Loading...
Tôi tên là Trần Lai Đệ.
Năm tôi lên tám, mẹ tôi mang bầu em trai.
Khi đi khám thai, bác sĩ cau c.h.ặ.t đôi mày: “Đứa bé này mắc hội chứng siêu nam. Đứa bé bình thường sẽ có nhiễm sắc thể là XY, người siêu nam có thêm một nhiễm sắc thể Y thứ hai. Những đứa trẻ như vậy thường mang khuynh hướng bạo lực mạnh hơn về mặt di truyền, cho nên chúng tôi không khuyến khích giữ lại t.h.a.i nhi.”
1
Tôi chẳng hiểu hội chứng siêu nam là gì, nhưng vừa nghe đến mấy chữ “siêu nam”, mắt mẹ tôi lập tức sáng lên, khóe môi còn thoáng hiện lên nụ cười , dù nụ cười đó chỉ trong chớp mắt rồi biến mất.
Bác sĩ nói nhiều như vậy , nhưng ba tôi chỉ nghe lọt đúng một câu là bác sĩ khuyên không nên sinh em trai ra , ông lập tức nổi giận: “ Đúng là một lũ lang băm chỉ muốn hại con trai tôi !”
Quát tháo xong, ông kéo mẹ rời đi .
Sau khi về đến nhà, tôi lén hỏi mẹ “siêu nam” mà bác sĩ nói là ý gì.
Mẹ nói cho tôi rằng như vậy có nghĩa là về sau em trai sẽ là một người cực kì khỏe mạnh giống như siêu anh hùng vậy , còn nói ba và bà nội nhất định sẽ thích em lắm.
Lúc mẹ nói những lời này , trên mặt toàn là vẻ tươi cười nhẹ nhõm.
Tôi nghĩ hẳn mẹ cũng rất thích em trai.
Trong thời gian mang thai, mẹ ăn nhiều khủng khiếp.
Rõ ràng tôi thấy mẹ ăn nhiều đến mức nôn cả ra , vậy mà vẫn cố gắng nhét thêm từng miếng vào miệng.
Thấy mẹ ăn khỏe như vậy , bà nội rất vui vẻ: “Ăn nhiều vào , có thế cháu đích tôn của tôi mới khỏe mạnh được .”
Trước khi m.a.n.g t.h.a.i em trai, những món có thịt trên bàn ăn tuyệt đối không bao giờ đến lượt mẹ .
Tôi cũng vậy , không có thịt ăn.
Nhưng bởi vì có em trai, tôi mới được hưởng ké. Mẹ sẽ thừa lúc ba và bà nội không để ý, lén nhét cho tôi mấy miếng thịt.
Nhờ có em trai, tôi mới được ăn thịt, vì thế tôi cũng rất thích em trai vẫn còn chưa sinh ra này .
Bụng của mẹ cũng càng ngày càng lớn, lớn nhanh đến mức như một quả bóng bị bơm hơi quá nhanh đến mức sắp nổ tung ra được .
Mẹ bắt đầu ôm bụng kêu đau, khiến tôi sợ đến mức tưởng bụng mẹ thật sự nổ mất. Tôi vội vàng chạy đi gọi bà nội.
Bà nội nói em trai sắp chào đời rồi .
Bà gọi bà đỡ đến. Mẹ sinh em trai ngay tại nhà.
Em trai rất mập, mập đến mức đôi mắt nhỏ xíu gần như không mở ra được .
Sau khi sinh em trai, mẹ rất yếu, chẳng còn chút sức nào cả, nhưng không ai quan tâm đến mẹ , mọi người đều vây quanh em trai.
Tôi lén bưng cho mẹ một bát cháo, mẹ uống hết rồi mỉm cười , xoa đầu tôi : “Lai Đệ à , đợi thêm chút nữa thôi. Chờ em trai con lớn lên, những ngày tháng tốt đẹp của chúng ta sẽ đến.”
Nhàn cư vi bất thiện
Tôi
nghe
mà chẳng hiểu
mẹ
nói
gì.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/em-mai-toi-mac-chung-sieu-nam/chuong-1
Khi em trai chưa sinh ra , tôi được ăn thịt, với tôi mà nói đã là tốt đẹp lắm rồi , vì sao mẹ lại nói chờ em trai lớn mới là ngày tháng tốt đẹp ?
Ngày tháng trôi qua rất nhanh.
Sau khi tôi giặt không biết bao nhiêu chiếc tã, em trai cuối cùng cũng lớn.
Em trai lớn rồi , cai sữa rồi , những ngày tháng dễ chịu của tôi và mẹ cũng theo đó chấm dứt.
Bà nội nói không còn cho b/ú nữa thì còn đòi ăn ngon làm gì, đừng hòng!
Vì thế tôi và mẹ lại bị đẩy về ăn cơm trong bếp, chỉ có thể ăn đồ cơm thừa canh cặn sau khi bà và bố ăn xong, đến chút thịt vụn cũng chẳng có .
Đến tận hai tuổi em trai mới chập chững biết đi , nhưng vẫn chưa biết nói .
Bà nội bèn mời một thầy bói tới xem là có chuyện gì.
Sau khi xem xong, thầy bói phán: “Đây là quý nhân ngữ trì, người có số mệnh lớn thường nói muộn. Sau này thằng bé nhất định sẽ tiền đồ rộng mở.”
Nghe vậy bà nội mừng rỡ ra mặt, lấy mấy tờ tiền đưa cho thầy bói.
Sau khi thầy bói đi không bao lâu, em trai cuối cùng cũng biết nói .
Câu đầu tiên em nói không phải bố, không phải mẹ , cũng chẳng phải ông bà nội.
Tôi tận mắt nhìn thấy em đang ôm một con ch.ó nhỏ chơi đùa vui vẻ, nhưng chẳng hiểu tại sao , em đột nhiên nhấc bổng chú ch.ó đó lên rồi n/ém mạnh xuống đất.
Con ch.ó nhỏ đau đớn tru lên t.h.ả.m thiết còn em trai thì vỗ tay cười hào hứng: “Chơi vui ghê!”
Chó mẹ nghe tiếng ch.ó con kêu gào, lập tức nổi đi /ên, nó gầm gừ bổ nhào thẳng về phía em trai, nhưng bị dây xích trên cổ giật mạnh kéo ngược trở lại .
Bà nội hốt hoảng chạy tới bế thốc em trai lên, còn ba tôi vung chân đá vào ch.ó mẹ , khiến nó ngã dúi dụi trên mặt đất.
Em trai thấy ba hành hạ ch.ó mẹ như vậy , còn reo lên: “Vui quá!”
Nghe thấy em trai nói chuyện, ba và bà nội mừng rỡ không thôi.
“Cháu nội của bà giỏi quá, mới mở miệng đã nói được hai từ khác nhau rồi ! Sau này chắc chắn tiền đồ rộng mở.” Bà nội ôm em trai thật c.h.ặ.t, hôn tới hôn lui không ngớt.
Không ngờ, em trai dang thẳng tay tát vào mặt bà một cái: “Thối quá!”
Em dường như rất ghét việc bà nội hôn mình , còn chê bà có mùi hôi.
Tôi cứ nghĩ bà nội sẽ tức giận, bởi vì từ trước tới nay trong nhà này chưa từng có ai dám nói một câu không phải với bà.
Nhưng tôi đã nhầm.
Bà không chỉ không tức giận, mà còn tỏ vẻ vô cùng đắc ý, “Ôi chao, cháu ngoan của bà, mới tí tuổi đầu đã khỏe thế này rồi !”
Cái tát kia của em trai mạnh đến mức khiến một bên mặt bà nội đỏ ửng cả lên.
Ba nhìn không được , răn đe em trai vào câu: “Diệu Tổ, không được phép đ.á.n.h bà nội, rõ chưa ?”
Bà vừa nghe ba mắng em trai liền không vui: “Cháu ngoan của tôi đang tuổi ăn tuổi lớn, sức dài vai rộng, đ.á.n.h một cái thì làm sao . Anh còn dám mắng nó thử xem, xem tôi có xử lí anh không !”
Bị bà nội quở trách, ba chỉ biết bĩu môi, không dám nói thêm câu nào.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.