Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tám năm rời kinh thành này , ta và Minh Hi tự do hạnh phúc, yêu nhau bên nhau , cùng nuôi dạy hai con trai và một con gái, ta đã vô cùng mãn nguyện.
07
Năm Sở Nguyên thứ năm mươi sáu, Hoàng đế lại hạ chiếu thư triệu ta về kinh, thăng chức Hộ bộ Thượng thư, đẩy mạnh cải cách quân đồn trên toàn quốc.
Cùng năm đó, Hoàng đế ban hôn cho ta và Minh Hi, cuối cùng ta cũng đã cho nàng được danh phận.
Vì trái tổ chế, phò mã không được nhậm chức thực quyền nên các ngôn quan tâu hạch rất nhiều, đều bị Hoàng đế bác bỏ, nói rằng ai còn dám bới lông tìm vết, cứ ném ra biên cương làm huyện lệnh tám năm rồi tính tiếp.
Năm Sở Nguyên thứ sáu mươi, ta thăng chức Nội các Thừa tướng, sau đó lãnh đạo chính vụ suốt hai mươi năm, cùng Hoàng đế phò trợ nhau suốt đời, cuối cùng cũng thực hiện được tâm nguyện khai sáng thời thái bình thịnh thế của hai ta .
Thế nhân thường khen
ta
đối với Minh Hi một lòng một
dạ
, là
người
tình hiếm
có
trên
đời, nhưng chỉ
mình
ta
biết
, sự
tốt
đẹp
ta
dành cho nàng chẳng bằng một phần mười tình yêu nàng dành cho
ta
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khanh-vi-mo-mo-trieu-trieu/chuong-16
Đời này gặp được Minh Hi, đúng là may mắn lớn nhất đời ta , vậy mà Minh Hi luôn bảo, nếu không có ta , nàng sớm đã không sống nổi rồi .
Khi nàng kể lại chuyện năm nàng mười ba tuổi, ta không cho nàng hái hoa mẫu đơn, ta thấy vô cùng xấu hổ.
Ngày hôm sau ta liền sắp xếp cho hoa công trồng cả một sân hoa mẫu đơn, ân cần xin lỗi Minh Hi: "Hái đi , cứ hái thoải mái, đều là của nàng cả, nàng muốn nghiền nát thế nào cũng được ."
Lãnh Hàn Hạ Vũ
Trách ai đây, lúc đó cứ thích giả làm công t.ử như ngọc, nói câu "thứ không thích thì đừng đụng vào , chẳng bằng để lại cho người thích nó", khiến ta phải làm "sư
Năm Sở Nguyên thứ tám mươi, ta xin Hoàng đế cho nghỉ quan, dù bị trăm phương ngàn kế giữ lại cũng không được , cuối cùng Hoàng đế cũng cho phép ta trở về. Vì quốc gia ta đã tận trung là đủ rồi , thời gian còn lại ta muốn được cùng Minh Hi an nhàn tận hưởng.
Ta viết một vở kịch, đưa chuyện của ta và Minh Hi vào , truyền tới đoàn kịch ở kinh thành. Ta nghĩ một người phụ nữ tuyệt thế vô song như Minh Hi, sao có thể để một mình ta thưởng thức, ta phải để nhiều người biết tới, để người khác ghen tị với ta mới được .
Mở đầu kịch là: "Phù thế vạn thiên, ngô ái hữu tam, nhật, nguyệt dữ khanh. Nhật vi triêu, nguyệt vi mộ, khanh vi triêu triêu mộ mộ."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.