Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ngoại truyện thời hiện đại
Dung Cẩm ngồi bên cửa sổ, nhàn nhã gõ máy tính.
Trong tầm tay là cà phê bốc hơi nghi ngút, mùi thơm đậm đà lan tỏa khắp xung quanh.
Cô lấy son ra , vừa soi vào chiếc gương nhỏ vừa tô lại môi mình .
Bề ngoài xuất chúng thu hút vô số ánh mắt, cô thở dài một hơi .
Cầm điện thoại lên, gọi một cuộc:
"A lô? A Tú em đừng có quên nhé, lát nữa chị mà nhắn tin một phát là em phải gọi điện thoại cho chị ngay. Biết chưa ?"
Giọng nói dịu dàng làm cho cành đào ngoài cửa sổ cũng muốn mềm ra .
"Rồi rồi ô kê, em biết rồi chị." Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói duyên dáng đáng yêu.
Dung Cẩm mỉm cười , cúp máy.
Giơ tay nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn ra cửa.
Vẫn chưa tới.
Dung Cẩm năm nay mới 24 tuổi mà đã bị cha mẹ ép đi xem mắt.
Thoái thác mấy phen mà không được , đành phải bấm bụng đi gặp người ta .
Dù sao thì lát nữa cứ để em gái gọi điện cho mình làm cái cớ thoát thân là xong.
Nhưng mà đối tượng xem mắt này bị làm sao thế? Đã đến muộn mười phút rồi .
Muốn trốn mà chưa trốn được , Dung Cẩm im lặng, thầm cảm thấy hết sức cạn lời.
"Xin lỗi , tôi đến muộn."
Dung Cẩm ngẩng đầu, thấy người tới có khuôn mặt nghiêm nghị nhưng vẫn không mất vẻ thân thiện.
Bấy giờ lại càng tỏ vẻ cực kỳ áy náy.
Khoảnh khắc đối diện với tầm mắt của anh , Dung Cẩm đã ngây ngẩn cả người .
Thời gian như đã ngưng đọng lại ngay giây phút này , tất cả mọi thứ xung quanh đều mất hết âm thanh.
Một giọt nước mắt lăn dài xuống má.
Dung Cẩm hoàn hồn, lúng túng lau đi nước mắt trên mặt.
Quái lạ, sao lại khóc chứ?
Tại sao lại thấy khó chịu như vậy ?
Dung Cẩm nhấp một ngụm cà phê để lấy lại tinh thần.
"Em có sao không ?" Người tới có vẻ hơi chần chừ.
Cô nhìn kỹ khuôn mặt của đối tượng xem mắt, cặp mắt phượng với đuôi mắt hơi xếch lên, đường nét rõ ràng.
"Không có gì..." Dung Cẩm cố gắng bình tĩnh lại .
"Mới nãy tôi hơi mất bình tĩnh, xin lỗi nhé."
"Không sao , là do tôi sai trước ." Giọng người nọ nghe thanh thoát mà lạnh lẽo, cứ như băng tuyết vạn năm, nhưng ngữ khí lại cực kỳ dịu dàng.
Dung Cẩm và anh ngồi đối diện nhau , cô cất máy tính đi .
" Tôi tên Dung Cẩm, năm nay 24 tuổi."
" Tôi tên Lý Thời, năm nay 27 tuổi."
Lý Thời có vẻ ngập ngừng muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.
Dung Cẩm đã nhận ra , bèn hỏi thẳng: "Anh có gì muốn nói ?"
Lý Thời nhíu nhíu mày, rõ là hơi khó xử.
"Chắc là hơi mạo muội , nhưng mà tôi vừa nhìn thấy em thì đã có cảm giác như từng quen biết nhiều năm."
Nói xong anh lại tự bật cười : "Mà thôi, nghe có vẻ giả tạo quá."
Nhưng hai mắt Dung Cẩm lại rực sáng.
"Không, tôi cũng có cảm giác như vậy ."
Lý Thời ngạc nhiên, lẳng lặng nhìn nhìn cô gái trước mặt mình .
"Vậy... trùng hợp quá?"
Dung Cẩm
đã
không
còn ý định nhắn tin để chuồn
đi
nữa.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ga-thay-ty-ty/chuong-12
Cô lẳng lặng ngồi đó, ăn hết bữa cơm này với Lý Thời.
Cuối cùng, cô vẫn không nhịn được lên tiếng hỏi.
"Anh... liệu có từng mơ thấy giấc mộng ly kỳ nào đó không ?"
Ánh mắt Lý Thời d.a.o động, suy tư một phen: "Hình như... từng có một lần . Sao vậy ?"
"Ý tôi muốn nói là... những năm gần đây tôi cứ mơ thấy cùng một giấc mộng."
Dung Cẩm nhíu mày, gắng sức nhớ lại .
"Trong mộng, có một... người đàn ông ăn mặc giống như Vương gia. Người đó bị một nhát kiếm đ/â/m ch/ế/t, sau đó lại có một người phụ nữ xông vào , tự vận, m.á.u tóe ra ngay tại chỗ."
"Người phụ nữ đó rất giống tôi , còn vị Vương gia kia ..."
Dung Cẩm nhìn nhìn Lý Thời, tạm dừng một chút.
"Rất giống anh ."
Ánh mắt Lý Thời bỗng trở nên nghiêm túc: " Tôi cũng từng mơ thấy giấc mộng như vậy ."
" Tôi nhớ rồi , em chính là người phụ nữ đó!"
Lý Thời vỡ lẽ ra : "Chúng ta như thế này là có ... duyên phận gì sao ?"
Dung Cẩm lắc đầu: " Tôi không biết nữa."
Hai người trầm mặc, nghĩ cả trăm lần cũng không ra .
Sau khi tính tiền, Dung Cẩm và Lý Thời cùng nhau ra khỏi nhà hàng.
"Để tôi đưa em về nhà."
Dung Cẩm gật gật đầu, chẳng biết tại sao lại không cách nào từ chối.
Ven đường có một người bán rong bán kẹo mạch nha.
Món ăn vặt truyền thống như vậy , thời buổi này giới trẻ cũng không thích ăn nữa.
Chủ yếu là kiếm tiền từ người của thế hệ trước .
Xem xem có cụ ông cụ bà nào ra ngoài mua đồ ăn, đi ngang qua mua một hộp thì cũng xem như là buôn bán có lời.
Lý Thời đi qua đó, mua một hộp kẹo mạch nha, đưa cho Dung Cẩm.
Dung Cẩm nghiêng nghiêng đầu, nhìn anh với vẻ khó hiểu.
Lý Thời lập tức lộ vẻ ưu sầu.
"Xin lỗi , tôi cũng không biết hôm nay mình bị làm sao ."
"Không hiểu sao tôi lại có cảm giác hẳn là em thích ăn cái này , nên mới qua đó mua về."
Trong lúc nói chuyện, Lý Thời định rụt cái tay đang cầm hộp kẹo của mình về.
Nhưng Dung Cẩm lại giơ tay nắm cổ tay anh , nhận hộp kẹo mạch nha.
"Từ nhỏ em đã thích ăn cái này rồi ."
"Cảm ơn."
Cô mỉm cười , làm Lý Thời hơi ngẩn ra .
Nghiêng nước nghiêng thành, đây là một vẻ đẹp có tính công kích.
Cô cười đẹp như vậy , làm Lý Thời ngẩn ngơ trong thoáng chốc.
"À... đừng khách sáo."
Thấy anh sững sờ, Dung Cẩm khẽ giơ tay lên huơ huơ trước mặt anh .
Bấy giờ Lý Thời mới hoàn hồn.
Hoa đào bên đường nở rộ tuyệt đẹp , có làn gió thoảng nhẹ nhàng lướt qua, làm rơi hai ba đóa thướt tha.
Dung Cẩm cười kéo tay Lý Thời: "Đi thôi! Không phải nói là muốn đưa em về nhà hả?"
Lý Thời giữ c.h.ặ.t t.a.y Dung Cẩm, cất bước đi về phía trước .
Dung Cẩm nhẹ nhàng phủi đi bông hoa rơi trên vai anh .
Kiếp trước kiếp này , ân oán dây dưa.
Dằn vặt và đấu tranh, tình yêu sâu đậm mà nồng nhiệt.
Tất cả chuyện cũ năm xưa đều lắng đọng trong một đóa hoa này .
Phủi đi rồi , là xong hết.
Cuối đoạn phồn hoa, là một đôi người yêu chuyển thế rồi lại tương phùng.
(Hết)
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.