Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
"Mọi người đều nói , con bé trông rất giống mẹ trong bức ảnh."
Đầu ngón tay tôi khẽ run rẩy.
"Con nghe ai nói thế?"
"Dì giúp việc nói ạ."
Lục Thính Vãn cúi đầu, nhỏ giọng bắt chước ngữ điệu của người lớn trong ký ức: "Giống, giống quá thể, hệt như phu nhân hồi nhỏ vậy ."
Bắt chước xong, con lại ngẩng đầu lên, cẩn thận nhìn tôi .
"Mẹ ơi, con bắt chước không giống."
Tôi gượng gạo nhếch khóe môi.
"Không sao đâu ."
Lúc này con mới tiếp tục nói : "Hôm đó bố ôm em gái rất lâu."
"Trước đây bố chưa từng ôm trẻ con."
Con bé nói tiếp: "Dì Trương bảo, ông chủ cuối cùng cũng chịu nhìn về phía trước rồi ."
Nhìn về phía trước ư.
Tôi bỗng thấy buồn cười quá.
Lục Thính Vãn vẫn đang thì thầm: "Lúc em gái tới, bố rất vui."
"Bố bảo người mua cho em rất nhiều váy đẹp ."
"Còn cho em qua phòng nắng chơi."
Tôi hỏi: "Con không được đi à ?"
Con lắc đầu.
"Trước đây con cũng không được vào ."
Tôi khựng lại .
Lục Thính Vãn sợ tôi hiểu lầm, vội vàng giải thích: "Không phải em gái không cho con vào đâu ."
"Thỉnh thoảng em gái còn lén cho con kẹo nữa."
"Em ấy cũng muốn con vào đó chơi cùng."
" Nhưng bố không thích."
Nói đoạn, con lại vùi đầu thấp hơn một chút.
"Bố nhìn thấy con, sẽ không vui."
Con tự tìm lý do cho sự lạnh nhạt của tất cả mọi người .
Tôi chậm rãi hỏi: "Tại sao ?"
Lục Thính Vãn im lặng rất lâu.
Lâu đến mức tôi tưởng con sẽ không trả lời nữa.
Con mới khẽ khàng cất lời: "Bởi vì con trông không giống mẹ ."
"Dì Trương bảo, con giống bố hơn."
"Bố không thích nhìn thấy con."
Lồng n.g.ự.c tôi bỗng nhói đau nhói.
"Chính miệng bố nói thế ư?"
Lục Thính Vãn không nói gì nữa.
Con chỉ cúi đầu cào những sợi chỉ trên con b.úp bê.
Phải một lúc lâu sau , con mới nhỏ giọng thưa: "Có một lần , con phát sốt, dì Lưu ôm con đi tìm bố."
"Bố đã uống rượu."
"Bố nhìn con rất lâu."
"Rồi nói , tại sao người sống sót lại là con cơ chứ."
Tôi chợt nhớ lại trong phòng sinh, Lục Tự nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi , khóc đến mức không thốt nên lời.
Anh nói : “Hạ Hạ, em cứ yên tâm, anh sẽ chăm sóc con gái chúng ta thật tốt .”
Hóa ra anh không làm được .
Anh trút cái c.h.ế.t của tôi lên một đứa trẻ vừa mới chào đời.
Trách con khóc , trách con còn sống, trách con trông không giống tôi .
Trách con chiếm lấy căn phòng đó, chạm vào những món đồ tôi để lại .
Nhưng con bé có tội tình gì đâu .
Con thậm chí còn chẳng biết lý do vì sao mình lại bị chán ghét, chỉ có thể chắp vá từ dăm ba câu nói ngắt quãng của người lớn.
Thấy tôi mãi không nói gì, Lục Thính Vãn lại bắt đầu bất an.
Con rụt người vào trong chăn, thỏ thẻ: "Mẹ ơi, có phải mẹ cũng không thích con không ?"
Tôi sực bừng tỉnh.
"Không phải ."
Con ngẩn ngơ nhìn tôi .
Tôi ngồi xổm bên mép giường, giọng nói khẽ đến mức run rẩy: "Mẹ chỉ là... hơi buồn thôi."
Lục Thính Vãn cứ như trút
được
gánh nặng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/duoi-cay-ngo-dong-vang-bong-ai/chuong-4
Nhưng rồi con lại cố gắng nặn ra một nụ cười .
"Mẹ đừng buồn."
"Con quen rồi ."
Câu nói này còn khiến tôi đau đớn hơn cả tiếng khóc .
Tôi muốn ôm lấy con.
Nhưng bàn tay lại xuyên qua bả vai con, chỉ chạm vào một khoảng không vô định.
Lục Thính Vãn nhìn thấy, nhưng lại không hề sợ hãi.
Con cẩn thận dịch con b.úp bê về phía tôi .
"Mẹ muốn ôm Tiểu Mãn không ạ?"
"Nó ngoan lắm."
"Ban đêm lúc sợ tối, đều là nó ở bên cạnh con."
Hốc mắt tôi bỗng chốc nóng bừng.
Khi tôi còn sống, tôi đã chuẩn bị rất nhiều rất nhiều thứ cho con gái mình .
Tấm chăn nhỏ mềm mại, chú thỏ nhỏ có gắn chuông, chiếc đèn ngủ có thể chiếu ra những vì sao , và cả một tủ đầy những chiếc váy nhỏ còn nguyên mác.
Thế nhưng sau khi tôi c.h.ế.t, đứa con gái của tôi chỉ còn lại một con b.úp bê vải rách rưới.
Đến thế này rồi mà con vẫn không nỡ tự mình ôm trọn.
Còn muốn chia sẻ cho tôi .
Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bước chân.
Lục Thính Vãn lập tức nhắm nghiền mắt lại .
Động tác nhanh như một bản năng.
Tôi ngẩn người .
Giây tiếp theo, cửa bị đẩy ra .
Người giúp việc bưng t.h.u.ố.c bước vào , thấy con nhắm mắt liền lẩm bẩm: "Lại ngủ rồi à ? Ban nãy rõ ràng vẫn còn nghe thấy tiếng nói chuyện cơ mà."
Một người làm khác đứng ở cửa, ngó vào trong phòng một cái.
"Sốt thành thế này rồi , thực sự không cần nói với ông chủ một tiếng sao ?"
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Người bưng t.h.u.ố.c khựng lại .
"Nói thì có ích gì? Đêm nay ông chủ đang ở sảnh chính cắt bánh kem cùng nhị tiểu thư, đâu có rảnh mà quản nó."
" Nhưng hôm nay cũng là sinh nhật đại tiểu thư mà?"
Lục Thính Vãn nhắm nghiền đôi mắt, hàng lông mi khẽ run rẩy.
Con nghe thấy rồi .
Người làm kia hình như cũng nhận ra mình lỡ lời, vội vàng hạ thấp giọng xuống.
"Ít nhắc đến chuyện này thôi. Ông chủ ghét nhất người khác nhắc đến ngày này ."
"Cũng đúng, bà chủ cũng ra đi vào ngày này mà."
Nước và t.h.u.ố.c được đặt lên đầu giường.
Cửa phòng khép lại .
Mọi thứ lại chìm vào trong sự im lặng.
Tôi đứng ngây tại chỗ, hồi lâu vẫn không động đậy.
Lục Thính Vãn như sợ tôi nghe thấy những lời đó sẽ không vui, liền vắt kiệt sức giải thích: "Mẹ ơi, con không đón sinh nhật đâu ."
"Con không thích sinh nhật."
Nói xong, con lại cảm thấy chừng đó vẫn chưa đủ, vội vàng bồi thêm một câu: "Thật đấy."
Tôi nhìn con.
Con mới chỉ năm tuổi.
Một con người bé xíu xiu, nằm cuộn mình trong chiếc chăn mỏng, sốt đến mức má đỏ ửng, vậy mà vẫn phải học cách không trông mong, không tủi thân , không gây phiền phức cho ai.
Cổ họng tôi khô khốc: "Sao lại không thích?"
Lục Thính Vãn mím nhẹ môi.
"Bởi vì bố sẽ buồn."
"Bố nói ngày hôm đó mẹ rất đau."
"Bố còn bảo, nếu không có con, mẹ đã không c.h.ế.t."
Giọng con ngày một nhỏ dần.
" Nhưng con cũng đâu biết phải làm sao ."
"Lúc đó con còn nhỏ quá mà."
Nói đến đây, c.o.n c.uối cùng cũng không kìm được mà khóc nấc lên.
Khóc rất đỗi âm thầm.
Không phát ra một tiếng động, chỉ có từng giọt nước mắt rơi xuống.
"Mẹ ơi, con không cố ý đâu ."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.