ qua về thường thức của trò chơi này .”

Trước cái nhìn của mọi người , hắn lên tiếng: “Các thường thức mà người chơi nào cũng phải biết , và nhớ rõ để bảo mạng.”

“Thế giới này là một trò chơi, trò chơi Tận Diệt. Tất cả những người chơi ở đây đều bị một thực thể gọi là Não Chủ bắt cóc từ thế giới bề mặt, chúng tôi nơi này là thế giới tầng sâu. Mỗi chúng ta trước khi bước vào phó bản đều được cấp cho một hệ thống mang số hiệu riêng, đó cũng là mã định danh của mỗi người chơi. Đừng tiết lộ nó với ai, nếu không thật sự tin tưởng họ.”

Dứt lời, Xu tỷ nhìn sang Tịnh Vân, rồi trước ánh nhìn bình thản của cậu , hắn nói tiếp: “Trước đây, người chơi mới thường sẽ không được biết về những điều tôi sắp nói , nhưng vì có khả năng tôi sẽ c.h.ế.t trong phó bản này , thế nên tôi sẽ truyền lại hết các thông tin mình có cho mọi người .”

“Xu tỷ!” Jean nghe vậy thì quát khẽ một tiếng, nhưng người “phụ nữ” vẫn bình thản nói , như thể đã chuẩn bị tâm lý cho cái c.h.ế.t của mình trong tương lai.

“Thường thức và hầu hết người chơi đều biết và nghĩ là nó đúng chính là trò chơi Tận Diệt chỉ có 3 cấp phó bản, lần lượt là: Mầm Mống, Lây Nhiễm và Thức Tỉnh. Sở dĩ có tên gọi như thế là vì Não Chủ thường công bố cấp phó bản sau khi người chơi đã phá đảo màn đó. Những thực thể trong các phó bản này mang mức độ nguy hiểm và đặc tính y hệt tên gọi.”

“Khúc này hãy để tôi giải thích kỹ hơn.” Jean đột nhiên lên tiếng sau khi đã điều chỉnh xong cảm xúc của mình . Gã ta thật sự không thích việc lão đại lại thản thiên nói mình sắp c.h.ế.t như vậy , nhưng với tư cách là cánh tay phải đắc lực, gã không thể trơ mắt nhìn một mình Xu tỷ giảng giải cho lũ cỏ non này . Như thế thì còn gì là uy quyền lão đại nữa?

Hằn học nhìn đám cừu non vướng chân vướng tay đằng trước , Jean mới lên tiếng:

“Ở cấp Mầm Mống, quái vật thường chỉ có khả năng gây ảo giác, hoặc là những biến đổi nhỏ trên cơ thể như móng tay dị dạng như rễ cây. Đến cấp Lây Nhiễm, khả năng ảnh hưởng đến nhận thức bắt đầu mạnh lên và lan rộng. Thay vì chỉ ảnh hưởng đến một cá nhân như trước , các sinh vật cấp Lây Nhiễm thường có thể lây nhiễm, hay nói rõ hơn là thay đổi nhận thức của một nhóm người . Ví dụ quy tắc phó bản đặt ra là không được ra khỏi phòng vào ban đêm, nhưng các thực thể cấp Lây Nhiễm có khả năng khiến phần lớn người chơi nảy sinh nhận thức sai lệch rằng ‘ ra ngoài vào ban đêm mới là an toàn ’.”

“Cấp cao hơn chính là cấp Thức Tỉnh, thay vì chỉ có thể tác động đến con người bằng phương pháp tinh thần thì chúng đã có khả năng tấn công vật lý. Trên Playerverse đã từng ghi nhận một trường hợp gặp được thực thể gọi là Star-Spawn, với hình dạng như một con bạch tuộc biến dạng dị hợm, chúng đã phá hủy gần như toàn bộ phó bản. Lý do khiến chúng ta có được thông tin về nó chính là vì những người chơi cuối cùng của phó bản đó đã thành công qua màn trước khi chúng hoàn toàn thức tỉnh. Một sự may mắn không tưởng.”

Myfamilytwo

[Bọn họ nói đúng. Thật sự là may mắn không tưởng. Nhưng khi lên những cấp phó bản cao hơn, sự may mắn đó sẽ không bao giờ lặp lại .] Số 9 đột nhiên lên tiếng. Hệ thống của Tịnh Vân nhìn vị ký chủ nhỏ nhắn của nó, trước cái nhìn không hiểu của cậu , nó giải thích:

[Trò chơi Tận Diệt có thể miễn cưỡng chia thành 7 cấp. Hiện tại, cấp cao nhất mà người chơi từng chạm tới chính là cấp Dị Tượng. Con Star-Spawn mà người chơi nhìn thấy ở phó bản cấp Thức Tỉnh chỉ là con bậc thấp. Còn khi lên cấp Dị Tượng, những Star-Spawn cấp cao mới chính thức xuất hiện.]

[Lý do nói bọn họ sẽ không bao giờ có thể may mắn như thế nữa, vì chỉ cần nhìn thấy những thực thể ở cấp cao hơn cấp Thức Tỉnh thì dù có được bảo vệ bởi vòng dịch chuyển của Não Chủ, bọn họ cũng sẽ phát điên ngay khi việc dịch chuyển kết thúc.]

[Vốn dĩ, Não Chủ đã không thể xóa bỏ hoàn toàn quyền năng mà Ngài ban cho những thứ đó.]

‘Ngài’?

Trong đầu Tịnh Vân nảy lên sự tò mò đối với danh xưng này. Dựa trên tình hình hiện ta ̣i, có thể thấy có hai thế lực đang đối đầu nhau , giữa Não Chủ và ’Ngài’? Và có lẽ phe ‘Ngài’ đang chiếm ưu thế, vì người chơi chưa bao giờ chinh phục thành công những màn chơi cấp cao hơn cấp Thức Tỉnh.

Bạn vừa đọc đến chương 20 của truyện [ĐM] Tôi làm nông trong game kinh dị thuộc thể loại Đam Mỹ, Hệ Thống, Kinh Dị, Mạt Thế, Phương Tây, Phương Đông. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo