Loading...

HÀ THẦN LĂNG BA ĐỒ
#13. Chương 13

HÀ THẦN LĂNG BA ĐỒ

#13. Chương 13


Báo lỗi

44

 

Nào ngờ ông trời lại cứ muốn đối đầu với ta .

 

Giang Chiếu Tuyết đang hôn mê vậy mà lại tỉnh dậy đúng lúc này !

 

45

 

Hắn ngồi dậy, ôm lấy phần bụng bị thương, vẻ mặt vô cùng mờ mịt trước cảnh tượng trước mắt.

 

Chẳng mấy chốc, vẻ mờ mịt ấy biến thành đờ đẫn.

 

Hỏng rồi !

 

Chẳng lẽ hắn cũng…

 

Ngay lúc ta đang sứt đầu mẻ trán, một làn gió mát bất chợt thổi tới, xua tan màn sương mù.

 

Tô Kỳ cưỡi gió trở về.

 

Hắn chập hai ngón tay, lần lượt điểm lên trán ba người Tiểu Điệp, ánh sáng bạc lóe qua, đôi mắt cả ba lập tức trở nên trong sáng, tỉnh táo.

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

 

46

 

Tô Kỳ đã đ/á/n/h lui đám quái vật, Chẩm Khê cư cuối cùng cũng an toàn .

 

Chúng ta rời khỏi thủy tạ, trở về nơi nghỉ ngơi.

 

Đến nơi, kiểm lại số gia đinh và tỳ nữ, may thay tất cả đều còn sống!

 

Lý đại phu đi cùng đoàn đã xử lý vết thương cho Giang Chiếu Tuyết.

 

Vốn dĩ chúng ta định trở về thành ngay trong đêm. Nhưng vết thương của Giang Chiếu Tuyết không thích hợp chịu cảnh xe ngựa xóc nảy, đành phải thấp thỏm ở lại Chẩm Khê cư qua đêm.

 

Đêm đã khuya, đáng lẽ mọi người phải đi ngủ.

 

Thế nhưng ai nấy đều sợ hãi, cuối cùng lại tụ tập trong chính sảnh, chẳng ai chịu trở về phòng.

 

Tô Kỳ nói rằng quái vật ấy được gọi là “Bán Nhân Giao”.

 

Nửa thân trên của nó là người , nửa thân dưới là cá.

 

Khổng Linh không hiểu:

 

“Thân người đuôi cá, chẳng phải chính là giao nhân sao ?”

 

“Ta chỉ từng nghe nói giao nhân ‘ khóc ra châu ngọc’ và ‘lụa giao nhân xuống nước không ướt’, không ngờ thứ này còn hại người nữa.”

 

Tô Kỳ lắc đầu:

 

“Không phải ‘giao nhân’, hai loài này khác nhau rất nhiều.”

 

“Bán Nhân Giao xảo trá, khát m/á/u.”

 

“Giọng nói của nó có khả năng mê hoặc, có thể thôi miên con người .”

 

“Sau khi dụ người sống xuống nước, nó sẽ ăn mất nửa thân dưới của nạn nhân, rồi ngậm nửa thân trên còn sót lại nổi lên mặt nước, lợi dụng phần thân thể ấy để tiếp tục dụ dỗ những người khác.”

 

“Chư vị, sau này nên hạn chế đến những nơi có nước.”

 

Nghe hắn giải thích xong, tất cả mọi người đều sợ đến dựng tóc gáy.

 

Tiểu Điệp ôm c/h/ặ/t cánh tay ta :

 

“Vậy… vậy chẳng phải Thẩm tiểu thư dưới nước đã bị ăn mất một nửa rồi sao ?”

 

Tô Kỳ gật đầu.

 

Những người có mặt đều kinh hãi rùng mình .

 

Lý đại phu run rẩy chắp tay hành lễ với Tô Kỳ:

 

“Ân công, ban nãy lão phu suýt bị quái vật bắt đi . May mà ân công kịp thời ra tay tương trợ, cứu lão phu một mạng!”

 

Bái tạ Tô Kỳ xong, ông đưa mắt nhìn quanh một lượt, thở dài:

 

“Sao Tô cô nương không trở về cùng mọi người ? Chẳng lẽ nàng ấy gặp chuyện rồi ?”

 

Ông vừa hỏi câu ấy .

 

Ta và Khổng Linh đồng loạt câm lặng.

 

Thấy hai chúng ta nhìn nhau không nói nên lời, Tô Kỳ khẽ mỉm cười .

 

Hắn cũng chẳng che giấu, cứ thế thoắt một cái biến thành một thiếu nữ xinh đẹp .

 

“Tại hạ chính là Tô Vân đây.”

 

Lý đại phu trợn trắng mắt, ngất xỉu tại chỗ.

 

Khổng Linh vốn đã không thể chấp nhận chuyện này , lúc này sắc mặt hắn khi xanh khi đỏ, biến đổi vô cùng đặc sắc.

 

Hắn buồn bực hỏi:

 

“Rốt cuộc ngươi là yêu quái gì nữa đây?”

 

Tô Kỳ nghiêm trang đáp:

 

“Ta là Hà Thần.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ha-than-lang-ba-do/chuong-13
”

 

47

 

Sau khi trở về thành.

 

Đám gia đinh và tỳ nữ đã truyền tin về “Bán Nhân Giao” ra ngoài.

 

Những sự tích của Hà Thần cũng theo đó mà lan truyền khắp nơi.

 

Bách tính trong thành vừa sợ hãi quái vật, vừa cảm kích Hà Thần hiển linh, cầu xin Hà Thần che chở.

 

48

 

Tại Oản Xuân cư, Tô Kỳ đến thăm.

 

Ta trả lại trâm Long Ngâm cho hắn .

 

Thế nhưng hắn lại nói :

 

“Vốn dĩ ta định tặng nó cho nàng, lúc nguy nan có thể bảo vệ nàng bình an.”

 

Hẳn là quý giá lắm nhỉ?

 

Thấy ta do dự, hắn cố ý tỏ vẻ tủi thân :

 

“Ta biết nàng chê nó.”

 

“Dẫu sao thứ tục vật này , ngay cả tỳ nữ Tiểu Điệp của nàng cũng chẳng thèm để mắt tới.”

 

Đâu có !

 

Hắn đúng là xấu xa, ngay cả những lời ta nói trong lúc tức giận khi trước cũng nhớ rõ.

 

Mặt ta đỏ lên, lí nhí đáp: “Ai nói thế? Ta thích nó lắm.”

 

Tô Kỳ bật cười .

 

Trước khi rời đi , hắn không quên dặn dò:

 

“Bán Nhân Giao vô cùng xảo quyệt, biết dùng mồi nhử để dụ dỗ con người . Nếu nghe thấy tiếng nó gọi, tuyệt đối không được đáp lời.”

 

“Một khi đáp lại , nàng sẽ không thể khống chế bản thân mà bước về phía nó, rồi bị nó ăn thịt.”

 

Ta gật đầu.

 

Hắn lại hỏi:

 

“Đêm ấy , hẳn nàng cũng nghe thấy tiếng gọi phải không ? Nàng đã nghe thấy giọng của ai?”

 

Nghĩ lại vẫn còn sợ hãi, ta đáp:

 

“Ta nghe thấy ngươi đang kêu cứu.”

 

“Suýt chút nữa đã mắc lừa, may mà cây trâm kịp thời ngăn ta lại .”

 

Tô Kỳ như vừa nghe được chuyện gì vô cùng vui vẻ, khóe môi cong lên, muốn kìm cũng chẳng kìm nổi.

 

Hắn bước về phía cổng viện.

 

Mắt thấy bóng áo trắng ánh trăng sắp khuất sau cổng thùy hoa.

 

Mỹ thiếu niên bỗng ngoảnh đầu, mỉm cười nói :

 

“Khi dùng mồi nhử, Bán Nhân Giao sẽ bắt chước giọng nói của người mà đối phương yêu thương.”

 

Giọng nói … của người trong lòng…

 

Giữa mùa hè oi ả.

 

Ánh nắng rực rỡ ch/ói chang, hương hoa dành dành từng chút một lan khắp sân viện, tiếng ve kêu râm ran từng đợt, đợt sau vang hơn đợt trước .

 

Thế nhưng năm giác quan của ta lại như thủy triều rút xuống, chẳng còn nhìn thấy, ngửi thấy hay nghe thấy bất cứ điều gì.

 

Chỉ còn gương mặt đỏ bừng đến phát điên.

 

Trái tim đập loạn đến phát điên.

 

49

 

Chớp mắt, hơn một tháng nữa lại trôi qua.

 

Ta chuyên tâm tô màu cho bức Hà Thần Lăng Ba Đồ, mang theo tình ý trong lòng, hết lần này đến lần khác tỉ mỉ tô vẽ đôi mày, ánh mắt của hắn , khiến nhân vật dưới ngòi b/út ngày càng sống động như người thật.

 

Trên tấm ván gỗ đỗ lê, Hà Thần dùng trâm ngọc b/úi tóc, dung mạo thanh tuyệt, phong thái thanh thoát tựa gió dưới rặng t/ùng, xa vời như vầng trăng giữa tầng mây.

 

Mỗi bước chân cất lên, sóng nước tự tách ra .

 

Mỗi lần ngước mắt, mây mù đều tan biến.

 

Tựa như ngay khoảnh khắc tiếp theo, hắn sẽ bay ra khỏi bức tranh.

 

Tiểu Điệp vừa bước vào cửa liền sững người :

 

“Ơ, Tô công t/ử đến rồi sao ? Nô tỳ đi pha trà ngay đây.”

 

Ta bật cười gọi nàng lại :

 

“Muội nhìn kỹ thêm lần nữa đi .”

 

Tiểu Điệp dụi mắt, kinh ngạc đến không dám tin:

 

“Trời ơi, tiểu thư, lần này nô tỳ thật sự bội phục người đến sát đất! Chẳng còn ai có tài nghệ cao siêu hơn người nữa!”

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 13 của HÀ THẦN LĂNG BA ĐỒ – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, HE, Huyền Huyễn, Chữa Lành, Hư Cấu Kỳ Ảo, Ngọt đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo