Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Lục Diêm lấy lại tinh thần và nhận báo cáo. Trong đó viết rằng Chu Bạch Bạch vẫn bình thường nhưng vì anh đi công tác nước ngoài đã một tháng chưa gặp cô.
Biến cố xảy ra một tuần trước .
Chu Bạch Bạch không may bị ngã, phải nghỉ ở nhà. Và chính trong tuần này , “cô” trở nên rất khác thường.
“Cô” làm một việc mà Chu Bạch Bạch trước đây tuyệt đối không làm : đi mua sắm, tiêu hàng triệu trong cửa hàng xa xỉ, rồi làm đẹp , đi bar… hàng loạt hành động khó hiểu.
Trước đây, “cô” thích nhất là ở trong phòng thí nghiệm, nghiên cứu và viết luận. Nhưng giờ đây, Chu Bạch Bạch đã trở thành một cô gái trắng, giàu, xinh, mỗi ngày chỉ biết mua sắm.
Ngã một cái mà có thể đổi cả tính cách sao ?
Lục Diêm càng đọc càng nghi ngờ, muốn kéo Chu Bạch Bạch vào phòng thí nghiệm để nghiên cứu bộ não cô.
“Lục tổng, điện thoại của Chu tiểu thư.” Trợ lý nói .
Lục Diêm lấy lại bình tĩnh, nhận điện thoại.
Chu Bạch Bạch nghe có vẻ rất vui vẻ, cô hỏi: “Lục Diêm, tối nay anh rảnh không ? Em muốn mời anh đi ăn một bữa.”
Ăn tối?
Lục Diêm hỏi: “Em muốn ăn gì, anh sẽ đặt nhà hàng.”
“Ừm… vậy thì Jean Georges nhé.”
“Vậy tối bảy giờ, anh sẽ đến đón em.”
“Được!”
Cúp điện thoại xong, Lục Diêm cảm thấy vô cùng khó tin.
Chu Bạch Bạch, cái người thô kệch đó lại nhớ được tên nhà hàng, hơn nữa còn là nhà hàng Michelin ba sao .
Bình thường cô đâu có để ý đến chuyện ăn uống kỹ lưỡng như vậy .
Cảm giác khó tin ấy kéo dài cho đến khi anh tới đón Chu Bạch Bạch.
Cả người cô ấy thơm ngát mùi nước hoa, tay xách túi Hermes mạ vàng, trên người đeo không ít trang sức.
Trông hệt như một cây thông Noel.
Lục Diêm im lặng nhìn Chu Bạch Bạch một lúc. Cuối cùng cô ấy không nhịn được mà tò mò hỏi một câu: “Có chuyện gì vậy ?”
“Không có gì, chỉ là… không giống phong cách trước đây của em.”
Chu Bạch Bạch như không có việc gì, cúi đầu vuốt tóc, nói : “Em chỉ muốn đổi sang một phong cách khác thôi.”
Đổi thì cũng đổi dữ thật. Từ bạch phú mỹ đổi hẳn thành đại gia nhà giàu mới nổi.
Hai người bước vào nhà hàng.
Khi Chu Bạch Bạch ngồi xuống, cô ấy cười nói : “Lục Diêm, anh đặt được chỗ kiểu gì vậy ? Nhà hàng này đều kín tới tận năm sau cơ mà.”
Lục Diêm khựng lại một chút, nửa cười nửa không liếc nhìn Chu Bạch Bạch một cái.
Về cơ bản, Lục Diêm rất tuấn tú; ngũ quan tinh tế, gương mặt thanh tú, khí chất cao quý. Nhưng khi anh cười , đôi lông mày và ánh mắt lại tỏa ra vẻ đào hoa đa tình nhưng thực ra rất vô tình.
Anh nói : “Anh bảo quản lý giữ một chỗ cho em, lúc nào cũng có thể đến.”
Trên mặt Chu Bạch Bạch xuất hiện vẻ ngượng ngùng như người tình khiến Lục Diêm nổi cả da gà.
Anh muốn thử lấy rượu hắt lên Chu Bạch Bạch, xem cô ấy còn giả vờ được không .
Nhưng chẳng bao lâu, Lục Diêm nhận ra Chu Bạch Bạch không hề giả.
Cô ấy thật sự bị anh quyến rũ, những cử chỉ cúi đầu uống rượu đầy vẻ yêu kiều, vẻ cố tỏ ra e lệ… may mà Lục Diêm đã quen chứng kiến nhiều cảnh lớn, che giấu được sự run rẩy kinh ngạc của mình .
Cuối cùng, khi món tráng miệng được mang ra , anh sắp xếp có chủ ý: bánh tart chocolate.
Chu Bạch Bạch c.ắ.n một miếng, có vẻ hơi thất vọng, rồi không ăn nữa.
Lục Diêm hỏi: “Không hợp khẩu vị sao ? Em không phải thích chocolate sao .”
Chu Bạch Bạch đáp: “Không phải hương vị em thích.”
Nếu không phải Lục Diêm có năng lực tự chủ cực tốt , giờ này anh đã muốn ép phải hỏi người trước mặt này rốt cuộc là ai.
Chu Bạch Bạch khác người thường không chỉ ở trí tuệ, mà còn ở sở thích ăn chocolate.
Cô thích loại chocolate ngọt cực độ.
Đến mức với người bình thường chỉ một miếng đầu tiên cũng đã ngấy muốn nôn, nhưng Chu Bạch Bạch lại yêu thích đến mức mê mệt.
Sau khi dùng xong bữa, hai người vừa uống rượu vang vừa nhìn nhau , tạm thời chìm vào im lặng.
Lục Diêm nhìn “Chu Bạch Bạch” trước mặt mà rơi vào trạng thái tự nghi ngờ; nếu người trước mặt không phải là Chu Bạch Bạch thật.
Vậy thì Chu Bạch Bạch mà anh đã sống cùng suốt hơn hai mươi năm qua có phải chỉ là ảo giác?
Chẳng lẽ Chu Bạch Bạch đã bị thay thế, người trước mặt là Chu Bạch Bạch giả?
Lục Diêm suy nghĩ mà hồn phi phách tán.
Còn Chu Bạch Bạch lại không biết nên bắt đầu thế nào để nói về chuyện Tiêu Đàm.
Thực ra , Lục Diêm đoán đúng rồi , người trước mặt quả thật không phải là Chu Bạch Bạch nguyên bản.
Trong cơ thể cô lúc này là linh hồn khác.
Tên Trần Mẫn Mẫn, một nhân viên văn phòng bình thường.
Cô ấy vốn chỉ đọc một cuốn tiểu thuyết tên “Cô vợ ngoan hiền nhưng nóng bỏng” , không ngờ chỉ một giấc ngủ mà Trần Mẫn Mẫn đã xuyên vào thế giới tiểu thuyết.
Trở thành “nguyệt quang” trong lòng nam chính, Chu Bạch Bạch.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/goc-nhin-nam-toi-tang-anh-ay-mot-balo-day-hoa-mau-don/chuong-2
Cuốn tiểu thuyết kể về nam chính Lục Diêm yêu thương Chu Bạch Bạch đến nhường nào, trong khi cô lại yêu nam phụ Tiêu Đàm.
Mối tình tay ba đầy đau khổ và sâu đậm này kéo dài cho đến khi nữ chính Cố Dương xuất hiện, Lục Diêm chuyển tình sang Cố Dương.
Lúc đó, Chu Bạch Bạch mới nhận ra mình yêu Lục Diêm và bắt đầu cố gắng níu kéo rồi làm đủ mọi chuyện ác độc.
Chu Bạch Bạch đã hãm hại nữ chính nhưng liên tục bị nam chính và nam phụ “đánh mặt” đủ kiểu.
Cho đến khi kết cục nhận lấy cảnh bị phản bội, cô đơn lẻ loi.
Trần Mẫn Mẫn chỉ nghĩ đơn giản là mình sẽ sống như một “bạch phú mỹ”.
Trước khi nữ chính xuất hiện, cô sẽ ở bên nam chính, trở thành phu nhân tổng giám đốc, đạt đến đỉnh cao của cuộc sống.
Nhưng sau khi xuyên vào thế giới tiểu thuyết, Trần Mẫn Mẫn nhận ra có điều không ổn .
Thế giới này … quá chân thật, thật như đời thực. Và Chu Bạch Bạch độc ác trong tiểu thuyết không hề chỉ là một cô gái giàu có bình thường.
Qua vài ngày tìm hiểu, Trần Mẫn Mẫn phát hiện ra : Chu Bạch Bạch từ nhỏ là thần đồng, hiện tại đảm nhiệm vị trí trụ cột quốc gia.
Bằng tiến sĩ MIT, nghiên cứu viên Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, còn tham gia nghiên cứu chế tạo tên lửa.
Trần Mẫn Mẫn hoang mang, vì tiểu thuyết chưa từng nhắc đến những điều này . Nhưng cô ấy tự an ủi bản thân , đó chỉ là chuyện nhỏ.
Nhiệm vụ quan trọng nhất lúc này là “chiếm” được Lục Diêm, yên tâm trở thành phu nhân tổng giám đốc.
Nhìn sơ qua Lục Diêm dường như đang là “chú cún theo đuôi” của Chu Bạch Bạch, việc chinh phục anh không quá khó khăn.
“Lục Diêm? Lục Diêm?”
Lục Diêm bừng tỉnh. Ánh mắt quan tâm của Chu Bạch Bạch làm mày anh nhíu lại một cách mạnh mẽ.
Anh hít sâu một hơi , đây là lần thử cuối cùng.
Anh nói với Chu Bạch Bạch: “Tiêu Đàm mấy ngày nữa sẽ quay về.”
Chu Bạch Bạch nhìn Lục Diêm đầy trìu mến, nhẹ nhàng nói : “Nếu anh không muốn ở bên em chỉ vì để ý Tiêu Đàm thì em muốn nói , em đã không còn thích Tiêu Đàm nữa. Bây giờ em chỉ muốn trân trọng anh , thích anh , yêu anh .”
Lời tỏ tình thật đẹp .
Lục Diêm nghĩ vậy nhưng thật đáng tiếc, người trước mắt anh thực sự không phải là Chu Bạch Bạch.
Chu Bạch Bạch chưa từng thích Tiêu Đàm.
Về lý do, Lục Diêm lạnh lùng cười .
Anh nhìn Chu Bạch Bạch chăm chú, sâu sắc, rồi hỏi: “Cô không phải là Chu Bạch Bạch, cô là ai?”
Ngay khi câu nói này bật ra Trần Mẫn Mẫn giật mình , đồng t.ử co lại .
Cô đ.á.n.h rơi ly rượu vang trong tay.
Tiếng thủy tinh va vào nhau trong trẻo vang lên, thu hút sự chú ý của phục vụ bên cạnh.
Những mảnh vỡ rơi vỡ tứ tung, người xung quanh hỏi cô có bị thương không nhưng cô không kịp trả lời.
Trong đầu cô ấy chỉ vang lên câu chất vấn của Lục Diêm.
Cô lí nhí: “T- tôi … tôi chính là Chu Bạch Bạch.”
Lục Diêm bật cười , ánh mắt anh nhìn cô ấy chẳng khác nào đang nhìn một kẻ hàng giả. Anh nói : "Cô tuy trông giống Chu Bạch Bạch như đúc nhưng cô không phải Chu Bạch Bạch. Cô là ai?”
Trần Mẫn Mẫn nhìn Lục Diêm, mồ hôi lạnh toát ra khắp người .
Nếu cô ấy nói thẳng mình là người xuyên không , cô tin chắc Lục Diêm sẽ lập tức nhốt cô ấy vào phòng thí nghiệm để nghiên cứu cái não của mình .
“ Tôi … trên người tôi đã xảy ra một chuyện.”
Trên mặt Lục Diêm hiện rõ biểu cảm tôi đang xem cô bịa đây.
Trần Mẫn Mẫn đành dùng cái cớ kinh điển mà bất cứ nữ chính xuyên không nào cũng từng dùng: “ Tôi … tôi bị mất trí nhớ rồi .”
“Một tuần trước , hình như tôi bị ngã đập đầu. Sau khi tỉnh lại , tôi chỉ nhớ mình tên là Chu Bạch Bạch.
Tôi nghe người khác nói tôi thích Tiêu Đàm, còn anh thì thích tôi . Nhưng tôi suy nghĩ kỹ lại , bộ não của tôi nói với tôi rằng tôi thích anh hơn, cho nên… cho nên tôi mới muốn nói với anh là tôi thích anh .”
Mấy lời này lộn xộn đến mức ngay cả Trần Mẫn Mẫn cũng thấy chột dạ .
“Mất trí nhớ thì cả sở thích lẫn tính cách cũng thay đổi sao ?” Lục Diêm chăm chú quan sát biểu cảm của “Chu Bạch Bạch”, ngón trỏ anh gõ nhẹ lên mặt bàn như đang cân nhắc điều gì đó.
“Có lẽ vậy , dù sao tôi cũng chẳng nhớ được gì cả.” Trần Mẫn Mẫn cứng miệng khẳng định mình bị mất trí nhớ.
Cô ấy không hiểu rốt cuộc Lục Diêm phát hiện ra cô không phải Chu Bạch Bạch bằng cách nào.
Dù người bên cạnh Chu Bạch Bạch có nhận ra thay đổi, cùng lắm cũng chỉ cho rằng cô ấy đổi tính mà thôi.
Lục Diêm này thật quá quỷ dị.
Trần Mẫn Mẫn siết c.h.ặ.t nắm tay, căng thẳng đến mức nghe rõ cả nhịp tim của mình .
“Vậy thì cứ coi như cô mất trí nhớ đi .”
Lục Diêm nhìn “Chu Bạch Bạch”, nói : “Cần tôi giúp cô khôi phục ký ức không ?”
“Không cần!” Trần Mẫn Mẫn thốt lên vừa hoảng vừa sợ.
Cô bật dậy thật nhanh, nói với Lục Diêm: “ Tôi mệt rồi , đi trước đây!”
Trần Mẫn Mẫn như thể có hổ đuổi sau lưng, vội vã bỏ chạy khỏi hiện trường.
Gương mặt Lục Diêm lạnh hẳn xuống.
Anh cầm điện thoại gọi một cuộc: “Ngay bây giờ đi tìm mấy đạo sĩ kiểu trừ tà, phải đáng tin một chút. À, còn nữa, bất kể dùng cách gì cũng mời bằng được vị đại sư sống ở Tây Tạng về Bắc Kinh.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.