Loading...

KIỀU PHU
#3. Chương 3: 3

KIỀU PHU

#3. Chương 3: 3


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

“Tráng Tráng cô nương, ta thấy cô là người luyện võ phải không ?”

 

“Sức lực ấy , cho dù trong quân doanh cũng chẳng có mấy người địch nổi!”

 

Ta khiêm tốn đáp.

 

“Từ nhỏ học võ, chỉ biết chút bản lĩnh phòng thân thôi.”

 

“Cô nương khiêm nhường quá.”

 

“Gặp nhau tức là có duyên, hay là ba chúng ta kết nghĩa kim lan, làm huynh muội khác họ đi !”

 

“À?”

 

“Như vậy có ổn không ?”

 

“Hai người lớn hơn ta nhiều như vậy … hay là cùng nhận ta làm đại tỷ đi !”

 

 

Hai tên quan sai nhìn nhau , đều thấy vẻ cạn lời trong mắt đối phương.

 

Nhưng cuối cùng vẫn gọi.

 

“Đại tỷ!”

 

Ta vui vẻ gật đầu.

 

“Được, được , được !”

 

Tí cảm ơn các bác đã đọc truyện

“Từ nay hai người chính là đại đệ và nhị đệ của ta !”

 

Chỉ mất một ngày mà ta đã thành đại tỷ, Tiêu Thành Nghiệp nhìn mà vô cùng ghen tị.

 

Chàng ầm ĩ bảo ta lăn tới.

 

“Tráng Tráng!”

 

“Điêu nô nhà ngươi chạy đi đâu rồi ?”

 

“Mẫu thân bảo ngươi tới chăm sóc ta , ngươi chăm sóc như thế đấy à ?”

 

Ta đặt chén rượu xuống, lộ vẻ bất đắc dĩ xen chiều chuộng.

 

“Không còn cách nào, tính thiếu gia mà.”

 

Rồi ta đi đến bên Tiêu Thành Nghiệp.

 

“Sao thế, thế t.ử gia của ta ?”

 

Chỉ thấy Tiêu Thành Nghiệp siết nắm tay, đỏ bừng mặt, còn cúi gằm đầu xuống.

 

“Ta… ta …”

 

Gần như chỉ trong chớp mắt, ta đã đoán ra .

 

“Muốn đi vệ sinh phải không ?”

 

Tiêu Thành Nghiệp theo bản năng ngẩng đầu, đôi mắt lập tức trong veo như mắt nai.

 

Đấy, tâm tư của chàng chẳng phải rất dễ đoán sao ?

 

Ta vòng hai tay bế ngang chàng lên, mang ra ngoài.

 

“Ngài muốn đi ở đâu ?”

 

“Có cần ta giúp giữ không ?”

 

Tiêu Thành Nghiệp đỏ bừng mặt, vùi đầu vào vai ta rồi thấp giọng mắng.

 

“Ngươi đúng là thô tục không chịu nổi.”

 

Ta làm bộ muốn ném chàng xuống.

 

“Vậy thì cứ giải quyết trong quần đi .”

 

Tiêu Thành Nghiệp sợ đến đỏ cả vành mắt, ôm c.h.ặ.t cổ ta .

 

“Không!”

 

“Đừng!”

 

Ta không có nhiều kiên nhẫn.

 

“Rốt cuộc ở đâu ?”

 

Tiêu Thành Nghiệp mím môi, chỉ về phía sau một tảng đá lớn.

 

“Ở… ở đó.”

 

Con người ta rất thích giúp đỡ người khác.

 

Ta đặt chàng xuống phía sau tảng đá.

 

“Có cần ta giúp cởi quần không ?”

 

Tiêu Thành Nghiệp siết nắm tay, trán rịn mồ hôi.

 

“Không… không cần!”

 

Ta gật đầu.

 

“Ồ, cần thì nhớ gọi.”

 

“Mẫu thân ngài đã dặn ta chăm sóc ngài, đừng để ngài c.h.ế.t.”

 

Tiêu Thành Nghiệp cạn lời.

 

Tiêu Thành Nghiệp là con trai độc nhất của Quốc công phủ, từ nhỏ đã được nuông chiều trong nhung lụa.

 

Bản thân chàng cũng rất có tiền đồ, tuổi còn nhỏ đã thi đỗ khoa cử, vào triều làm quan.

 

Mười tám tuổi đã là quan tam phẩm, ai nấy đều nói chàng có tư chất làm Thủ phụ.

 

Có thể nói mười tám năm đầu đời của chàng đều vô cùng thuận lợi.

 

Mấy ngày nay, đầu tiên là vướng lao ngục, sau lại phải bôn ba lưu lạc, ăn uống cũng chẳng ra sao , nên bụng dạ lập tức có vấn đề.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/kieu-phu/chuong-3

 

Ồ, ngươi hỏi sao ta biết ư?

 

Bởi vì mùi thật sự rất khó ngửi, chàng còn liên tục xì hơi .

 

Năm đó ở kinh thành, ai ai cũng nói Tiêu thế t.ử có tư dung tựa người trời.

 

Hóa ra người trời cũng có lúc đau bụng như phàm nhân.

 

Vỡ mộng rồi !

 

Không biết đã qua bao lâu, lâu đến mức ta sắp ngủ gật.

 

“Thế t.ử gia!”

 

“Xong chưa vậy ?”

 

“Không phải ngã luôn vào hố rồi chứ?”

 

Tiêu Thành Nghiệp không trả lời, nhưng bên môi bật ra một tiếng rên nén đau đớn.

 

Ta chẳng còn để tâm phía sau tảng đá có mùi hay không , lập tức chạy tới.

 

Chỉ thấy trên phần da trắng nõn phía sau của chàng đang có một con rắn độc c.ắ.n c.h.ặ.t.

 

Mặt thế t.ử gia trắng bệch, môi đã thâm đen.

 

Ta lập tức kinh hãi.

 

“Trời đất, con này béo thật!”

 

Tiêu Thành Nghiệp nhìn ta đầy khó tin.

 

Ta vội bóp đúng bảy tấc, bắt lấy con rắn rồi xoay người chạy vào trong miếu.

 

“Đại đệ , nhị đệ !”

 

“Bắc nồi đun dầu!”

 

“Tối nay có canh rắn ăn rồi !”

 

Đại đệ và nhị đệ nhìn thấy con rắn độc cũng lộ vẻ phấn khích.

 

“Con này to thế, ít nhất cũng năm cân nhỉ?”

 

“Hầm được cả nồi lớn, đủ cho mọi người nếm thử.”

 

Hơn mười phạm nhân cũng rất vui.

 

“Đã bảo đi theo Tráng Tráng cô nương thì có thịt ăn mà!”

 

Ai nấy đều vui, chỉ có Tiêu Thành Nghiệp là không vui.

 

Chàng nằm sõng soài dưới đất, vươn tay ra , ánh mắt đầy oán niệm nhìn ta .

 

Lúc này ta mới nhớ Quốc công phu nhân đã đưa cho ta năm nghìn lượng, bảo ta giữ mạng cho con trai bà.

 

Ta lập tức chạy ra , vác Tiêu Thành Nghiệp trở vào .

 

Đại đệ và nhị đệ đi nấu canh rắn.

 

Ta vác Tiêu Thành Nghiệp ra chỗ khuất sau tượng thần, cởi quần chàng xuống rồi rạch một đường chữ thập lên vết rắn c.ắ.n.

 

Tiêu Thành Nghiệp vốn đã ngất đi , lập tức bị đau đến tỉnh lại .

 

“Điêu nô!”

 

“Ngươi làm gì vậy ?”

 

Ta cầm con d.a.o găm dính m.á.u, cười hì hì nhìn chàng .

 

“Rạch cho m.á.u độc chảy ra chứ sao .”

 

“Phía sau ngài bị rắn c.ắ.n, không rạch miệng vết thương cho m.á.u độc thoát ra thì sẽ c.h.ế.t đấy.”

 

Tiêu Thành Nghiệp yếu ớt nói .

 

“Trong thoại bản bình thường… chẳng phải đều dùng miệng hút độc ra sao …”

 

Ta kinh ngạc nhìn chàng .

 

“Ngài muốn ta hôn vào đó sao ?”

 

“Ta thì không sao , chỉ cần ngài…”

 

Tiêu Thành Nghiệp lập tức phát cáu.

 

“Im miệng!”

 

Con rắn ấy quả thật rất độc.

 

Tuy ta đã ép được phần lớn m.á.u độc ra ngoài, nhưng chàng vừa kích động, độc tố lập tức xông về tâm mạch.

 

Sắc mặt chàng lập tức trở nên khó coi, l.ồ.ng n.g.ự.c cũng phập phồng dữ dội, tim đập loạn.

 

Ta vội phong bế tâm mạch của chàng , lấy một viên giải độc đan cho chàng uống.

 

Viên giải độc đan ấy quả nhiên có hiệu nghiệm thần kỳ.

Tiêu Thành Nghiệp uống xong, sắc mặt nhanh ch.óng hồi phục, cũng có sức mắng người trở lại .

 

“Đây là đan d.ư.ợ.c gì… lại có thể giải độc rắn?”

 

Ta đáp.

 

“Vạn Thí Vạn Linh Vạn Năng Giải Bách Độc Đan đó!”

 

Tiêu Thành Nghiệp tức đến nôn ra một ngụm m.á.u đen.

 

“Vạn Linh Đan?”

 

“Ngươi có thứ này , sao không lấy ra từ đầu, còn rạch một đường trên người ta làm gì?”

 

Ta nghiêm túc đáp.

 

“Tiết kiệm được thì phải tiết kiệm.”

 

Bạn vừa đọc đến chương 3 của truyện KIỀU PHU thuộc thể loại Cổ Đại, Vô Tri, HE, Hài Hước, Chữa Lành, Ngọt. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo