Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Năm Lục Diêm học lớp mười hai, Chu Bạch Bạch đã vào Đại học Thủ đô học vật lý.
Anh còn mặc đồng phục học sinh vẫn là cậu thiếu niên vị thành niên, còn Chu Bạch Bạch đã ra dáng một sinh viên đại học trưởng thành.
Tan học, Lục Diêm đụng phải Chu Bạch Bạch trước cổng trường. Thấy cô thản nhiên hút t.h.u.ố.c, cơn tức của anh lập tức bốc lên.
Hận không thể kéo thầy chủ nhiệm ra cho thầy xem cho rõ “học sinh ba tốt ” năm xưa này .
“Chu Bạch Bạch, cậu tới đây làm gì?” Lục Diêm hỏi.
Chu Bạch Bạch dập tắt điếu t.h.u.ố.c, vô tội đáp: “Hôm nay không có tiết, tới thăm cậu thôi. Tiện thể tham quan lại trường cũ, không được à ?”
Lục Diêm trợn mắt. Anh cảm thấy Chu Bạch Bạch đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi, nhàn quá nên tới vây xem cuộc sống khổ bức năm cuối cấp ba của anh .
Chu Bạch Bạch nhìn sắc mặt Lục Diêm, dỗ dành mấy câu: “Thôi nào thôi nào. Cậu chủ nhỏ, để tôi xách cặp cho cậu được chưa ?”
Lục Diêm cũng không khách sáo, đưa cặp cho Chu Bạch Bạch, một tay đút túi quần, nói với cô: “Đi, chẳng phải cậu muốn dạo quanh trường cũ sao .”
Chu Bạch Bạch nhận lấy cặp. Quả nhiên Lục Diêm chẳng bỏ cuốn sách nào vào trong.
Trước kia cô chưa bao giờ mang sách về nhà.
Trong quan niệm của cô, học là ở trường, nghỉ ngơi là ở nhà, hai việc tách biệt. Lục Diêm cũng bị cô ảnh hưởng mà chưa từng mang sách về.
Cô đeo chiếc cặp nhẹ bẫng theo Lục Diêm bước vào khuôn viên trường. Lục Diêm “quẹt mặt” đưa Chu Bạch Bạch vào trong.
Thời gian học cấp ba của Chu Bạch Bạch quá ngắn. Mới học một năm đã nhảy thẳng lên đại học, vì thế cô chưa từng trải nghiệm cái gọi là “đời sống trung học”.
Hai người đi trên con đường nhỏ trong khuôn viên trường, dưới bóng hoàng hôn lay động giữa tán lá xanh, dưới ánh nhìn của những chú chim nhỏ vàng trắng.
Hai người một trước một sau bước đi . Khuôn viên vắng bóng học sinh mang theo cảm giác suy tàn hấp hối.
Trên sân trường treo những băng rôn đỏ với khẩu hiệu cổ vũ tinh thần, bên cạnh sân bóng rổ là chiếc bình nước bị bỏ quên cô độc.
Hai người như những kẻ ngoài cuộc lặng lẽ đi ngang qua từng tòa giảng đường đã ngả màu vàng cũ cho đến khi thấy trên sân vận động chất đống bàn ghế lộn xộn, Chu Bạch Bạch dừng bước.
“Hôm nay các cậu chụp ảnh tốt nghiệp à ?” Chu Bạch Bạch hỏi.
Lục Diêm ừ một tiếng.
Anh chẳng có cảm xúc gì đặc biệt với việc tốt nghiệp, cũng không lưu luyến gì thời trung học. Anh chỉ muốn giống Chu Bạch Bạch, sớm bước vào giảng đường đại học.
Anh liếc nhìn Chu Bạch Bạch, thấy cô cười híp mắt nhìn t.h.ả.m cỏ xanh trên sân vận động rồi bỗng nhiên cảm khái một câu: “Thật tốt quá.”
Lục Diêm mới chợt nhận ra Chu Bạch Bạch còn chưa kịp chụp ảnh tốt nghiệp thì đã tốt nghiệp rồi .
Anh hừ hai tiếng, nói với cô: “Hồi đó đã bảo đừng lên đại học sớm quá, giờ thì hay rồi , đến ảnh tốt nghiệp cũng chẳng có .”
Thấy bộ dạng đắc ý của Lục Diêm, Chu Bạch Bạch vốn định nói với anh rằng cô đã đăng bài trên SCI. Còn có viện nghiên cứu nước ngoài muốn mời cô nhưng tất cả những lời ấy đều bị cô nuốt ngược vào trong.
Cô đã đè đầu Lục Diêm quá nhiều năm rồi , để anh vui một chút vậy .
Lục Diêm đột nhiên nói với Chu Bạch Bạch: “Ra kia đứng đi , anh chụp cho cậu một tấm ảnh tốt nghiệp.”
Chu Bạch Bạch hơi ngạc nhiên, chỉ vào mình : “Một mình tớ à ?”
Lục Diêm bảo đợi chút rồi chạy vào tòa nhà giảng đường. Chẳng bao lâu sau , anh cầm ra một cây gậy chụp ảnh.
Lục Diêm là người của câu lạc bộ nhiếp ảnh, trong đó thiếu gì thiết bị .
Anh gắn điện thoại lên giá, chỉnh chế độ chụp hẹn giờ, nói với Chu Bạch Bạch: “Mau mau đứng cho đàng hoàng.”
Chu Bạch Bạch hiếm khi ngoan ngoãn đứng yên như một chú chim cút nhỏ. Bộ dạng nghe lời ấy chọc cho Lục Diêm bật cười .
Anh bấm bắt đầu, rồi chạy nhỏ đến bên cạnh cô, hỏi: “Nghĩ xong tạo dáng thế nào chưa ?”
5
Chu Bạch Bạch đáp: “Không biết nữa, tiền bối.”
4
Lục Diêm cũng chẳng có kinh nghiệm gì. Số lần anh chụp ảnh chung với người khác vốn rất ít.
Anh hơi căng thẳng, nói : “Nhìn vào ống kính đi , Chu Bạch Bạch.”
3
2
Ngay khoảnh khắc này , Chu Bạch Bạch kiễng chân vòng tay ôm lấy vai Lục Diêm.
Lục Diêm không kịp đề phòng, nghiêng người tựa vào cô.
Anh nghe thấy một tiếng tách.
Bức ảnh chụp khoảnh khắc anh và Chu Bạch Bạch “chung sống hòa thuận” đã được lưu lại .
Lục Diêm hất tay Chu Bạch Bạch ra . Nhìn dáng vẻ của anh là biết ngay cái tật “bướng bỉnh trẻ con” lại tái phát.
Chu Bạch Bạch lười dỗ dành anh . Chỉ cúi đầu nhìn tấm “ảnh tốt nghiệp” trong điện thoại, bức ảnh cô khoác tay Lục Diêm.
Trong ảnh, Lục Diêm trông đờ đẫn, ngơ ngác, ngoài ý muốn lại có chút đáng yêu.
Cô tiện tay chuyển tiếp ảnh cho chính mình . Tâm trạng Chu Bạch Bạch cực kỳ tốt . Thấy cô vui như vậy , Lục Diêm liếc nhìn tấm ảnh.
Cái quái gì thế này ?
Chu Bạch Bạch thì hào sảng ôm lấy
anh
, còn
anh
lại
trông như cô vợ nhỏ
bị
bắt nạt. Nhìn mà tức
anh
ách.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/goc-nhin-nam-toi-tang-anh-ay-mot-balo-day-hoa-mau-don/chuong-4
“Ảnh này chụp đẹp thật.” Chu Bạch Bạch nói , ánh mắt sâu xa mang theo chút cảnh cáo liếc Lục Diêm một cái.
Vốn định bắt bẻ vài câu nhưng bị ánh mắt ấy dập tắt sạch ý định.
“Được được được , cậu thấy đẹp là được .”
Hai người rời khỏi khuôn viên trường, đi về phía trạm xe buýt. Giờ cao điểm đã qua, người và xe trên đường thưa thớt.
Chu Bạch Bạch đột nhiên nói muốn đi vệ sinh, bảo anh đợi cô trước trạm.
Trăng đã lên sớm, đối diện với mặt đất tối sầm như đang úp mặt suy ngẫm lỗi lầm nhưng quay sang mới phát hiện bên cạnh chẳng có mấy vì sao .
Chỉ thỉnh thoảng có máy bay lướt qua chạm mặt, buồn chán đến c.h.ế.t người .
Sự buồn chán ấy cũng lây sang Lục Diêm. Trong lúc đợi Chu Bạch Bạch, anh thấy thời gian trôi chậm như cả đời người .
Cho đến khi Chu Bạch Bạch xuất hiện.
Cô đeo balô của anh , trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Gió đêm lướt qua má cô, vờn tung mái tóc dài.
Cô vừa đi vừa nhảy nhót giống hệt hồi nhỏ chơi nhảy ô, lúc nào cũng không chịu đi cho đàng hoàng.
“Lục Diêm, bắt lấy balô của cậu nè.”
Lục Diêm đón lấy chiếc balô Chu Bạch Bạch ném qua, mơ hồ cảm thấy bên trong dường như nặng hơn.
Đúng lúc này xe buýt chầm chậm chạy tới, anh gọi Chu Bạch Bạch một tiếng. Cô bước hai ba bước đẩy anh lên xe.
Trên xe chỉ có anh và Chu Bạch Bạch.
Khi Lục Diêm vừa định ngồi xuống, ngay khoảnh khắc cửa xe sắp đóng Chu Bạch Bạch như một con thỏ nhảy phắt xuống xe. Anh còn chưa kịp phản ứng thì cửa đã khép lại .
Ngoài xe, Chu Bạch Bạch cười lớn: “Đồ ngốc Lục Diêm, tôi mới không ngồi xe buýt với cậu đâu , tôi bắt taxi về nhà đây! Bye bye!”
Lục Diêm tức đến mức dán mặt vào cửa kính, gào lên mắng Chu Bạch Bạch là đồ khốn.
Chu Bạch Bạch đứng ngoài vẫy tay với anh , hét lớn: “Lục Diêm, chúc mừng tốt nghiệp cấp ba!”
Chúc mừng cái đầu cô.
Giờ phút này anh chẳng vui chút nào.
Từ nhỏ đến lớn, Lục Diêm không biết đã bị Chu Bạch Bạch trêu chọc bao nhiêu lần .
Hôm nay Chu Bạch Bạch ngoài mặt cười hì hì, quả nhiên vẫn giấu một chiêu để chỉnh anh . Trong lòng Lục Diêm nghĩ: quân t.ử trả thù, mười năm chưa muộn.
Chiếc balô vốn nhẹ bẫng giờ lại có trọng lượng. Chu Bạch Bạch đã nhét thứ gì vào trong?
Chẳng lẽ lại là trò đùa nữa?
Lục Diêm cẩn thận kéo khóa, một mùi hương hoa nồng nàn ập vào mặt.
Balô của anh bị nhét đầy những đóa mẫu đơn thược d.ư.ợ.c đỏ, vàng, hồng.
Loài hoa này không kiều diễm như hoa hồng, cũng không thanh cao như trà hoa.
Ta như một giấc ngủ còn chưa kịp xảy ra . Trước khi kịp mơ thấy cả hai, nó đã lặng lẽ rơi xuống.
Lục Diêm sững người nhớ tới câu “chúc mừng tốt nghiệp” của Chu Bạch Bạch. Hóa ra cô đến là để tặng hoa.
Hoa mẫu đơn có hoa ngữ là Chia ly.*
Khi ấy , Lục Diêm vẫn chưa hiểu ý nghĩa việc Chu Bạch Bạch tặng hoa nhưng trái tim anh như một con bướm đã đậu xuống cả balô đầy mẫu đơn ấy .
Lần rung động đầu tiên của Lục Diêm, xảy ra vào thời khắc khép lại tuổi học trò trung học của anh .
Sức mạnh của trái tim thiếu niên vừa chớm rung động không thể xem thường.
Những ký ức bị Chu Bạch Bạch trêu chọc từ nhỏ dần bị mỹ hóa thành một bộ phim tình cảm rẻ tiền nhưng sến súa.
Ở nhà, anh cắm đầu làm cả một bức tường tiêu bản bướm xanh lấp lánh.
Trong lúc vô tình, kỳ thi đại học kết thúc anh đã được Đại học Thủ đô nhận sớm.
Anh nghĩ nếu Chu Bạch Bạch gặp anh trong khuôn viên trường đại học.
Liệu cô có bất ngờ đôi chút không ?
Ôm bức tranh tường làm từ tiêu bản bướm, Lục Diêm đứng trước cổng nhà Chu Bạch Bạch.
Cửa lớn mở toang, anh thấy người giúp việc đang phủ bạt chống bụi lên đồ đạc.
Lục Diêm không hiểu chuyện gì, bèn hỏi một người trong số đó: “Chu Bạch Bạch đâu rồi ?”
“Cô Chu sang Mỹ phỏng vấn MIT rồi .”
“Cô ấy … khi nào về?”
“Nếu phỏng vấn đậu thì sẽ ở lại Mỹ, không quay về nữa.”
Đến lúc này Lục Diêm mới hiểu, hóa ra hoa ngữ là ý nghĩa ấy .
Cô đâu phải lưu luyến bịn rịn, không nỡ chia xa với anh .
Cô chỉ vòng vo nói cho anh biết , cô sắp rời đi .
Ngay khoảnh khắc đó, mọi lý trí của Lục Diêm đều quay trở lại .
Cái rung động thoáng qua khi ấy bỗng trở thành một trò cười . Anh lạnh lùng cười khẽ, dứt khoát xoay người rời đi .
Khi đi ngang qua thùng rác, anh ném tiêu bản bướm trong tay vào trong.
Bịch một tiếng, kính vỡ tan.
Theo rung động ấy , mấy con bướm như thể sống lại . Đồng loạt “bay” lên rồi lại rơi vào tĩnh lặng bị chôn vùi trong rác.
Lần chia ly này kéo dài suốt bảy năm.
Chú thích:
Phần này gốc lúc dịch là thược d.ư.ợ.c, lúc là mẫu đơn. Mình sreach thì hai loại này cùng một loại. Gọi là mẫu đơn thược d.ư.ợ.c, mẫu đơn hay thược d.ư.ợ.c, bạch thược.
Nhưng ý nghĩa hoa ngữ lại khác nhau : Cái là trang trọng, cái là sự duyên dáng. Đúng là cầu cho đôi lứa trăm năm bên nhau cũng có .
Mình còn từng đọc một bộ khác về hoa thược d.ư.ợ.c. Bên này có ý là đẹp lại độc. Nên mọi người đừng quá để ý nhé.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.