Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Thím Vương tức đến mức nhảy dựng lên tại chỗ. “Đồ súc sinh trời đ.á.n.h! Đàn gà đáng thương của tôi !”
Thấy em trai không có ở đó, bố lại tiếp tục đi tìm.
Cả cái làng chỉ có từng ấy nơi, hễ chỗ nào em trai đi qua, dù chỉ là một ngọn cỏ ven đường cũng phải chịu vài cú đá của nó.
Dọc đường đều là dấu vết bị phá hoại, may mà những thứ bị phá chỉ là ít dưa, trái cây và rau cỏ ven đường.
Ba lần theo những luống rau và hoa màu bị giẫm nát ấy , vừa chạy vừa tìm.
Cuối cùng, ông tìm thấy em trai bên cạnh một ao cá. Ao cá đó là của nhà trưởng thôn.
Lúc ấy , nó đang cầm thứ gì đó ném vào trong ao.
Ba sợ đến mức vội vàng lao tới, giật lấy món đồ trong tay nó, cầm lên nhìn kỹ mới phát hiện đó là một chai thu.ốc trừ sâu.
Ba tức giận đến mức tát em trai một cái thật mạnh. “Đồ súc sinh này , mày định làm gì hả? Gây họa còn chưa đủ nhiều sao ?”
May mà ba tới kịp lúc, chai t.h.u.ố.c trừ sâu ấy vẫn chưa bị đổ vào ao bao nhiêu.
Vừa thấy em trai bị đ.á.n.h, bà nội chẳng nói chẳng rằng, lao tới tát ba mấy cái liên tiếp.
Ba bị đ.á.n.h đến ngây người , ôm mặt đứng sững tại chỗ. Em trai núp sau lưng bà nội, vẻ mặt hả hê, còn lè lưỡi trêu ba.
Ba tức đến mức lại muốn đ.á.n.h em, nhưng bà nội lập tức chắn trước mặt em trai. “Nếu mày dám động vào Diệu Tổ một ngón tay, thì đừng nhận tao là mẹ nữa!”
Nghe vậy , em trai càng đắc ý hơn.
Về đến nhà, bà nội lập tức giấu em trai vào trong phòng, bởi bà biết nó đã gây họa, rất nhanh sẽ có người trong làng tìm tới tận cửa.
5
Quả nhiên, vừa mới giấu em xong thì bên ngoài đã có người kéo đến.
Có trưởng thôn, có thím Vương, còn có rất nhiều dân làng khác.
Ai nấy đều hùng hổ, mặt đầy tức giận.
“Trần Trụ Nhân, chuyện con trai anh sàm sỡ cháu gái tôi lần trước , anh còn chưa cho tôi câu trả lời đâu . Giờ thằng nhóc đó lại còn định đầu độc cá nhà tôi ! Rốt cuộc nhà anh có ý gì hả?” Trưởng thôn đứng đầu đám người , chỉ vào ba mà mắng.
“Đàn gà đáng thương của tôi , chỉ còn ít hôm nữa là bán được rồi . Giờ thì hay rồi , bị cái thằng nhóc trời đ.á.n.h ấy gi.ết sạch!” Thím Vương ngồi bệt xuống đất, vừa khóc vừa đ.ấ.m n.g.ự.c.
Những người khác cũng đồng loạt lên tiếng, yêu cầu ba phải cho họ một lời giải thích. Đống dưa, rau và hoa màu tuy không đáng bao nhiêu tiền, nhưng cũng đủ để ăn trong một thời gian, bị em trai phá hỏng vô cớ như vậy , ai mà cam tâm chịu thiệt.
Đối mặt với những lời chỉ trích của dân làng, ba vẫn dửng dưng, mang dáng vẻ kiểu “ muốn làm gì thì làm ”.
Còn bà nội thì
nằm
lăn
ra
đất ăn vạ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/em-mai-toi-mac-chung-sieu-nam/chuong-5
Mẹ chẳng biết đã đi đâu mất.
“Các người định ép ch/ết cả nhà chúng tôi sao ? Diệu Tổ chẳng qua chỉ nghịch ngợm một chút thôi, có cần phải kéo cả đám đến tận cửa thế này không ? Tôi thấy các người chẳng qua là ghen tị vì nhà tôi có cháu trai!”
“Muốn tiền thì không có , muốn mạng thì có một cái đây này . Bà già này sống từng này tuổi rồi , ch/ết cũng chẳng tiếc. Nếu các người còn ép nữa, tôi sẽ ch/ết ngay trước mặt các người cho xem. Có thành ma tôi cũng không tha cho các người đâu !”
Bà nội vừa khóc vừa tru tréo, miệng không ngừng phun ra những lời cay độc, dọa cho thím Vương đang ngồi dưới đất cũng phải bật dậy ngay tức khắc, lùi ra xa bà mấy mét.
Ở cái làng này , nếu nói về khoản ăn vạ và chơi xấu , chẳng ai vượt qua nổi ba và bà nội.
Đúng lúc ấy , trong đám đông bỗng có người lên tiếng nếu vậy thì báo công an đi .
Kết quả người đó vừa dứt lời đã bị trưởng thôn mắng cho một trận. “Báo công an cái gì mà báo công an! Anh còn chê chuyện chưa đủ lớn sao ?”
Người kia lập tức ngậm miệng, không dám nói thêm câu nào nữa.
Bà nội cứ nằm lì trên mặt đất như thế, chẳng ai làm gì được bà.
Cãi qua cãi lại nửa ngày trời, cuối cùng vẫn không tìm ra được cách giải quyết thỏa đáng.
Những người bị phá hỏng dưa rau, hoa màu là những người mất kiên nhẫn trước tiên, họ lần lượt bỏ về.
Cuối cùng chỉ còn lại trưởng thôn và thím Vương.
Trong sân, bốn người cứ mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn nhau .
“Trần Trụ Nhân, tôi nể mặt cha anh nên mới không muốn truy cứu đến cùng. Nhưng nếu con trai anh còn tiếp tục gây chuyện như thế này , thì nhà anh nên sớm chuyển đi đi . Cái làng này không thể tiếp tục chứa chấp các người được nữa.”
Trưởng thôn bất lực lắc đầu, liên tục thở dài.
Thím Vương vốn còn muốn nói gì đó, nhưng thấy ngay cả trưởng thôn cũng vì nể mặt ông nội tôi mà không truy cứu nữa, bà cũng chẳng tiện nói thêm, chỉ đành nuốt cục tức vào lòng.
Ông nội tôi bị công an bắt đi từ khi tôi mới biết nhận thức mọi thứ. Ông phạm tội gì, tôi không biết , cũng chẳng ai nói cho tôi biết .
Nhàn cư vi bất thiện
Với tôi mà nói , việc ông bị bắt đi là chuyện tốt , bởi khi còn ở nhà, ông luôn nhìn tôi không vừa mắt, chỉ cần không vui là đ.á.n.h tôi .
Sau khi trưởng thôn và thím Vương rời đi , bà nội từ dưới đất bò dậy, hướng theo bóng lưng họ mà c.h.ử.i ầm lên: “Một lũ vô ơn bạc nghĩa! Uổng cho các người còn nhớ đến ân tình của lão già nhà tôi cơ đấy. Tôi cứ tưởng lương tâm các người bị ch.ó ăn mất rồi chứ! Cháu tôi chẳng qua chỉ nghịch ngợm một chút thôi, vậy mà các người đã muốn đuổi cả nhà chúng tôi ra khỏi làng! Tôi thấy các người chỉ là ghen tị thôi!”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.