Loading...
Năm năm
, Thẩm Quan Nam hy sinh trong một nhiệm vụ. Thi thể
tìm thấy.
Mạnh Niệm Nhất mất
chồng
cưới mà cô yêu nhất. Cô đeo chiếc nhẫn
cầu hôn hai
, sống như một cái xác
hồn.
Năm năm
, một cuộc điện thoại lúc 8:17 tối ngày 20/5
đổi tất cả:
"Anh
còn sống.
sắp kết hôn
."
Mang theo hy vọng mong manh, Niệm Nhất tìm đến thị trấn ven biển nơi
đang mở một khách sạn nhỏ tên "Sunny".
Anh vẫn
nốt ruồi lệ ở đuôi mắt. Vẫn đeo sợi dây đỏ. Vẫn đặt tên con chó là "Khoai Tây" như ngày xưa.
nhớ cô.
Anh
cô bằng ánh mắt xa lạ, lạnh lùng: "Xin
, cô nhận nhầm
."
Mất trí nhớ. Khuyết một ngón tay. Đi khập khiễng. Sắp cưới
khác.
Anh trở thành một
khác, còn cô thì vẫn mắc kẹt ở ngày
cầu hôn cô.
Đây là câu chuyện về một
liều mạng
tìm
yêu, và một
liều mạng
quên
quá khứ.
Khi ký ức biến mất, tình yêu
còn
?
Khi
từng thề "chết cũng tìm em" giờ đây
mặt
"đừng
phiền
", cô nên buông tay
tiếp tục níu giữ?
Một câu chuyện về mất mát, chữa lành, chấp niệm và buông bỏ.
Có đau,
nước mắt,
biển,
chó mèo,
thịt nướng và chuông gió.
hết, là câu chuyện về việc: dù cả thế giới quên em,
cũng
nhớ.