Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Mẹ nhận ra điều đó, lập tức thu lại vẻ sắc bén.
Bà quay người lại , dịu dàng xoa lên chiếc trán đang nóng hổi của Lục Thính Vãn.
"Thính Vãn, bà ngoại đưa con đi bệnh viện nhé."
Lục Thính Vãn ngẩn ngơ nhìn bà.
Trước đây con từng gặp bà ngoại.
Chỉ là rất ít thôi.
Mỗi lần bà ngoại đến nhà họ Lục, đều cách rất nhiều người , vội vã nhìn con một cái, mang cho con những chiếc váy nhỏ, kẹp tóc nhỏ, và cả những món điểm tâm ngọt ngào.
Sau này , số lần bà ngoại tới ngày một ít đi .
Dì Lưu bảo, không phải bà ngoại không muốn đến.
Là do ông chủ không thích.
Lúc đó Lục Thính Vãn còn quá nhỏ, chẳng hiểu vì sao lại thế.
Chỉ nhớ mỗi lần bà ngoại ôm con, đều sẽ khóc .
Khóc xong lại cười , xoa đầu con dặn dò: "Thính Vãn phải lớn lên thật khỏe mạnh nhé."
Con rất thích bà ngoại, thế nhưng con vẫn nhìn về phía Lục Tự trước .
Không có sự cho phép của anh ta , con đến cả việc được người khác bế đi cũng không dám.
Lục Tự nhìn thấy động tác này của con, lông mày khẽ động, nhưng lại chẳng hề mềm lòng.
Anh ta nói : "Con bé không thể đi được ."
Động tác của mẹ khựng lại : "Cậu nói gì cơ?"
Lục Tự đứng ở cửa, sắc mặt âm u.
"Nó họ Lục."
Anh trai cười nhạt: "Mày còn nhớ nó họ Lục cơ à ?"
Lục Tự không nhìn anh ấy .
Ánh mắt anh ta rơi lên người Lục Thính Vãn, giống như đang nhìn một món đồ cũ bị vứt xó lâu ngày, nay bỗng nhiên bị người khác cầm lấy.
"Con bé bị ốm, tôi sẽ bảo bác sĩ chữa trị cho nó."
Mẹ tức đến mức không nhịn nổi nữa: "Nó mới phát bệnh ngày hôm nay chắc?"
Căn phòng chìm vào tĩnh mịch.
Mẹ đảo mắt nhìn quanh căn phòng nhỏ hẹp ẩm thấp này , giọng nói nghẹn ngào từng chút một.
"Lục Tự, cậu để nó ở đây bao lâu rồi ?"
Lục Tự mím c.h.ặ.t môi.
"Ở đây có người làm chăm sóc nó."
"Chăm sóc?"
Mẹ chỉ tay về phía chiếc tủ cũ tróc sơn bên mép giường.
"Quần áo của nó đâu ?"
Không ai đáp lời.
Mẹ lại nhìn sang chiếc chăn mỏng tang kia : "Chăn của nó đâu ?"
Sắc mặt Lục Tự càng thêm khó coi.
"Lục Tự, nếu cậu còn một chút lương tâm nào, thì phải nhớ rõ trước khi đi Hạ Hạ đã dặn dò cậu những gì."
Đúng vậy .
Tôi từng dặn dò anh ta .
Tôi nắm c.h.ặ.t vạt áo anh ta , lặp đi lặp lại rằng phải chăm sóc con thật tốt .
Anh ta đáp được , nhất định sẽ làm được .
Đáy mắt Lục Tự thoáng qua tia hoảng hốt.
Nhưng rất nhanh sau đó, anh ta lại lạnh lùng cất lời.
"Dì Thẩm, dì sẽ không hiểu đâu ."
Mẹ ngẩng đầu lên.
Lục Tự nhìn Lục Thính Vãn trên giường, giọng nói hạ xuống cực thấp.
"Mỗi lần nhìn thấy con bé, tôi đều sẽ nhớ lại cái c.h.ế.t của Hạ Hạ."
Bờ vai Lục Thính Vãn co rúm lại .
Con nghe thấy rồi .
Sắc mặt mẹ biến đổi hoàn toàn .
Bà giơ tay, giáng thêm một cái tát vào mặt Lục Tự.
Mạnh hơn cái lúc nãy.
"Con bé mới năm tuổi." Mẹ từng chữ từng chữ cất lời: "Cậu dựa vào đâu mà trách nó?"
Lục Tự nghiêng mặt sang một bên, khóe môi mím c.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/duoi-cay-ngo-dong-vang-bong-ai/chuong-9
h.ặ.t đến tái
đi
.
Mẹ không thèm đôi co với anh ta nữa, cúi người bế xốc Lục Thính Vãn cùng chiếc chăn lên.
Lục Thính Vãn rất nhẹ.
Nhẹ đến mức không giống một đứa trẻ năm tuổi chút nào.
Lúc mẹ tôi ôm con bé lên, nước mắt rơi trên đỉnh đầu con.
"Bà ngoại đưa con đi ."
Lục Thính Vãn hoảng hốt.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Con vẫn nhớ đến con b.úp bê vải của mình .
"Tiểu Mãn..."
Anh trai lập tức nhặt con b.úp bê rách rưới trên giường nhét vào n.g.ự.c con.
"Mang theo."
Lục Thính Vãn ôm lấy Tiểu Mãn, lí nhí: "Cảm ơn cậu ạ."
Hốc mắt anh trai đỏ hoe.
Lục Tự lại chắn ngang ở cửa: " Tôi nói rồi , nó không thể đi ."
Mẹ ôm đứa trẻ trong n.g.ự.c, lạnh lùng nhìn anh ta .
"Cậu muốn cản tôi ?"
Lục Tự không nhường bước, chỉ lặp lại một câu: "Thính Vãn là người nhà họ Lục."
Mẹ cúi đầu nhìn cô nhóc đang sốt đến đỏ bừng cả má trong n.g.ự.c mình .
Đến khi ngẩng đầu lên lần nữa, đáy mắt chỉ còn lại sự thất vọng.
"Lục Tự, cậu không phải không nỡ xa nó, cậu chỉ cảm thấy, nó là món đồ thuộc về cậu mà thôi."
Sắc mặt Lục Tự biến đổi.
Mẹ ôm c.h.ặ.t lấy Lục Thính Vãn.
" Nhưng nó không phải , nó là con gái của Hạ Hạ!”
"Cậu không xứng tiếp tục nuôi dạy nó nữa."
Sắc mặt Lục Tự khó coi đến tột cùng.
Anh trai bước đến trước mặt anh ta , hạ thấp giọng.
"Cút."
Lục Tự nhìn anh ấy .
Hai người giằng co trong chốc lát.
Dưới lầu bỗng vang lên một tiếng động nhỏ.
"Bố."
Tôi quay đầu lại .
Tri An không biết từ lúc nào đã đứng ở đầu hành lang.
Con bé mặc váy ngủ, trong n.g.ự.c ôm con b.úp bê thỏ, trông như bị tiếng động đ.á.n.h thức.
Con bé nhìn Lục Thính Vãn, lại nhìn sang Lục Tự.
"Chị đi bệnh viện ạ?"
Không ai đáp lời.
Tri An tiến lại gần hơn chút nữa, nhỏ giọng nói : "Mặt chị đỏ quá."
Lông mày Lục Tự nhíu c.h.ặ.t: "Về phòng."
Tri An giật mình sợ hãi.
Con bé không dám bước tới nữa.
Lục Thính Vãn lại động đậy trong n.g.ự.c mẹ , rất khẽ cất lời: "Em gái, đừng sợ."
Đến bản thân con còn đang phát sốt run lẩy bẩy.
Vậy mà vẫn sợ làm người khác hoảng sợ.
Lòng tôi xót xa đến mức suýt không thở nổi.
Tri An đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt đỏ hoe.
"Chị ơi, ngày mai em để phần bánh kem cho chị nhé."
Lục Thính Vãn cong cong khóe môi: "Được."
Sắc mặt Lục Tự càng thêm âm trầm.
Mẹ không cho anh ta thêm cơ hội do dự nào nữa, ôm Lục Thính Vãn sải bước đi ra ngoài.
Lục Tự vươn tay định cản.
Anh trai trực tiếp túm lấy cổ tay anh ta , đẩy mạnh anh ta vào sát vách tường.
"Mày đụng vào con bé thử xem."
Cục diện tức khắc hỗn loạn.
Quản gia định bước lên.
Vệ sĩ nhà họ Thẩm liền chắn ngang chặn lại .
Mẹ ôm Lục Thính Vãn bước qua hành lang dài.
Lục Thính Vãn rúc vào vai bà, đôi mắt lim dim.
Lúc đi ngang qua người Lục Tự, con liếc nhìn anh ta một cái.
Trong mắt không có oán hận, chỉ toàn là sợ hãi.
Lục Tự nhìn thấy rõ mồn một.
Toàn thân cứng đờ tại chỗ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.