Loading...
Bạn chung phòng thẳng nam của vô cùng kỳ thị đồng tính. Thế nhưng là gay, còn thầm thích .
Mỗi nũng nịu dỗi hờn, đều dỗ dành, trao cho chút hy vọng mong manh.
Cho đến khi vô tình nhắc đến chủ đề đồng tính, tỏ chán ghét thấy rõ: "Cậu thấy thích đàn ông buồn nôn lắm ?"
Trong lòng chua xót, đang định xuề xòa cho qua chuyện thì mắt đột nhiên hiện lên hàng loạt dòng bình luận.
[Công chính chỉ là khẩu thị tâm phi thôi, đợi gặp Thụ chính thì hết thế ngay, tới lúc đó cong lúc nào cũng chẳng !]
[Ảnh thấy đàn ông buồn nôn là vì đó Thụ chính thôi! Nam phụ pháo hôi mơ mộng cái gì ?]
[Không lẽ tưởng bẻ cong công chính thật đấy ? Bớt dát vàng lên mặt !]
ngẩn . Hóa thích đàn ông. Mà là thích ?
Thấy im lặng, Tạ Hành nhíu mày: "Cậu giận đấy ?"
Anh định dỗ như khi, nhưng đẩy : "Anh đúng đấy, thích đàn ông đúng là buồn nôn thật."
" giận, cần dỗ nữa ."