Loading...
Khi biểu muội vào cung thăm ta , tình cờ gặp tân đế.
Hắn hiếm khi rung động trước một nữ nhân.
Hắn bội ước lời thề sẽ vì ta mà để trống lục cung, còn hứa ban cho biểu muội ngôi vị quý phi.
Trong yến tiệc sắc phong quý phi, quần thần nâng chén chúc mừng.
Chỉ có trúc mã của ta là mang vẻ mặt vui sướng khi người khác gặp họa.
Khi Lý Diễn đến thiên điện giải rượu, tình cờ nghe thấy hắn nhỏ giọng nói với người khác:
“Hoàng hậu ấy à , tính tình nàng quyết tuyệt nhất.”
“Năm xưa, ta và mẫu thân nàng nghe lời biểu muội xúi giục, từng đ/á/n/h nàng một cái tát.”
“Nàng lập tức từ hôn với ta , cũng xa cách mẫu thân mình , đến nay vẫn không chịu tha thứ.”
“Nay bệ hạ còn muốn sắc phong muội muội mà nàng căm hận nhất. E rằng cho đến lúc c/h/ế/t, nàng cũng sẽ không bao giờ để ý tới người nữa.”
Bàn tay đang cầm bầu rượu của Lý Diễn bỗng cứng đờ.
Hắn vội vã chạy đến Cảnh Nhân cung tìm ta .
Nhưng thứ đón chờ hắn lại là tin ta đã giả c/h/ế/t rời đi .
1
Ta trời sinh chẳng có bao nhiêu sức lực.
Chỉ chịu dành cho những người xứng đáng.
Năm ta mười hai tuổi, một biểu muội từ Giang Nam đến ở nhờ trong phủ.
Nàng ta rất giỏi khóc lóc.
Cũng rất giỏi vu oan hãm hại.
Nàng ta khiến Giang Tễ Xuyên, người trúc mã lớn lên cùng ta thương xót khôn nguôi. Vì nàng ta , hắn đã trách mắng ta rất nhiều lần .
Thậm chí trong tiệc sinh thần, hắn còn tuyên bố:
Nếu ta còn dám bắt nạt nàng ta , hắn sẽ cưới nàng ta làm thê, bắt ta làm thiếp .
Ta từng giải thích một lần .
Hắn không tin.
Vậy là ta chẳng nói thêm, lặng lẽ hủy hôn.
Giang Tễ Xuyên không ngờ ta lại quyết tuyệt như thế, lập tức hoảng hốt.
Ngày nào hắn cũng đỏ mắt đến tận cửa, đuổi theo ta giải thích trong yến tiệc ngày xuân, mang đến hết rương châu ngọc quý giá này đến rương khác… Hắn điên cuồng xin lỗi , cầu xin ta làm hòa.
Chưa đầy nửa tháng, cả người hắn đã gầy đi trông thấy.
Ta vẫn không tha thứ.
Mẫu thân từng hết mực yêu chiều ta .
Nhưng về sau , bà cũng dần thiên vị biểu muội , vô cùng thất vọng về ta .
Bà nhận biểu muội làm con trên danh nghĩa, nâng niu chiều chuộng đủ đường.
Thậm chí trong lễ cập kê của ta , bà còn tin lời dối trá của biểu muội , giáng cho ta một cái tát thật mạnh trước mặt mọi người .
Giữa những tiếng cười khẽ như đang xem trò vui của các quý nữ xung quanh, ta cụp mắt, lặng lẽ xa cách bà.
Đến tận ngày thành thân với thất hoàng t/ử, ta vẫn chưa tha thứ cho bà.
🍒Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 🥰
🍒Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ😍
🍒Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ💋
🍒CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 🫶🏻
Lần gặp lại mẫu thân tiếp theo đã là năm thứ ba tân đế đăng cơ.
Bà liên tục dâng thiếp xin yết kiến suốt nửa năm ta mới chịu đồng ý, cho phép bà vào cung.
Mưa rơi
trên
ngói lưu ly, trong cung Cảnh Nhân, khói trầm hương nhè nhẹ lan tỏa.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/kieu-so-huynh/chuong-1
Mẫu thân mặc bộ triều phục mệnh phụ nặng nề.
Qua một bức rèm châu, bà nhìn ta đầy lưu luyến.
Vành mắt bà đỏ hoe, cầm khăn lau nước mắt rất lâu mới gượng cười nói :
“Nhiều năm không gặp, mọi sự của nương nương vẫn tốt chứ?”
Ta hờ hững đáp một tiếng.
“Đều tốt .”
Quả thật mọi thứ đều rất tốt .
Những người từng phụ bạc ta đều đã xa cách, chẳng cần ngày ngày đối mặt.
Phu quân ta , Lý Diễn, lại là thánh thượng đương triều.
Chúng ta nâng đỡ nhau từ thuở chưa hiển đạt, hắn vô cùng trân trọng ta .
Vì ta để trống lục cung, hứa một đời một kiếp một đôi người .
Sức khỏe ta cũng tốt hơn trước rất nhiều.
Tóm lại , mọi điều đều thuận lợi, mọi việc đều viên mãn.
Không có gì phải lo phiền.
Biết ta sống rất tốt , mẫu thân dường như yên lòng hơn đôi chút.
Bà lại chọn vài chuyện vụn vặt ngoài cung kể cho ta nghe .
Người bạn khuê phòng thân thiết của ta lấy chồng xa tận Thương Châu, mấy tháng trước vừa sinh đôi, một trai một gái.
Giang Tễ Xuyên đến giờ vẫn chưa cưới vợ, hiện đang làm việc ở Đại Lý tự.
Còn biểu muội Kiều Vãn Hà.
Sau khi ta xuất giá không lâu, vì một chuyện ngoài ý muốn , mẫu thân và Giang Tễ Xuyên đã nhìn rõ bộ mặt thật của nàng ta .
Danh tiếng nàng ta mất sạch.
Ở kinh thành cũng chẳng tìm được nhà chồng t/ử tế.
Mấy năm qua, nàng ta luôn ở trong phủ, không ra ngoài.
Tin tức về người cũ, ta vốn đã biết đôi chút.
Lúc này nghe kể, ta chỉ khẽ gật đầu.
Hương trong điện đã sắp cháy hết.
Ta nhấp một ngụm trà đã nguội ngắt, ra hiệu cho thị nữ Thanh Đào tiễn khách.
Mẫu thân lại im lặng một thoáng rồi nghẹn ngào nói :
“A Huỳnh, con… con vẫn còn trách mẫu thân sao ?”
“Sau khi con xa cách ta , ta mới nhận ra Kiều Vãn Hà tâm cơ rất sâu, chẳng phải người lương thiện.”
“Nó đã nhiều lần tính kế, vu oan cho con, khiến con chịu biết bao khổ sở.”
“Trước kia ta quá hồ đồ, trách lầm con, tin nhầm người . Bao năm nay ta hối hận, đêm nào cũng khó ngủ…”
Ta cụp mắt, không nói gì.
Mẫu thân lại nói :
“Lần này vào cung, mẫu thân cũng đưa nàng theo, giờ nàng đang chờ ở thiên điện.”
“Để nàng quỳ xuống tạ tội với con, được không ?”
Trong mắt bà tràn đầy hối hận.
Bà vội sai cung nhân đi gọi người .
Dường như bà coi đây là một cách bù đắp cho ta .
Ta khẽ thở dài, định nói không cần.
Nhưng cung nhân đi truyền gọi đã nhanh ch/óng trở về, sắc mặt khó coi.
“Nương nương, trong thiên điện không có ai.”
“Cung nhân quét dọn nói Kiều nhị tiểu thư lấy cớ đi tìm cây trâm bị rơi, đã đi về phía Dưỡng Tâm điện rồi .”
Lý Diễn là một quân vương rất cần mẫn.
Mỗi ngày vào giờ này , hắn phê duyệt tấu chương xong ở Dưỡng Tâm điện.
Mới đến Cảnh Nhân cung dùng bữa cùng ta .
Biểu muội đã tính chuẩn thời gian.
Chọn chặn hắn bên hồ Thái Dịch.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.