Loading...
Hồi nhỏ, mỗi dịp nghỉ hè thường đến ở nhờ nhà bà ngoại ở quê, nhà hàng xóm một con bé cũng ở nhờ nhà ngoại, dạng ở lâu dài .
Nó một chị ở , một đứa em ở , sinh là định vứt , bà ngoại con bé nhặt về nuôi.
Sau đó bà ngoại con bé qua đời nên con bé đành về nhà nhưng cái nhà chứa chấp con bé nữa.
Về nhà mấy ngày, chị con bé đẩy ngã xuống lầu gãy chân.
Con bé lết cái chân tàn tật bỏ , lang thang.
Hai năm cảnh sát đưa về, bảo là ăn trộm đồ ăn bắt.
Vì tuổi còn nhỏ, xử lý gì nên đưa về để bố con bé quản giáo cho đàng hoàng.
Kết quả là bố con bé cho một trận đòn nhừ tử.
Nửa đêm con bé uống thuốc trừ sâu.
Con bé cầm một bình thuốc trừ sâu chạy uống.
Bố con bé ở phía đuổi theo điều hù dọa...
Vì đen gầy, hộ khẩu nên ai cũng gọi con bé là Hắc Nha.
mãi mãi nhớ tên của con bé bởi vì mỗi đến tìm con bé chơi, đều cửa nhà bà ngoại con bé hét lớn: “Hắc Nha! Hắc Nha!”
Con bé đen thui thủi chạy từ trong nhà .
Mười tám năm khi con bé chết, thấy con bé đen thui thủi một nữa.