Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Môi Lục Tự run rẩy.
"Thế còn anh thì sao ?"
Tôi trầm mặc trong chốc lát.
"Anh á?"
Đáy mắt anh ta lóe lên một tia hy vọng vô cùng mong manh.
Tôi nhìn tia hy vọng ấy , rất khẽ cất lời: "Lục Tự, điều sai lầm nhất trước khi c.h.ế.t của tôi , chính là giao phó con bé cho anh ."
Tia sáng ấy tắt ngấm hoàn toàn .
Anh ta quỵ xuống đất, sắc mặt trắng bệch, tựa như cuối cùng đã bị tôi tự tay tuyên án t.ử.
"Không phải thế."
Giọng anh ta nhỏ đến mức sắp chẳng nghe rõ nữa.
"Hạ Hạ, em không thể đối xử với anh như vậy ."
"Anh chỉ là quá nhớ em."
"Anh chỉ..."
"Anh chỉ vì yêu tôi mà thôi."
Tôi nói nốt câu cuối thay anh ta .
Lục Tự ngẩn ngơ nhìn tôi .
Tôi bảo: "Thế nhưng cái gọi là tình yêu của anh , đã hại c.h.ế.t người mà tôi muốn bảo vệ nhất."
Anh ta hoàn toàn câm nín.
Chiếc đèn l.ồ.ng xanh trong tay quỷ sai lại lóe lên một thoáng.
Tôi biết thời gian đã hết.
Lục Tự như cảm nhận được điều gì, hoảng loạn đứng vùng dậy.
"Hạ Hạ!"
Tôi lùi lại một bước.
"Đừng tìm Thính Vãn nữa."
Tiếng gió ngừng bặt.
Cơ thể tôi ngày một nhẹ bẫng.
Lục Tự vươn tay muốn tóm lấy tôi .
Thế nhưng thứ anh ta bắt được chỉ là một khoảng không trống rỗng và những ngọn gió vô tình.
Đèn l.ồ.ng chao đảo.
Tôi biến mất trước mặt anh ta .
Lục Tự đứng chôn chân tại chỗ, bàn tay đưa ra mãi vẫn chẳng chịu thu về.
Phải mất rất lâu sau , anh ta như cuối cùng không chịu nổi nữa, chậm rãi quỵ gối xuống.
Bầu trời nhuốm màu xám trắng.
Gió lay động chiếc xích đu trong sân.
Đó là chiếc xích đu do chính tay anh ta buộc cho con gái.
Suốt năm năm qua, đứa con gái ruột thịt chưa từng được ngồi lên đó dù chỉ một lần .
11
Sau khi Lục Thính Vãn được bà ngoại đón đi , con đã đổ bệnh suốt ba ngày ba đêm.
Ngày đầu tiên, con sốt đến mức mê man, vừa tỉnh dậy câu đầu tiên chính là cất lời xin lỗi .
"Bà ngoại ơi, con không cố ý làm bẩn chăn đâu ạ."
Bà ngoại ngồi bên mép giường, hốc mắt bỗng chốc đỏ hoe.
Bà không nói câu " không sao đâu ".
Mà chỉ cúi người xuống, rất khẽ rất khẽ ôm lấy con.
"Thính Vãn à , bị ốm không phải là sai."
Lục Thính Vãn cứng đờ trong n.g.ự.c bà.
Phải mất một lúc lâu sau , con mới chậm rãi vùi mặt vào vai bà.
Đêm hôm đó, con được ngủ trên chiếc chiếc giường nhỏ do chính tay bà ngoại chuẩn bị .
Ga giường màu vàng nhạt.
Đầu giường còn có một chiếc đèn con gấu.
Không phải chiếc đèn mang từ nhà họ Lục tới, mà là do cậu út chạy liền ba cửa hàng trong đêm để mua được chiếc giống nhất.
Lúc Lục Thính Vãn tỉnh dậy, nhìn thấy chiếc đèn ấy đang sáng, con ngẩn người rất lâu.
Bà ngoại hỏi con: "Con thích không ?"
Con gật đầu.
Rồi lại rất nhanh nhỏ giọng hỏi: "Con có thể chạm vào nó không ạ?"
Bà ngoại kìm nén nước mắt, đặt tay con lên công tắc đèn.
"Đương nhiên là được chứ."
Ánh đèn sáng bừng lên,
rồi
lại
tối
đi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/duoi-cay-ngo-dong-vang-bong-ai/chuong-12
Lục Thính Vãn lặp lại động tác bật tắt ấy mấy lần liền.
Cuối cùng, con cong cong đôi mắt, vô cùng khẽ khàng thốt lên: "Nó sẽ không nổi giận đâu ."
Bà ngoại rốt cuộc không kìm được nữa, quay mặt đi oà khóc .
Lục Thính Vãn sau này mới biết , thức ăn trên bàn cơm là có thể gắp lần thứ hai.
Uống sữa không hết, cũng chẳng có ai mắng con lãng phí.
Đêm xuống sợ bóng tối, có thể gọi bà ngoại.
Làm vỡ cốc, cũng chẳng cần phải quỳ xuống xin lỗi .
Lúc mới đến nhà họ Lục, con luôn vô cùng ngoan ngoãn.
Ngoan đến mức khiến người ta đau xót.
Người ta hỏi con muốn ăn gì, con đáp gì cũng được .
Hỏi con có muốn ra ngoài chơi không , con sẽ nhìn sắc mặt bà ngoại trước tiên.
Bà ngoại không ép con phải lập tức trở nên vui vẻ ngay.
Chỉ là mỗi ngày đều ôm lấy con.
Sáng ôm một lần .
Tối ôm một lần .
Trước khi ra ngoài ôm một lần .
Và sau khi về nhà lại ôm một lần nữa.
Anh tôi ban đầu không biết cách dỗ dành trẻ con cho lắm.
Anh ấy mua cho con bé rất nhiều đồ chơi, chất đầy ắp cả phòng trẻ em.
Lục Thính Vãn đứng ở cửa, không dám bước vào .
Anh ngồi xổm xuống: "Đều là của con đấy."
Lục Thính Vãn ôm Tiểu Mãn, rụt rè hỏi: "Làm hỏng thì sao ạ?"
Anh ấy đáp: "Mua cái mới."
Con mở to đôi mắt.
Giống như lần đầu tiên biết được rằng, đồ dùng bị hỏng thì không nhất thiết phải ăn mắng.
Mãi về sau này , cuối cùng con bé cũng dám ngồi trên tấm t.h.ả.m để chơi xếp hình.
Xếp được nửa chừng, khối hình đổ sụp xuống.
Con theo phản xạ ngẩng đầu lên.
Anh tôi lập tức vỗ tay rào rào.
"Đổ hay lắm."
Lục Thính Vãn ngẩn người .
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Anh ấy vô cùng nghiêm túc: "Thế là chúng ta lại được xếp lại từ đầu rồi ."
Lục Thính Vãn nhìn anh rồi mỉm cười .
Đó là nụ cười đầu tiên của con kể từ khi bước chân vào nhà họ Thẩm.
Bà ngoại đứng ngoài cửa, lén lút lau nước mắt.
12
Lục Tự đã đến đây rất nhiều lần .
Lần đầu tiên tới, mang theo rất nhiều đồ.
Váy đẹp , trọn bộ sách tranh, b.úp bê đắt tiền, và cả một chiếc dây chuyền mặt trăng được làm mới lại .
Bà ngoại không cho anh ta vào cửa.
Lục Tự đứng bên ngoài, giọng khàn đợt: " Tôi muốn gặp Thính Vãn."
Bà ngoại đáp: "Nó không muốn gặp anh ."
Bên trong cửa, Lục Thính Vãn ôm Tiểu Mãn ngồi ở góc cầu thang.
Thực ra con đều nghe thấy cả.
Nghe thấy Lục Tự gọi tên mình .
Trước kia con đã từng đợi rất lâu rất lâu.
Đợi bố liếc nhìn mình một cái, bế mình một cái, hỏi mình có đau không .
Thế nhưng bây giờ, khi thực sự chờ được rồi , trong lòng con lại chỉ thấy sợ hãi.
Bà ngoại hỏi con: "Con có muốn gặp không ?"
Lục Thính Vãn cúi đầu suy nghĩ một lúc lâu.
Cuối cùng lắc đầu.
"Không muốn ạ."
Giọng con rất đỗi nhẹ nhàng.
Nhưng đó lại là lần đầu tiên con rõ ràng rành mạch nói ra những thứ mình không muốn .
Bà ngoại xoa đầu con.
"Được, vậy chúng ta không gặp."
Hôm đó Lục Tự đứng ở ngoài cửa đến tận tối mịt.
Cánh cửa nhà họ Thẩm vẫn mãi không mở ra .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.