Loading...
Ta là nhất mỹ nhân kinh thành, đáng tiếc là kẻ đoản mệnh.
Ngày chế-t, vô tài tuấn trong kinh thành đều vì mà rơi lệ thở dài. Ngoại trừ một — kế của , Phạm Trần An. Hắn thích , thậm chí thể là chán ghét.
Ta mặc lụa là gấm vóc, phô trương. Ta học thêu thùa, bộ tịch. Ta nhận thơ của trạng nguyên lang cho , chừng mực. Tóm , thứ của đều thích. Nghe tin chế-t, cũng chỉ thản nhiên một câu " ".
Sau ba năm chăm chỉ công việc kiêm chức Mạnh Bà địa phủ, cuối cùng cũng một cơ hội báo mộng.
Diêm Vương phất tay một cái, lớp sương mù dày đặc xung quanh tan . Ta ngẩn , tại là mơ thấy Phạm Trần An?
Ta thực sự thấy , thế là xoay bỏ .
Sau đó đến điện Diêm Vương lăn lộn ăn vạ: "Không ngài thể gặp ở nhân gian nhớ nhất ? Ngài lừa quỷ !"
Diêm Vương đau đầu: "Có khả năng nào, chính là ?"