Loading...
Chương I: Xuân Vũ Thính Kinh
Thịnh Kinh vào xuân, mưa phùn giăng mắc như một lớp tơ lụa mỏng bao phủ lên những mái ngói lưu ly của hoàng thành. Tiếng mưa rơi trên lá chuối tây ngoài hiên xào xạc, hòa cùng tiếng lạch cạch của những con tính bằng gỗ mun.
Trong gian phòng ấm sực hương thảo mộc của y quán Thính Vũ Các, một thiếu nữ mặc y phục màu xanh nhạt dâu tây đang gục đầu bên bàn tính. Nàng có gương mặt trái xoan thanh tú, đôi mắt sáng như nước mùa thu, đôi môi đỏ mọng hơi bĩu ra khi nhìn vào sổ sách. Nàng chính là Vân Diệu Diệu, chưởng quầy kiêm đại phu duy nhất của y quán này .
"Một hai... ba đồng... Lại thâm hụt rồi ."
Vân Diệu Diệu thở dài, gõ nhẹ chiếc bàn tính. Nàng vốn là con gái của một d.ư.ợ.c sư ẩn dật, sau khi cha mất liền ôm một rương sách y và vài mẫu đơn t.h.u.ố.c đến Thịnh Kinh mở quán sinh nhai. Người ngoài nhìn vào tưởng nàng là kẻ mê tiền, nhưng thực chất nàng chỉ muốn tích góp đủ bạc để mua lại một mảnh vườn d.ư.ợ.c liệu ở Giang Nam, sống đời tự tại.
Xoạch.
Cánh cửa gỗ của Thính Vũ Các đột ngột bị đẩy mạnh ra . Một luồng gió lạnh mang theo hơi nước ẩm ướt tràn vào phòng, thổi tắt mấy ngọn nến trên giá.
Vân Diệu Diệu nhíu mày, định lên tiếng trách móc kẻ bất lịch sự thì một mùi m.á.u tanh nồng nặc xộc vào mũi. Nàng khựng lại .
Dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn dầu còn sót lại , một nam t.ử cao lớn đang tựa người vào cánh cửa. Hắn mặc một thân huyền y (y phục đen) thêu chỉ bạc ẩn hiện hình mây lượn, tay phải siết c.h.ặ.t thanh trường kiếm, tay trái ôm lấy n.g.ự.c áo loang lổ m.á.u.
Dù sắc mặt tái nhợt vì mất m.á.u, nhưng đường nét
trên
gương mặt
hắn
vẫn sắc sảo như tạc: đôi mày kiếm thanh tú nhíu c.h.ặ.t, sống mũi cao thẳng, và đôi mắt phượng hẹp dài đang
nhìn
nàng đầy cảnh giác.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/duyen-khoi-thinh-vu/chuong-1
"Cứu ta ." Giọng nói của hắn khàn đục nhưng trầm thấp, mang theo sự uy nghiêm không thể chối bỏ.
Vân Diệu Diệu chớp chớp mắt. Nàng nhìn xuống vết thương trên n.g.ự.c hắn , lại nhìn xuống thanh kiếm sắc lạnh, trong đầu lập tức nảy ra vô số suy nghĩ: Kẻ này thân thủ phi phàm, y phục đắt giá, lại bị truy sát... Rắc rối to rồi !
"Khách quan, y quán của ta nhỏ bé, không nhận trị thương do đao kiếm..."
Chưa kịp nói hết câu, nam t.ử kia đã lảo đảo ngã quỵ xuống đất. Thanh kiếm trong tay rơi keng một tiếng trên sàn đá. Vân Diệu Diệu hốt hoảng chạy lại gần. Nàng khom người xuống, đưa tay bắt mạch cho hắn .
"Mạch tượng hỗn loạn, trúng độc mạn tính, lại thêm ngoại thương sâu sát xương..." Nàng khẽ tặc lưỡi. "Mạng lớn thật đấy."
Nhìn gương mặt tuấn mỹ nhưng tràn đầy mệt mỏi của hắn , lòng trắc ẩn của người thầy t.h.u.ố.c trong nàng trỗi dậy. Hơn nữa... y phục này là gấm Thục thượng hạng, chắc chắn là người có tiền.
Vân Diệu Diệu tốn không ít sức lực mới dìu được hắn lên chiếc giường nhỏ phía sau bức bình phong. Nàng nhanh ch.óng bắt tay vào việc: cắt mở y phục của hắn , rửa sạch vết thương, châm cứu giải độc, rồi đắp lên một lớp d.ư.ợ.c thảo đặc chế của Vân gia.
Suốt quá trình đó, nam t.ử kia dù mê man nhưng đôi chân mày chưa từng giãn ra . Vân Diệu Diệu nhìn chằm chằm vào l.ồ.ng n.g.ự.c săn chắc, ráo hoảnh của hắn , mặt hơi đỏ lên, vội vàng đắp chăn cho hắn rồi lẩm bẩm:
"Cứu mạng một người còn hơn xây bảy tháp phù đồ. Huống chi người này diện mạo lại hợp mắt ta như vậy . Thôi thì, tiền t.h.u.ố.c men tính gấp đôi là được ."
Nàng dập tắt nến, tựa lưng vào ghế dài bên cạnh giường mà thiếp đi .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.