Loading...
Nàng ta ngẩn ra .
Ta quay người rời đi .
Phía sau , tiếng khóc của nàng ta vang lên trong căn phòng trống.
Ta không cảm thấy vui sướng.
Nhưng ta cũng không thương hại nàng ta .
Bởi vì có những lựa chọn một khi đã thực hiện, người ta phải tự mình gánh chịu hậu quả.
Sau khi Hoàng đế bị phế, triều đình bắt đầu tranh luận về người kế vị.
Có người đề nghị lập Tam hoàng t/ử Phó Duy Tĩnh.
Có người cho rằng nên tìm hậu duệ trực hệ của tiên đế.
Cũng có người đề nghị khôi phục danh vị cho con gái Hoàng hậu, để nàng có quyền quyết định vận mệnh hoàng thất.
Ta không muốn làm Hoàng đế.
Ta cũng không muốn trở thành một con rối trong tay các đại thần.
Vì vậy , ta đưa ra một đề nghị khiến cả triều đình kinh ngạc.
Ta yêu cầu thành lập một hội đồng giám sát hoàng thất, gồm những đại thần không tham gia vào vụ án năm xưa, đại diện của các bộ và người được chọn từ các gia tộc có công.
Mọi quyết định liên quan đến việc kế vị, phế lập và ban hành những mệnh lệnh đặc biệt đều phải có sự đồng thuận của hội đồng.
Ta cũng yêu cầu công bố toàn bộ hồ sơ vụ án của Hoàng hậu, khôi phục danh dự cho những người bị kết tội oan, trả lại tài sản đã bị tịch thu trái phép cho thân nhân còn sống.
Cuối cùng, ta đề nghị Phó Duy Tĩnh tạm thời chấp chính, chờ đến khi triều đình hoàn thành việc xét xử và ổn định lại trật tự.
Có đại thần phản đối.
“Chiêu nghi nương nương, hậu cung không được can dự triều chính!”
Ta nhìn ông ta .
“Vậy tại sao hậu cung lại có thể quyết định ai được sống, ai phải c/h/ế/t?”
Ông ta lập tức im lặng.
Ta tiếp tục:
“Nếu quyền lực có thể khiến một người vô tội bị g/i/ế/c, vậy chúng ta cần thay đổi cách sử dụng quyền lực. Ta không muốn một ngày nào đó, một nữ nhân khác phải đứng trước triều đình, cầm trong tay bằng chứng về cái c/h/ế/t của mẫu thân mình , chỉ để cầu xin một lời công đạo.”
Không ai lên tiếng nữa.
Cuối cùng, đề nghị của ta được thông qua.
Phó Duy Tĩnh trở thành người chấp chính.
Còn ta được trao quyền giám sát việc khôi phục danh dự cho những người bị oan trong hậu cung.
Ngày nhận chiếu thư, hắn đến cung Ngọc Hành tìm ta .
“Cô nương thật sự không muốn ngôi vị sao ?”
Ta đang xem hồ sơ, không ngẩng đầu.
“Không.”
“Vì sao ?”
Ta đặt b/út xuống.
“Bởi vì ta đã dành quá nhiều thời gian để tìm lại sự thật. Ta không muốn từ nay về sau phải sống trong một căn phòng đầy tấu chương, mỗi ngày đều phải quyết định ai được thăng chức, ai bị giáng chức.”
Phó Duy Tĩnh bật cười .
“Vậy cô nương muốn gì?”
Ta nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Ta muốn đi đến những nơi mà trước đây ta không thể đến. Muốn nhìn thấy những người từng bị đẩy ra khỏi cung có thể sống một cuộc đời bình thường. Muốn biết ngoài bức tường này còn có bao nhiêu người đang chờ được trả lại công bằng.”
Hắn im lặng một lát.
“Ta có thể giúp nàng.”
Ta nhìn hắn .
“Điện hạ đã giúp ta đủ nhiều rồi .”
“Ta biết .”
Hắn mỉm cười .
“ Nhưng nếu một ngày nào đó nàng cần người đi cùng, ta vẫn ở đây.”
Ta không trả lời.
Giữa chúng ta không có lời thề non hẹn biển, cũng không có lời hứa sẽ bên nhau trọn đời.
Chúng ta chỉ từng cùng nhau bước qua một ván cờ đầy m/á/u.
Và có lẽ, như vậy đã đủ.
Một tháng sau , ta rời khỏi cung Ngọc Hành, trở về căn nhà cũ của Tống gia.
Ngôi nhà đã bị bỏ hoang nhiều năm, mái ngói sụp đổ, sân vườn mọc đầy cỏ dại.
Ta đứng trước cổng, nhìn tấm biển đã mục nát, bỗng cảm thấy như mình vừa trở về một giấc mộng rất xa.
A Lạc đi theo ta , cầm theo một chiếc hộp nhỏ.
“Nương nương, đây là thứ người nhờ nô tỳ tìm trong kho cũ.”
Ta mở hộp.
Bên trong là một chiếc khăn tay, một quyển sổ nhỏ và một phong thư.
Phong thư không có tên người nhận, chỉ ghi một dòng chữ.
Gửi con gái của ta .
Ta nhận ra nét chữ ấy .
Là chữ của mẫu thân .
Ta ngồi xuống bậc thềm, chậm rãi mở thư.
Ninh Nhi, nếu con đọc được bức thư này , có lẽ ta đã không còn trên đời.
Ta không biết con có tha thứ cho ta hay không . Ta đã giấu con quá nhiều chuyện, để con lớn lên trong một gia đình mà con không biết mình thực sự là ai. Nhưng ta không hối hận vì đã làm vậy .
Bởi vì ta muốn con được sống.
Năm ấy , khi Hoàng hậu bị ban c/h/ế/t, ta đã ôm con rời khỏi cung. Ta biết nếu ở lại , con sẽ không thể sống đến ngày trưởng thành. Tống đại nhân đã nhận con làm con gái, dùng cả gia đình mình để bảo vệ con. Ông ấy chưa bao giờ xem con là gánh nặng.
Con không cần phải báo thù cho ta . Ta chỉ mong con sống một cuộc đời mà con tự lựa chọn.
Ta đọc đến đây, nước mắt không kìm được nữa.
Mẫu thân chưa từng yêu cầu ta báo thù.
Bà chỉ muốn ta sống.
Nhưng chính vì vậy , ta càng không thể để những kẻ đã hủy hoại cuộc đời bà được sống như chưa từng có chuyện gì xảy ra .
Ta tiếp tục đọc .
Nếu con
đã
tìm
ra
sự thật,
vậy
hãy nhớ rằng đừng để hận thù trở thành thứ quyết định
mọi
lựa chọn của con.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hong-tuong-khoa-mau/chuong-11
Ta từng chứng kiến quá nhiều
người
vì
muốn
trả thù mà cuối cùng trở thành kẻ giống hệt
người
mình
căm ghét.
Con có thể trừng phạt kẻ ác. Có thể đòi lại công bằng. Nhưng đừng vì thế mà đ/á/n/h mất chính mình .
Ninh Nhi, con không cần phải trở thành Hoàng hậu, cũng không cần phải trở thành người đứng trên tất cả mọi người . Con chỉ cần trở thành một người mà khi nhìn vào gương, con không cảm thấy xấu hổ.
Ta gấp lá thư lại , ôm c/h/ặ/t vào lòng.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi vào cung, ta khóc thành tiếng.
Ta khóc cho mẫu thân .
Cho phụ thân .
Cho Hoàng hậu.
Cho Nhược Chi, cho chị gái của Đào Thục phi, cho những cung nữ vô danh đã c/h/ế/t mà không ai nhớ tên.
Và khóc cho chính mình , vì cuối cùng ta đã hiểu rằng báo thù không phải là kết thúc.
Báo thù chỉ là cánh cửa đầu tiên.
Phía sau nó còn có một cuộc đời dài mà ta phải tự mình bước tiếp.
Mùa đông năm ấy , triều đình chính thức công bố kết quả điều tra vụ án Hoàng hậu.
Hoàng hậu tiền triều được khôi phục danh dự, ghi tên vào chính sử với đầy đủ thân phận và công trạng.
Tống đại nhân được minh oan, truy phong tước vị, gia sản bị tịch thu trái phép được trả lại cho những người thân còn sống.
Tống Nhược Lan được truy nhận là người có công bảo vệ huyết mạch hoàng thất.
Những cung nữ và thái giám bị g/i/ế/c oan đều được khôi phục danh dự, tên tuổi được ghi vào bia tưởng niệm trong cung.
Nhược Chi là người đầu tiên được khắc tên.
Ta tự tay đặt bó hoa trắng trước bia đá của nàng.
“Ngươi từng muốn đưa sự thật ra ánh sáng. Cuối cùng, ngươi đã làm được .”
Gió thổi qua khu vườn, những cánh hoa rơi xuống mặt đất.
Ta đứng rất lâu.
Sau đó, ta quay người rời đi .
Không ai biết ta đã khóc .
Cũng không ai cần biết .
Bởi vì có những chuyện chỉ cần được giải quyết, không cần phải kể lại cho cả thiên hạ nghe .
Ngày ta rời khỏi hoàng cung, Phó Duy Tĩnh đến tiễn.
Hắn mặc áo bào màu xanh đậm, không mang theo thị vệ.
“Cô nương thật sự không định trở về sao ?”
Ta nhìn cánh cổng cung.
“Có lẽ sẽ có ngày ta quay lại .”
“Vì sao ?”
“Bởi vì nơi này vẫn còn những người cần được bảo vệ.”
Hắn im lặng.
Một lúc sau , hắn đưa cho ta một chiếc hộp nhỏ.
“Đây là thứ ta tìm được trong kho của phụ hoàng.”
Ta mở hộp.
Bên trong là một chiếc trâm phượng bằng ngọc trắng.
Đó là vật mà Hoàng hậu từng sử dụng.
Ta nhìn chiếc trâm, cuối cùng cũng hiểu tại sao Hoàng đế lại sợ hãi gương mặt của ta đến vậy .
Không phải vì ta giống Hoàng hậu.
Mà vì mỗi lần nhìn thấy ta , ông ta đều nhớ đến người phụ nữ mà mình đã g/i/ế/c.
Ta cất chiếc trâm vào trong áo.
“Đa tạ điện hạ.”
Phó Duy Tĩnh nhìn ta .
“Sau này , nếu nàng muốn quay lại , ta sẽ giữ lại cho nàng một con đường.”
Ta mỉm cười .
“Không cần. Ta tự biết đường của mình .”
Ta bước qua cổng cung.
Phía sau , tiếng chuông vang lên.
Cánh cửa lớn từ từ khép lại .
Ta không quay đầu.
Bởi vì ta biết , có những cánh cửa một khi đã bước qua thì không cần phải trở lại .
Nhiều năm sau , khi những người từng tham gia vào vụ án Hoàng hậu đã lần lượt qua đời, trong dân gian vẫn còn lưu truyền câu chuyện về một nữ nhân từng bước vào cung với thân phận tú nữ, cuối cùng khiến cả hoàng thất phải trả lại công đạo cho những người đã c/h/ế/t.
Người ta gọi nàng là Hồng Tường Chi Chủ.
Nhưng ta không thích cái tên ấy .
Ta chưa từng muốn làm chủ hoàng cung.
Ta chỉ muốn phá bỏ những bức tường đã giam cầm quá nhiều người .
Một buổi chiều, ta trở lại hoàng thành.
Lúc ấy , Phó Duy Tĩnh đã chấp chính được nhiều năm. Triều đình ổn định, hậu cung không còn những vụ án mờ ám liên tiếp xảy ra như trước .
Ta đứng trước hồ sen phía đông Ngự Hoa viên.
Nước hồ trong xanh, hoa sen nở rộ.
Không còn ai c/h/ế/t dưới hồ.
Không còn những cung nữ phải cúi đầu vì sợ hãi.
Ta nhìn mặt nước, chợt nhớ đến ngày đầu tiên bước vào cung.
Khi ấy , ta đã hỏi một câu rất đơn giản.
Người c/h/ế/t là ai?
Không ai trả lời ta .
Bởi vì trong cung này , người ta đã quen với việc xem mạng người như cỏ rác.
Nhưng hôm nay, ta cuối cùng đã có thể trả lời câu hỏi ấy .
Người c/h/ế/t có tên.
Có gia đình.
Có những ước mơ chưa kịp thực hiện.
Và họ xứng đáng được nhớ đến.
Ta đặt một bó hoa trắng bên hồ.
Gió thổi qua, mặt nước gợn sóng.
Ta quay người rời đi .
Lần này , ta không còn là một cô gái bước vào cung để tìm kiếm sự thật.
Ta là một người đã tìm thấy sự thật, đã trả lại danh dự cho người thân , và đã học được cách sống tiếp mà không cần để hận thù dẫn đường.
Phía sau ta , hoàng cung vẫn đứng đó, những bức tường đỏ trải dài dưới ánh chiều tà.
Nhưng nó không còn là chiếc l/ồ/ng khóa m/á/u.
Bởi vì có những cánh cửa đã được mở ra .
Và sẽ không ai có thể đóng chúng lại như trước nữa.
Hết.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.