Loading...
Gặp gỡ nhau vào những năm tháng bản thân bất lực nhất, để rồi tiếc nuối trên đời có muôn vàn kiểu, mỗi người một vẻ, chẳng ai giống ai.
Họ quen nhau , chẳng qua cũng chỉ từ một lần làm bạn cùng bàn. Cô hướng nội, ngại trò chuyện với con trai. Trong mắt giáo viên, cô là con ngoan trò giỏi điển hình, trong đầu chỉ có điểm số . Còn anh lại là kiểu học sinh ham chơi nhưng thông minh tiêu biểu, chỉ thích tận hưởng cuộc sống. Trong mắt anh , cô là một học bá nghe tên thì quen nhưng mặt thì lạ, còn trong mắt cô, anh … chẳng để lại chút ấn tượng nào.
Trước đó, hai người gần như là hai đường thẳng song song, nhưng âm dương sai lệch, định mệnh lại sắp xếp họ ngồi cạnh nhau . Cũng chính định mệnh ấy đã đẩy họ về hai ngả đường đời hoàn toàn khác biệt.
Ngồi sau lưng anh là một cây hài cực kỳ năng nổ. Lúc mới đổi chỗ, ngày nào anh cũng quay xuống buôn chuyện với cậu ta để giải khuây, vì xung quanh toàn là hội con gái. Anh vốn không mặn mà gì với việc xã giao với đám con gái quanh mình , một là không hứng thú, hai là vì họ đều là những học sinh gương mẫu, suốt ngày chỉ biết đ.â.m đầu vào học, anh ghét nhất là kiểu máy học chỉ biết có sách vở ấy .
Cậu bạn phía sau thì khác, chuyện trên trời dưới biển gì cũng nói được , dù người ta không thèm đáp lời, cậu ta vẫn tự tìm được bậc thang cho mình leo xuống. Sau khi tám chuyện một vòng, cậu ta nhận ra chỉ có anh là hợp rạ nhất. Nếu thời đó có ai thích đẩy thuyền, chắc chắn hai người họ sẽ là một đôi, lúc nào cũng dính lấy nhau như sam, đi học hay ra về đều như hình với bóng, làm gì cũng có nhau .
Hai kẻ ham chơi ở cạnh nhau , kết quả chỉ có một: chơi tới bến. Và thế là sáng hôm sau , cả hai đều quên sạch bài tập về nhà.
"Làm ơn đi mà nữ hiệp! Cho bọn tôi mượn chép bài với."
Dứt lời, ba cuốn vở bài tập rơi thẳng vào mặt cậu bạn phía sau . Anh kinh ngạc trước sự dũng cảm của hậu bối, và cả sự hào sảng của cô bạn cùng bàn.
"Cậu... lợi hại thật đấy!" Anh lặng lẽ giơ ngón tay cái với cậu bạn phía sau : "Chép xong cho tôi mượn với nhé."
"Tự đi mà mượn bạn cùng bàn của cậu ấy !" Cậu bạn kia làm mặt quỷ: "Nữ hiệp còn chưa đồng ý, sao tôi dám tùy tiện cho người khác mượn chứ!"
Anh đột nhiên cảm thấy muốn đ.ấ.m người , chịu thua số phận, anh đành chậm rãi quay sang phía nữ hiệp: "Ờ... cho hỏi tôi có thể... mượn vở của cậu một chút..."
"Ở chỗ cậu ta ấy , hỏi cậu ta đi ."
"Được rồi , cảm ơn cậu !"
Người bàn trên kẻ bàn dưới , hai tên cuống cuồng chép lấy chép để cho xong đáp án. Lúc anh xếp ngay ngắn mấy cuốn vở của cô lại , anh chợt cảm thấy cô bạn cùng bàn này hình như... hơi lạnh lùng quá thì phải .
Vào một giờ nghỉ giữa tiết, mấy đứa con trai tụ tập quanh chỗ
anh
ngồi
buôn chuyện, bọn họ bàn tán về việc giáo viên chủ nhiệm mới đổi chỗ, đúng là kẻ
cười
người
khóc
. Có
người
đắc ý vì
được
ngồi
cạnh bạn
thân
,
có
người
lại
than ngắn thở dài vì bạn cùng bàn
không
chịu cho chép bài.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/gap-nhau-nhung-nam-thang-vo-nang/chuong-1
Lúc đó, vài bạn nữ lục đục quay trở lại lớp. Giữa lúc có kẻ còn đang đắm chìm trong cảm xúc cá nhân, bỗng nghe thấy một hai tiếng nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực, yêu cầu bọn họ biến nhanh cho. Trong cái thời đại mà điểm số là vương đạo, không ai dại gì đi đắc tội với học bá, đặc biệt là nữ hiệp.
Ngay chỗ ngồi của cô lúc này là một cậu bạn đang huơ chân múa tay nói cười rôm rả. Cô thong thả bước đến sau lưng cậu ta , đứng bên cạnh lắng nghe . Cậu bạn kia hoàn toàn không hay biết gì, vẫn đang thao thao bất tuyệt với anh về việc bạn cùng bàn của cậu ta cởi mở, dễ gần ra sao . Cô đứng sau liên tục gật đầu tán thưởng.
Lúc này , sắc mặt anh đã chuyển sang màu xanh lá chuối, đến khi đ.á.n.h hơi được sát khí, cậu bạn kia mới co chân chạy mất dạng với tốc độ ánh sáng. Anh run cầm cập chờ đợi nữ hiệp xử tội, nhưng cô không nói gì, chỉ tiếp tục cúi xuống đọc sách.
Anh thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu tìm sách vở cho tiết sau . Đúng lúc này , cô bỗng nhích lại gần, hỏi khẽ: " Tôi đáng sợ đến vậy sao ?"
Anh không biết phải diễn tả tâm trạng mình lúc đó thế nào, đây là lần đầu tiên cô chủ động bắt chuyện. Ánh nắng ngoài cửa sổ vừa khéo chiếu lên gương mặt cô, cô chớp đôi mắt to tròn, nhìn anh đầy nghiêm túc. Cậu bạn phía sau kinh ngạc đến mức suýt rơi cả hàm. Anh nắm c.h.ặ.t lòng bàn tay đầy mồ hôi, nhất thời không biết nói gì. Não bộ đơ mất vài giây, miệng mới lúng b.úng thốt ra được hai chữ:
" Đúng vậy ."
Cô có vẻ không hài lòng với câu trả lời này , khẽ cau mày rồi lại vùi đầu vào đống sách vở. Anh tỉ mỉ nhớ lại biểu cảm của cô lúc đó, hình như... có chút đáng yêu. Nghĩ lại câu trả lời của mình , anh lại muốn tự tát cho mình một cái.
Thực ra cô có rất nhiều bạn, ít nhất là trong tầm mắt của anh , điểm số cao chắc chắn là một lý do, nhưng tính cách chân thật, gần gũi cũng là một phần quan trọng. Anh từng nghĩ những người bạn quanh cô toàn là kiểu thực dụng, thấy sang bắt quàng làm họ. Mãi đến khi thấy cô trò chuyện rôm rả với một nữ sinh vốn bị cả lớp hắt hủi, anh mới nhận ra cô không hề tầm thường.
Nữ sinh đó gần như không có ai trong lớp muốn giao thiệp cùng vì mặt đầy mụn, nhiều người còn ác ý thêu dệt cô ấy là em gái trùm xã hội đen. Bất kể nam hay nữ đều muốn tránh cô ấy càng xa càng tốt , bạn cùng bàn của cô ấy thậm chí còn bị gọi là người đen đủi nhất năm. Biết mọi người không thích mình nên cô ấy cũng không bao giờ mở lời, khi cần thiết chỉ dùng cử chỉ ra hiệu, nhưng cô thì chẳng mảy may để tâm đến ánh mắt của kẻ khác.
Tửu Lâu Của Dạ
Không ít lần anh nghe thấy các bạn nữ khác kể với cô những lời đồn thổi đó, cô chỉ mỉm cười cho qua. Anh từng nghĩ nụ cười đó là sự chế giễu, hóa ra là anh hẹp hòi quá rồi .
Kể từ khi bắt đầu chú ý đến cô, anh nhận ra mỗi lần cô nói chuyện với nữ sinh kia , hoặc là cả hai cùng cười đùa vui vẻ, hoặc là cô sẽ rất nghiêm túc lắng nghe đối phương tâm sự, vị trí của cô trong lòng anh bắt đầu trở nên khác biệt.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.