Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
May mà Trần Trụ Nhân cũng chưa ngu đến mức hết t.h.u.ố.c chữa.
Cuối cùng hắn cũng nhận ra con trai mình khác với những đứa trẻ bình thường.
Nhàn cư vi bất thiện
Đáng tiếc đã quá muộn.
Con trai hắn đã bị chính họ nuông chiều thành một con quỷ thực sự.
Trần Trụ muốn nghiêm khắc dạy dỗ lại con trai. Hắn đ.á.n.h nó rất lâu, nhưng thằng bé chẳng những không nhận sai, còn ghi hận trong lòng.
Đến tối, tôi lén vào phòng con trai, đưa cho nó một con d/ao. Tôi nói với nó rằng, chỉ cần bố nó ch/ết đi , sau này sẽ không còn ai dám quản nó nữa.
Tôi còn bảo nó cứ coi bố mình như những con vật nhỏ mà nó từng gi/ết, đơn giản lắm.
Làm xong việc còn có kẹo ăn.
Vốn dĩ nó đã hận bố mình , cho nên ra tay với bố cũng là chuyện hết sức bình thường.
Quả nhiên nó không làm tôi thất vọng.
Khi nhìn thấy Trần Trụ nằm trong vũng m.á.u, tôi vui đến mức lén nhét thêm vài viên kẹo vào tay con trai.
Không ngờ cảnh tượng ấy lại bị con bé nhìn thấy.
Điều khiến tôi không ngờ hơn nữa là, Trần Trụ Nhân chảy nhiều m.á.u như vậy mà vẫn chưa ch/ết.
Nếu chưa c.h.ế.t thì đương nhiên phải cứu hắn lại . Ít nhất cũng phải để hắn tự mình nếm thử cảm giác bị chính đứa con trai bảo bối c.h.é.m thành như vậy rốt cuộc đau đớn đến mức nào.
Tôi bảo con bé đi gọi trưởng thôn tới.
Trưởng thôn vừa bước vào nhà cũng bị cảnh tượng ấy dọa cho hoảng hốt.
Sau khi biết chân tướng sự việc, ông ta chỉ biết liên tục than rằng đúng là nghiệp chướng, nhưng cuối cùng vẫn gọi xe đến.
Ông ta sợ tôi bỏ trốn, còn cố ý cử một thanh niên trẻ đi theo giám sát chúng tôi .
Vốn dĩ tôi định đến bệnh viện rồi tìm cơ hội báo cảnh sát, không ngờ vị bác sĩ kia lại rất cảnh giác, nhìn ra vết thương của Trần Trụ có điều bất thường.
Ông ấy đã báo cảnh sát thay tôi trước .
Tôi kể toàn bộ sự thật cho cảnh sát, không giấu giếm điều gì, về việc những vết thương trên người Trần Trụ Nhân từ đâu mà có , cũng nói với họ rằng mình là người bị Trần Trụ Nhân mua về.
Hiệu suất
làm
việc của cảnh sát
rất
cao, chẳng bao lâu
sau
, họ
đã
xác nhận
được
việc
tôi
bị
lừa bán là sự thật,
tôi
cũng liên lạc
được
với bố
mẹ
mình
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/em-mai-toi-mac-chung-sieu-nam/chuong-10
Họ đã tới đón tôi .
Cuộc sống địa ngục kéo dài suốt bao năm cuối cùng cũng kết thúc.
Trước khi rời khỏi Trần Trụ, tôi đã nói hết mọi sự thật cho hắn biết .
Tôi ghé sát tai hắn nói : “Năm đó vị bác sĩ kia không phải lang băm đâu , ông ấy đang cứu anh đấy. Tiếc là anh không chịu nghe . Anh có biết siêu nam là gì không ?”
“Con trai anh chính là siêu nam đấy. Nó sinh ra đã là một kẻ thích phá hoại, gen của nó quyết định nó nhất định sẽ làm chuyện xấu . Cộng thêm sự bồi dưỡng của tôi sau này nữa.”
“Những chuyện nó gây ra đều là do tôi bảo chị nó dạy nó làm . Ngay cả chuyện c.h.é.m anh cũng là tôi xúi nó. Thế nào hả Trần Trụ Nhân? Bị chính đứa con trai bảo bối của mình ch/ém, cảm giác có dễ chịu không ?”
Trần Trụ Nhân tức đến mức hận không thể bóp c.h.ế.t tôi , đáng tiếc hai tay hắn đã bị chính con trai mình phế bỏ, từ nay về sau , hắn sẽ không còn khả năng đ.á.n.h tôi nữa.
Lúc tôi theo bố mẹ rời đi , con bé đã đuổi theo.
Nó thật ngây thơ, vậy mà lại tin những lời tôi từng nói là thật.
Tôi nói tôi thích nó, nói sẽ dẫn nó đi sống những ngày tháng tốt đẹp . Tất cả chỉ là lợi dụng nó mà thôi.
Người ở cạnh em trai nó nhiều nhất chính là nó. Nếu tôi không lừa nó, làm sao nó có thể hết lòng nghe theo lời tôi được chứ? Nếu nó không nghe lời tôi , tôi còn biết tìm ai để dẫn dắt em trai nó đi gây chuyện đây?
Đứa trẻ ấy đã lớn như vậy rồi mà vẫn ngây thơ đến thế.
Chẳng qua chỉ là vài viên kẹo thôi, cho em trai nó ăn thì đã sao ? Vậy mà nó vẫn nhớ mãi chuyện đó.
Tôi đâu có cách nào kiếm được kẹo, nếu không lấy kẹo của nó, tôi dùng gì để thưởng cho em trai nó mỗi lần gây họa?
Nếu em trai nó không gây chuyện, thì chúng tôi làm sao có thể thoát ra được ?
Đưa nó vào trại phúc lợi đã là cho nó một cuộc sống tốt rồi , it nhất nó sẽ được ăn no mặc ấm.
Vậy mà nó còn ngây thơ hỏi tôi vì sao không mang nó theo.
Tôi sao có thể mang nó đi được ?
Nó và em trai nó là vết nhơ cả đời của tôi . Chúng là con của ác quỷ, chỉ cần nhìn thấy chúng, tôi lại nhớ tới quãng đời dài đằng đẵng không thuộc về mình suốt những năm qua.
Bây giờ cuối cùng tôi cũng đã trốn thoát.
Không có chúng, cuộc đời tôi mới có thể thực sự bắt đầu lại từ đầu.
HOÀN
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.