Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ta còn có thể giống ai được nữa?
Chỉ có thể là người năm xưa từng được bệ hạ ghi nhớ trong lòng.
Mà bệ hạ thuở nhỏ từng được Hồng Dương Vương Thái phi nuôi dưỡng nhiều năm.
Còn Mai nương t.ử lại sinh ra ta .
Ta mang vài phần dung mạo của Hồng Dương Vương, cũng mang theo bóng dáng của Hồng Dương Vương Thái phi năm ấy .
Thảo nào bệ hạ lại đối đãi với ta khác thường.
Hóa ra không phải vì ta có bản lĩnh gì đặc biệt.
Chỉ là bệ hạ nhớ tình cũ, nên mới thuận tay chiếu cố vài phần mà thôi.
Nghĩ tới đây, ta cũng hiểu vì sao một vị Hoàng t.ử lại muốn cưới ta .
Hắn có lẽ thật sự có chút hảo cảm với ta .
Nhưng thứ hắn coi trọng hơn, vẫn là sự ưu ái mà bệ hạ dành cho ta .
Mọi người đều đang cân nhắc lợi hại.
Vậy thì ta cũng nên vì bản thân mà tính toán nhiều hơn một chút.
Ta cảm kích ý tốt của hắn .
Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi.
…
Trong năm tiếp theo.
Ta bắt đầu chuẩn bị mở thêm cửa hàng mới.
Ngoài việc tổ chức thương đội qua lại Tây Vực.
Ta còn mua hai mặt tiền ở Ngọc Môn Quan.
Một cửa hàng chuyên kinh doanh ngựa và hương liệu từ Tây Vực, Ba Tư.
Cùng trà và lụa từ Trung Nguyên.
Làm ăn với cả khách phương Tây lẫn Trung Nguyên.
Cửa hàng còn lại là một t.ửu quán nhỏ.
Ngoài việc bán lương khô cho thương đội.
Còn bán vài món điểm tâm đặc sắc của Giang Nam.
Chuẩn bị gần xong.
Ta đích thân tới Tây Vực một chuyến.
Có lẽ vì thuở nhỏ từng chịu đói.
Cho nên ta đặc biệt hứng thú với đồ ăn.
Ta nghiên cứu cách chế biến hoa quả địa phương thành mứt và đồ hộp.
Mang về bán.
Hoặc trực tiếp đem hạt giống về Trung Nguyên.
Thử trồng xem sao .
Mang danh nghĩa hoàng thương.
Ta chủ yếu kinh doanh thực phẩm.
Thứ mà trong mắt người khác là lợi nhuận không cao.
Không tùy tiện nâng giá.
Cũng không tranh đoạt việc làm ăn của người khác.
Vài năm sau .
Cuối cùng cũng đứng vững gót chân.
Sau đó.
Ta bắt đầu chuẩn bị đi tới những nơi xa hơn.
Trong thời gian ấy .
Ta cũng nghe thương đội mang tới không ít tin tức từ Trung Nguyên.
Ví dụ như.
Không lâu trước đây bệ hạ bị bệnh một trận.
Trong triều đã bắt đầu tranh cãi xem nên lập trưởng, lập hiền hay lập đích.
Không biết cuối cùng ai sẽ thắng.
Ta nghe mà tặc lưỡi.
Dù sao những cuộc tranh đấu quyền lực trên đỉnh cao ấy cũng chẳng liên quan gì tới chúng ta .
Ngoài buôn chuyện đôi câu thì còn làm được gì nữa.
Ta còn nhận được thư của Tư Viên.
Nàng lại có t.h.a.i rồi .
Còn đặt của ta một lượng hàng lớn.
Nói là chiếu cố việc làm ăn của ta .
Trong thư.
Nàng kể khá nhiều về cuộc sống gần đây.
Lại nói nữ nhân vẫn nên thành thân sinh con.
Nếu ta chơi đủ rồi thì trở về đi .
Nhân lúc chưa quá già.
Nàng vẫn có thể giới thiệu cho ta vài người thích hợp làm phu quân.
Ta viết thư hồi đáp.
Cảm tạ ý tốt của nàng.
Khen nàng trị gia có phương pháp.
Thê
thiếp
hòa thuận.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoan/chuong-15
Rồi nói rằng bản thân ngày càng không chịu nổi những quy củ gò bó.
Phong thái chủ mẫu như nàng, ta học không nổi.
Chỉ có thể tiếp tục làm con khỉ hoang chạy nhảy bên ngoài.
Giao thư cho tín sứ.
Ta bước ra khỏi phòng.
🍒Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 🥰
🍒Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ😍
🍒Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ💋
🍒CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 🫶🏻
Vũ cơ Tây Vực nhiệt tình phóng khoáng.
Lắc lư vòng eo đi tới.
Nhét vào tay ta một quả nho.
Dù sao nàng vừa nhận lời mời tới Hội Mính lâu biểu diễn.
Ta cũng xem như là ông chủ của nàng.
Trong dịch trạm.
Thương nhân các nơi tụ tập đông đúc.
Ai nấy đều trách ta không đủ nghĩa khí.
Sau này bọn họ sẽ không còn được xem Cổ Tán Lệ múa nữa.
Ta cười bảo mọi người cứ tới Hội Mính lâu ở Giang Thành.
Không chỉ được gặp Cổ Tán Lệ.
Ta còn mời mọi người uống rượu.
Mọi người đồng loạt reo hò tán thưởng.
Nói chuyện một lúc lại chuyển sang kể những điều mắt thấy tai nghe trên đường.
Phía tây là Ba Tư.
Phía nam là Thiên Trúc.
Nơi đó có phong tục tập quán hoàn toàn khác với Trung Nguyên.
Ta lặng lẽ lắng nghe .
Trong lòng suy nghĩ.
Tiếp theo nên đi nơi nào đây?
Ngày trước .
Khi tưởng tượng về tương lai, ta chỉ nhìn thấy một cái vòng.
Ân oán tình thù nối tiếp nhau .
Hận rồi yêu.
Yêu rồi hận.
Cuối cùng lại quay về điểm xuất phát.
Rồi kéo dài sang thế hệ tiếp theo.
Mà ta .
Suýt chút nữa vì một cơn tức giận nhất thời.
Đã tự nhốt mình vào trong cái vòng ấy .
Ta lại nhớ tới Mai nương t.ử.
Bà vốn cùng phu quân ân ái hòa thuận.
Nhưng thành thân chưa đầy một năm đã âm dương cách biệt.
Thân thích chẳng buồn để ý bà đang mang thai.
Thẳng tay đuổi bà ra khỏi cửa.
Thậm chí còn có người muốn nhổ cỏ tận gốc.
Suýt nữa khiến bà một xác hai mạng.
Đúng lúc ấy .
Vị hoàng thân quốc thích phụng chỉ tuần du phương Nam như từ trên trời rơi xuống.
Cứu lấy bà.
Giúp bà điều dưỡng thân thể.
Giúp bà trút cơn giận.
Cái giá phải trả.
Đương nhiên là lấy thân báo đáp.
Lấy thân báo đáp thì lấy thân báo đáp.
Bà coi đó chỉ là đoạn tình duyên sương khói.
Từ chối theo vị Vương gia phong lưu ấy về kinh.
Hai người giận dỗi chia tay.
Chưa đầy hai tháng.
Mai nương t.ử phát hiện mình lại mang thai.
Nhớ tới đứa con trước đó.
Cuối cùng mới mềm lòng giữ lại đứa bé.
Sao bà lại không muốn sống tự do tự tại chứ?
Nhưng thứ không thể buông bỏ quá nhiều.
Thân là nữ t.ử đã lắm nỗi gian nan, lại còn có dung mạo nổi bật, càng khó tránh khỏi thị phi và tai họa.
Để sống sót.
Cuối cùng bà vẫn phải bảo ta tới tìm Hồng Dương Vương.
May mà… ta đã bước ra được .
Trời cao mặc chim tung cánh.
Tương lai của ta sẽ tràn ngập những điều chưa biết .
Và cũng tràn ngập những điều đặc sắc.
Hết.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.