Loading...

Em mai tôi mắc chứng siêu nam
#7. Chương 7

Em mai tôi mắc chứng siêu nam

#7. Chương 7


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

7 

 

Mọi người trầm mặc rất lâu.

 

Người đầu tiên không kìm được mà bật khóc là bà nội. “Cháu ngoan của bà, để con phải chịu oan rồi , đều tại ba con không hỏi rõ đầu đuôi đã đ.á.n.h con, hiểu lầm tấm lòng tốt của con. Sau này nếu ba con còn dám đ.á.n.h con nữa, bà là người đầu tiên không đồng ý!”

 

Ba vẫn ngồi trên bậc cửa hút t.h.u.ố.c, không nói một lời, chỉ nhìn về phía xa xa.

 

Nhàn cư vi bất thiện

Em trai nhìn chằm chằm bóng lưng bố, lạnh lùng buông một câu: “Sẽ không có lần sau đâu ...”

 

Đêm hôm đó, vào lúc nửa đêm, từ trong phòng ba bỗng vang lên một tiếng hét t.h.ả.m thiết. Tiếng hét ấy còn t.h.ả.m hơn cả tiếng heo con kêu khi bị gi/ết.

 

Nghe thấy tiếng kêu, tôi và mẹ lập tức chạy tới.

 

Bà nội cũng vội vàng đi theo.

 

Cửa phòng ba mở toang.

 

Khi chúng tôi chạy tới, ba đang nằm trên giường, cả người đầy m.áu, dưới đất còn vứt một chiếc liềm máo me be bét. 

 

Em trai đứng bên cạnh giường, hai tay cũng đầy m.áu.

 

Bà nội sợ đến mức ngất xỉu ngay tại chỗ.

 

Mẹ nhìn bố nằm trên giường sống ch.ết chưa rõ, vậy mà cười đến mức rơi cả nước mắt. 

 

Mẹ đi đến bên cạnh em trai, rồi lấy từ đâu ra một nắm kẹo đưa cho em.

 

Đó là số kẹo cháu gái trưởng thôn cho tôi .

 

Rõ ràng mẹ từng nói sẽ cất số kẹo đó cho tôi , đợi tích đủ nhiều rồi sẽ cho tôi ăn một bữa thật đã .

 

Hóa ra mẹ vẫn luôn lừa tôi . Bà đem hết kẹo của tôi cho em trai.

 

“Lai Đệ, mau đến nhà trưởng thôn gọi người , nói bố con sắp c.h.ế.t rồi .”

 

Mẹ đem hết kẹo cho em trai, đến lúc có việc mới nhớ tới tôi .

 

Tôi không muốn đi , nhưng tôi lại sợ làm hỏng kế hoạch của mẹ . Lỡ bà tức giận rồi không dẫn tôi theo thì sao .

 

Tôi vừa lẩm bẩm than phiền, vừa tăng tốc chạy về phía nhà trưởng thôn.

 

Nửa đêm rồi , mọi người đều đang ngủ say, làm gì có ai muốn dậy chứ.

 

Em trai này cũng thật là, cứ phải chọn đúng nửa đêm để ra tay.

 

Để gọi được trưởng thôn dậy, tôi gần như khản cả giọng, cửa nhà ông ấy cũng sắp bị tôi đập hỏng.

 

Cuối cùng ông cũng tỉnh dậy.

 

Sau khi đến nhà tôi , trưởng thôn cũng bị dọa cho hoảng hốt, đến nói chuyện còn lắp bắp: “Vợ của Trụ Nhân, đây... đây là xảy ra chuyện gì vậy ?”

 

“Ban ngày Đại Trụ đ.á.n.h Diệu Tổ, thằng bé này ghi thù. Ra tay không biết nặng nhẹ, nên mới biến bố nó thành thế này . Tôi thấy anh ấy vẫn còn thở, ngài mau gọi xe đưa anh ấy đến bệnh viện đi .”

 

Trưởng thôn vừa nói “nghiệp chướng thật”, vừa lấy điện thoại ra gọi người .

 

Trong làng, ngoài người địa phương ra , ai muốn đi ra ngoài đều phải nhờ trưởng thôn sắp xếp xe mới đi được .

 

Chẳng mấy chốc xe đã tới. Cả nhà chúng tôi đều đi theo.

 

Trưởng thôn không yên tâm, còn sắp xếp một thanh niên trẻ đi cùng.

 

Chiếc xe chạy trên đường núi quanh co khúc khuỷu không biết bao lâu mới tới bệnh viện.

 

Ba được đưa thẳng vào phòng cấp cứu.

 

Bà nội vốn đã ngất xỉu, cũng bị con đường núi xóc đến tỉnh lại .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/em-mai-toi-mac-chung-sieu-nam/chuong-7

 

Bác sĩ thấy ba bị thương nặng như vậy thì vô cùng nghi ngowf, hỏi mẹ vết thương là do đâu mà có .

 

Mẹ thản nhiên đáp một câu: “Chính anh ta nghĩ quẩn, tự làm mình bị thương.”

 

Bà nội muốn nói gì đó, nhưng nhìn em trai một cái rồi lại im lặng.

 

Ba ở trong phòng phẫu thuật rất lâu, cả nhà bốn người chúng tôi ngồi trong sảnh bệnh viện, mỗi người theo đuổi một tâm sự riêng.

 

Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, bố mới được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật.

 

Bác sĩ nói ba bị thương rất nặng, hai cổ tay đều bị c/ắt, trên người còn có rất nhiều vết dd/o ch/ém, có thể sống sót quả thực là kỳ tích.

 

Bác sĩ lại hỏi mẹ những vết thương đó từ đâu mà có .

 

Mẹ vẫn trả lời như cũ rằng bố tự làm mình bị thương.

 

Bác sĩ không nói thêm gì, sau khi đưa bố vào phòng bệnh thường thì rời đi .

 

Không bao lâu sau , bố tỉnh lại , vừa mở mắt nhìn thấy em trai, sắc mặt ông lập tức đầy vẻ hoảng sợ, miệng còn lẩm bẩm điều gì đó.

 

Thấy bố tỉnh, bà nội cũng chẳng để ý đến em trai nữa, vội vàng chạy đến bên giường.

 

Nhưng bà nghe không rõ bố đang nói gì, cứ liên tục hỏi ông có phải đói bụng hay khát nước không .

 

Bố không để ý đến bà nội, chỉ nhìn chằm chằm em trai, trong ánh mắt ấy có cả sợ hãi lẫn căm hận.

 

8 

 

Thấy bố cứ nhìn em trai như vậy , dường như bà nội hiểu ra điều gì. “Trụ Nhân à , mẹ đã bảo con đừng đ.á.n.h thằng bé rồi mà, con cứ nhất quyết đ.á.n.h, lại còn đ.á.n.h nặng như thế. Giờ thì hay rồi đấy, đ.á.n.h đến mức nó ghi thù. Con thế này là đáng đời thôi!”

 

Ba đã bị em trai làm cho ra nông nỗi ấy , vậy mà bà nội vẫn bênh vực em. 

 

Lần này ba hoàn toàn tuyệt vọng. Ông nhắm mắt lại , không nhìn em trai nữa.

 

Một lúc sau , bác sĩ quay lại . Tôi cứ tưởng ông đến thăm ba, nhưng phía sau ông còn có mấy cảnh sát.

 

Cảnh sát vừa xuất hiện, phòng bệnh lập tức trở nên hỗn loạn.

 

Bệnh nhân và người nhà ở các giường khác đều tò mò kéo tới xem.

 

Còn chàng trai trẻ mà trưởng thôn sắp xếp đi cùng chúng tôi thì chẳng biết đã biến mất từ lúc nào.

 

Cảnh sát vừa tới đã hỏi chuyện vết thương của bố.

 

Hóa ra chính vị bác sĩ đó đã báo công an. Ông không tin lời mẹ .

 

Những vết thương ấy không thể nào là do tự gây ra được .

 

Thấy cảnh sát tới, mẹ cũng không giả vờ nữa.

 

“Những vết thương đó là do con trai anh ấy gây ra , đứa bé mắc hội chứng siêu nam. Ba nó đ.á.n.h nó, nên nó ghi thù, đợi đến lúc bố nó ngủ, nó liền ch/ém bố mình thành ra như vậy .”

 

Nghe nói em trai mắc hội chứng siêu nam, cảnh sát không vội hỏi ba nữa mà khống chế em trai trước .

 

Vừa thấy em bị cảnh sát giữ lại , bà nội lập tức nằm lăn ra đất khóc lóc ăn vạ.

 

Đáng tiếc chiêu này không có tác dụng với cảnh sát.

 

Những người khác trong phòng bệnh vừa nghe em trai mắc hội chứng siêu nam cũng không còn đứng xem nữa, lập tức tránh xa em một khoảng .

 

“Các đồng chí công an, xin hãy cứu tôi với.” Đột nhiên mẹ quỳ sụp xuống trước mặt cảnh sát. “ Tôi là người bị bọn buôn người bán tới đây, nhiều năm như vậy rồi , cuối cùng tôi cũng tìm được cơ hội chạy ra ngoài! Xin các anh hãy tin tôi !”

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 7 của Em mai tôi mắc chứng siêu nam – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Không CP, Ngược, Gia Đình đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo