Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Hắn đứng dậy.
Từng bước từng bước tiến về phía ta .
Ta không dám tin nhìn hắn .
“Ta lớn hơn ngài ba tuổi.”
“Nữ lớn hơn nam ba tuổi, ôm gạch vàng.”
“Ta từng hòa ly.”
“Mẫu thân của Thái Tông Hoàng đế cũng là người tái giá.”
“Thân thế của ta …”
“Thân thế của ta thì tốt đẹp lắm sao ?”
Không tốt .
Rất không tốt .
Ở giữa trung tâm quyền lực.
Nhưng không phải trưởng t.ử.
Cũng chẳng phải đích t.ử.
Lại không có mẫu tộc chống lưng.
Nhưng dù thế nào đi nữa.
Hắn vẫn là hoàng t.ử.
Nhìn gương mặt càng lúc càng đến gần.
Đầu óc đã lâu không hoạt động của ta lại bắt đầu tự động suy tính tương lai.
Nếu đồng ý với hắn .
Sau này ta cũng là hoàng thân quốc thích chính thức.
Nếu hắn thật sự đăng cơ.
Ít nhất ta cũng là một phi t.ử.
Cùng địa vị với Vương phi.
Đến lúc đó.
Tư Viên gặp ta cũng phải hành lễ.
Thậm chí…
Đợi con của Tư Viên ra đời.
Ta còn có thể tùy tiện chỉ hôn cho nó…
Phong thủy luân chuyển.
Có thân phận địa vị rồi .
Ta cũng có thể tùy ý sắp đặt bọn họ.
Ví dụ như.
Nếu Tư Viên sinh con trai.
Ta sẽ ban cho nó một nàng dâu hung dữ như dạ xoa.
Còn nếu sinh con gái…
Đợi nàng xuất giá.
Ta cũng nhét cho nàng vài tiểu thiếp sao ?
Ta dường như lại nhìn thấy cái vòng kia .
Ta từng hứa với Mai nương t.ử rằng mình sẽ không giống bà.
Nhưng sau bao lần giãy giụa.
Cuối cùng vẫn lặp lại vận mệnh của thế hệ trước .
Có ý nghĩa gì chứ?
Nhưng Tư Viên hại ta .
Ta dùng mọi thủ đoạn trả thù lại .
Chẳng phải là chuyện rất bình thường sao ?
Thế nhưng…
Phải trả thù thế nào đây?
Ngoài việc dựa vào người có thân phận địa vị cao hơn bọn họ.
Ta dường như không còn lựa chọn nào khác.
Chẳng lẽ vì một hố lửa làm bỏng ta .
Ta lại phải nhảy vào một hố lửa khác?
Không được .
Ta cố ép bản thân tỉnh táo lại .
Tự nhắc nhở mình .
Người trước mắt này vốn cùng một loại với bọn họ.
Huống hồ.
Dựa núi núi đổ.
Dựa người người chạy.
Không ai đáng để dựa dẫm.
“Rốt cuộc vì sao ngài lại tới tìm ta ?”
“Không suy nghĩ thêm sao ?”
“Không.”
“Cho dù Tư Viên muốn mạng của nàng, nàng cũng chấp nhận?”
“Nếu Tư Viên muốn mạng của ta …”
“Vậy còn ngài? Ngài muốn gì?”
Ta cắt ngang lời hắn .
Nói ra điều suýt nữa bị hắn dẫn dắt mà quên mất.
“Ta quen Tư Viên không phải ngày một ngày hai.”
“Mấy năm không gặp.”
“Nàng thật sự đã xấu xa đến mức ấy rồi sao ?”
“Đến mức phải dùng cách này để hại ta ?”
“Ngài và ta chỉ có duyên gặp mặt một lần .”
“Ta đáng để ngài lặn lội đường xa tới đây chỉ để cứu ta khỏi nước sôi lửa bỏng sao ?”
“Ta biết rõ bản thân mình có bao nhiêu cân lượng.”
“Nếu Lục Hoàng t.ử còn muốn tiếp tục nói chuyện vậy xin hãy nói thật.”
“Tư Viên không muốn hại nàng, nàng ấy treo thưởng.”
“Muốn tìm một cao thủ tình trường khiến nàng mau ch.óng tái giá.”
“ Nhưng số bạc nàng ấy bỏ ra quá nhiều.”
“Đỗ Tự vốn đã rửa tay gác kiếm.”
“Lại
bị
số
bạc
ấy
dụ dỗ nên mới nhận vụ của nàng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoan/chuong-13
”
“Thế nào?”
“Chỉ vì nàng ấy không cố ý, nàng liền không để bụng sao ?”
“Nhất định phải đợi tới ngày nàng ấy vô tình gây ra đại họa mới hối hận à ?”
“Hai mẹ con họ cứu mạng nàng không thành?”
“Nàng cứ để mặc bọn họ vò nắn như vậy sao ?”
“Phụt…”
“Ha ha ha ha…”
Nghe đến đó.
Ta thật sự không nhịn nổi mà bật cười .
Ta đã từng nói gì nhỉ?
Ta không làm những chuyện được ăn cả ngã về không .
Bởi vì ta vẫn còn hy vọng với tương lai.
Nhưng giờ nghĩ lại xem.
Tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì?
Là bôi nhọ việc làm ăn của ta ?
Hay là đủ kiểu vu oan hãm hại?
Để ta thật sự nếm trải cảm giác đường cùng ngõ cụt?
Ép ta phát điên mới chịu dừng lại ?
Vương phi.
Tư Viên.
Còn cả người trước mặt này .
Hắn có tham gia hay không ?
Hay là đợi đến khi ta bị dẫm xuống bùn nhão.
Hắn mới xuất hiện đóng vai cứu thế?
Đáng sao ?
“Các ngươi, những kẻ quyền quý cao cao tại thượng ấy rốt cuộc nhàn rỗi đến mức nào?”
“Ngoài ta ra không còn ai để tiêu khiển nữa sao ?”
“Phí bao tâm tư như vậy .”
“Nhất định phải nhắm vào mình ta ?”
Cười xong.
Ta lại muốn khóc .
🍒Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 🥰
🍒Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ😍
🍒Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ💋
🍒CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 🫶🏻
Ta muốn sống tự do tự tại.
Muốn thoát khỏi cái bóng luôn đeo bám mình .
Nhưng chỉ vì tội lỗi từ lúc sinh ra .
Mà cả đời cũng không thoát được sao ?
Có lẽ ngay từ đầu.
Ta không nên tham luyến phú quý vinh hoa.
Lúc biết người đó là Hồng Dương Vương.
Ta nên ra đầu đường ăn xin luôn mới phải .
Như thế còn hơn hiện tại.
Muốn mà không dám muốn .
Bỏ lại chẳng nỡ bỏ.
Mà ta lấy đâu ra tư cách để kén chọn…
“Mính nương.”
Thấy ta có dấu hiệu phát điên.
Hắn hơi nhíu mày.
Dường như đang khuyên nhủ:
“Nàng đừng tự xem nhẹ mình .”
“Nếu nàng thật sự vô dụng như lời nàng nói .”
“Vậy vì sao Lý Hoài Nghi đến giờ vẫn nhớ mãi không quên?”
“Vì sao Tề Nguy sau khi hòa ly với nàng đến nay vẫn chưa tái giá?”
“Có lẽ đúng như câu nói kia .”
“Nam nhân đều là loại xương cốt hèn hạ.”
“Thứ không có được mới luôn nhớ mãi không quên.”
“ Nhưng ta khác bọn họ.”
“Ta sắp cưới vợ.”
“Thê t.ử của ta sẽ không có thân phận hiển hách.”
“Không thông minh.”
“Cũng không quá xinh đẹp .”
“Nếu đã vậy .”
“Vì sao ta không cưới người khiến mình thấy hứng thú?”
“Nàng cần gả cao.”
“Ta cần cưới thấp.”
“Giữa chúng ta , lợi ích quan trọng hơn tình cảm.”
“Chẳng phải đó mới là mối quan hệ ổn định nhất sao ?”
“Mính nương.”
“Ta không hề đứng ngoài xem náo nhiệt.”
“Nửa tháng trước Lý Hoài Nghi say rượu lỡ lời nên ta mới biết chuyện, ta càng không hại nàng.”
“Xung quanh đều là người của Lưu bá.”
“Việc ta làm chỉ là tạm thời điều họ đi nơi khác.”
“Ta tới đây để cầu thân .”
“Ta hy vọng nàng cam tâm tình nguyện.”
“Không muốn nàng bị ảnh hưởng bởi bất kỳ yếu tố nào khác.”
“Ta có thể đợi thêm hai năm.”
“Nàng hãy suy nghĩ kỹ, được không ?”
Ta vẫn đầy cảnh giác.
Vẫn bán tín bán nghi với những lời hắn nói .
Còn hắn .
Bề ngoài vẫn giữ dáng vẻ thiếu niên chững chạc trước tuổi.
Hắn đưa cho ta một miếng ngọc bội.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.