Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Dần dần, ta sống khép kín trong tiểu viện của mình .
Cho ăn gì thì ăn nấy.
Cho mặc gì thì mặc nấy.
Dù nhiều hơn một phần hay ít hơn một phần, ta cũng chẳng cảm nhận được .
Dù sao trước kia ngay cả vỏ cây, rễ cỏ ta cũng từng ăn qua rồi .
Cứ như vậy , ta rất có ý thức của kẻ sống nhờ dưới mái hiên người khác.
🍒Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 🥰
🍒Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ😍
🍒Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ💋
🍒CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 🫶🏻
Có như thế mới không chướng mắt ai, cũng bớt được không ít phiền phức.
…
Chớp mắt một cái, ba năm đã trôi qua.
Trong phủ náo nhiệt hẳn lên.
Nghe nói có vị phu nhân nhà nào đó đến làm khách, muốn xem mắt phu quân tương lai cho Tư Viên.
Đại nha hoàn bên cạnh ta lại muốn nói rồi thôi.
Ta biết nàng định nói gì.
Lại là chuyện cũ thôi.
Ta đang chăm chú luyện chữ lớn.
Hôm nay bị tiên sinh phạt, chẳng có thời gian để ý đến nàng.
Tết Trung thu năm ngoái, Hồng Dương Vương phủ đoàn viên đông đủ, còn có thêm một người ngoài là ta .
Trong tiệc vô cùng náo nhiệt.
Có vị huynh trưởng hay tỷ tỷ nào đó đề nghị chơi phi hoa lệnh.
Đến lượt ta , ta chỉ nói được ba chữ:
“Ta không biết .”
Có người đứng ra giảng hòa, nói ta khiêm tốn.
Ta thành khẩn đáp rằng mình chỉ biết vài mặt chữ, thực sự không biết làm thơ.
Sau đó ngượng ngùng tự phạt ba chén.
Mọi người cười cười nói nói rồi cũng cho qua.
Nhưng sắc mặt Hồng Dương Vương lại không được đẹp lắm.
Hôm sau , Vương phi lại thân thiết với ta hơn hẳn.
Tóm lại , bà nhận lỗi là do mình sơ suất.
Sau đó sắp xếp cho ta cùng những người khác đi học.
Về sau vì nền tảng của ta quá kém, bà còn đặc biệt mời tiên sinh riêng dạy một kèm một.
Ta không có ý kiến gì.
Dù sao trình độ thật sự của ta cũng chẳng ra sao .
Có thể học tốt thêm một chút đã là chuyện tốt rồi .
Còn chuyện thành thân , hiện giờ vẫn chưa đến lượt ta phải lo nghĩ.
Mai nương t.ử đã c.h.ế.t quá triệt để.
Hồng Dương Vương vẫn luôn nhớ mãi không quên bà.
Những năm nay không chỉ ban cho ta chữ “Tư” mà nữ nhi ông dùng trong tên gọi, mà trong Vương phủ này ta cũng chưa từng phải chịu ấm ức gì.
Về phần Vương phi…
Nghe nói thuở ban đầu bà và Vương gia là một đôi phu thê ân ái.
Về sau vì xa cách nhiều, ít khi gặp mặt nên trong phủ mới có thêm thiếp thất và di nương.
Nhưng tính theo thời gian, Mai nương t.ử lại xuất hiện trước cả giai đoạn “ít gặp xa nhiều” ấy .
Vì thế Vương phi mới có chút để tâm đến ta .
Song vì thân phận, ngoài mặt mọi chuyện đều vẫn ổn thỏa.
Ta cảm thấy Hồng Dương Vương phủ này chẳng có người xấu .
Cho nên hôn sự của ta chắc chắn cũng sẽ không tệ.
Huống hồ ta còn thấy mình tuổi nhỏ.
Muộn thêm vài năm cũng chẳng sao .
Ta rất bình thản, hoàn toàn không nóng vội.
Nhưng bọn họ vẫn không quên ta .
Vương gia còn đề nghị để ta đính hôn trước cả Tư Viên.
Ban đầu trong lòng
ta
thấp thỏm
không
yên.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoan/chuong-2
Nhưng khi nhìn thấy Tư Viên còn sốt sắng hơn cả ta , ta lập tức hiểu ra .
Sau tấm bình phong là một người mới nổi dưới trướng Hồng Dương Vương.
Tên là Tề Nguy.
Hai mươi tuổi.
Tính tình trầm ổn , dung mạo cũng không tệ.
Tư Viên bị người kéo ra ngoài.
Trong lương đình chỉ còn lại hai chúng ta .
Hắn nói gia cảnh nhà mình nghèo khó, trên có mẫu thân , dưới còn hai muội muội .
Ta hỏi hắn đã nghe về thân thế của ta chưa .
Cả hai cùng rơi vào im lặng.
Nhưng điều ta lo lắng còn có một chuyện khác.
Mấy năm nay ta đã lớn hơn.
Bình thường nếu trang điểm lên, cùng Hồng Dương Vương cũng chỉ còn giống khoảng hai phần.
Nhưng dù sao ông ấy vẫn là cấp trên của hắn .
Ta sợ hắn nhìn thấy ta sẽ cảm thấy không được tự nhiên.
Vì vậy ta bảo nha hoàn dời tấm bình phong đi .
Người đối diện vai rộng eo hẹp, ngồi ngay ngắn chỉnh tề.
Sau khi nhìn rõ dung mạo ta , hắn có vẻ căng thẳng.
Ta hiểu ý người khác nên chủ động nói :
“Thành thân là chuyện trăm năm.”
“Đại nhân cứ trở về suy nghĩ kỹ càng.”
“Không cần miễn cưỡng.”
Sau khi hành lễ với nhau , chúng ta liền chia tay.
Hồng Dương Vương hỏi ta cảm thấy thế nào.
Ta cười nói :
“Thanh niên tài tuấn như vậy , chẳng lẽ là Vương gia trói đến đây sao ?”
Hồng Dương Vương hừ lạnh một tiếng.
“Có bản vương đứng ra làm mai mối, là phúc phận của đám tiểu t.ử đó.”
“Có kẻ nào dám không vui chứ?”
Nói xong, ông lại có chút lo lắng.
“Gia cảnh nhà hắn hơi mỏng.”
“Nếu không vừa ý thì đổi người khác.”
Ta lắc đầu.
“Chuyện đó không đáng ngại.”
“Đâu phải nghèo đến mức không có gì.”
“Hơn nữa ta biết tính sổ sách, cũng biết làm chút buôn bán nhỏ.”
“Nhất định có thể sống tốt .”
Câu nói ấy khiến cả hai chúng ta đồng thời nhớ tới một người .
Không khí bỗng chốc yên lặng hẳn.
Ta không muốn làm lớn chuyện.
Cũng không muốn để người khác nghĩ mình kén cá chọn canh.
Huống hồ ta tin Hồng Dương Vương thật lòng muốn tốt cho ta .
Vì thế, kết quả của lần xem mắt này là ta và Tề Nguy đính hôn.
Một năm sau .
Lục lễ hoàn tất.
Hoa xuân nở rộ.
Ta gả cho hắn .
…
Cuộc sống sau khi thành thân còn tốt đẹp hơn ta tưởng tượng.
Gia cảnh nhà Tề Nguy không thể so với Vương phủ.
Nhưng cũng không đến mức tay trắng lập nghiệp.
Mẫu thân hắn tuy mạnh mẽ, nhưng không phải người không nói lý lẽ.
Bà góa chồng từ sớm.
Một mình trông coi cửa hàng đậu phụ để nuôi lớn ba đứa con.
Tính tình mạnh mẽ một chút cũng là chuyện bất đắc dĩ.
Quả nhi và Đào nhi là một đôi song sinh.
Năm nay đã chín tuổi.
Vừa sinh ra thì phụ thân của hai đứa đã c.h.ế.t trên chiến trường.
Vốn dĩ bà không muốn để Tề Nguy nhập ngũ.
Nhưng vì tin tưởng Hồng Dương Vương nên mới đồng ý cho hắn ra ngoài lập nghiệp.
Sau khi thành thân nửa tháng, Tề Nguy đã trở về quân doanh.
Ngày thường ta cùng mẹ chồng quản lý cửa hàng hồi môn của mình và quán đậu phụ trong nhà.
Quả nhi và Đào nhi cũng thường tới giúp đỡ.
Mỗi tháng Tề Nguy được nghỉ hai ngày.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.