Loading...
Ta c/ắ/n môi, không nói .
Hắn lại tiếp lời:
“Nàng xa cách phụ mẫu, những năm qua, trẫm chưa từng nhận được nửa phần trợ lực từ nhà mẹ đẻ của nàng.”
“Vậy nên những ngày đầu đăng cơ, trên triều đình, trẫm bước đi gian nan, cũng từng có những lúc vô cùng khó khăn.”
“Trẫm thương nàng, chưa từng vì những chuyện này mà trách nàng. Vì sao nàng lại không thể thông cảm cho trẫm?”
“Trẫm ở bên nàng bảy năm, chưa từng chạm vào người khác. Giờ khó khăn lắm mới có một nữ t/ử vừa mắt, vậy mà cũng không được sao ?”
Hắn chuyển giọng, ngữ khí dần dịu xuống.
Như thể những lời vừa nói chẳng phải đang cứa vào t/i/m ta .
Mà chỉ giống như bao đêm trước , chúng ta mỉm cười tâm sự cùng nhau .
“Huống hồ, nàng ấy chẳng qua chỉ là quý phi, không thể vượt qua nàng.”
“Tình nghĩa phu thê từ thuở thiếu thời của chúng ta , người khác sao có thể sánh bằng? Nàng cần gì phải vì chuyện này mà ghen tuông?”
Nói rồi , hắn giống như vô số lần trước .
Dịu dàng vuốt tóc ta .
“A Huỳnh, suy nghĩ cho kỹ, nhé?”
Sau đó, hắn đứng dậy, bước ra khỏi Cảnh Nhân cung.
Ta ngã ngồi trên giường.
Siết c/h/ặ/t chiếc khăn gấm, nước mắt cuối cùng cũng lặng lẽ lăn xuống.
Đăng cơ ba năm.
Đây là lần đầu tiên hắn tự xưng “trẫm” khi ở riêng cùng ta .
Mà điều khiến ta đau thấu t/i/m g/a/n hơn chính là những gì hắn vừa làm .
Dùng ân tình gây sức ép, mềm cứng đan xen, tránh nặng tìm nhẹ…
Hóa ra rồi cũng có một ngày.
Hắn đem cả tâm thuật đế vương dùng lên người ta .
Dùng quyền lực, tình nghĩa, vừa ban ân vừa thị uy, ép ta thỏa hiệp.
Ta chợt bừng tỉnh.
Hắn là một đế vương trưởng thành, uy nghiêm.
Đã sớm không còn là thiếu niên năm ấy , chỉ biết xách đao trút giận thay ta nữa.
Đêm ấy , Lý Diễn nghỉ ở nơi khác, không về Cảnh Nhân cung.
Liên tiếp mấy ngày sau , ta cũng không gặp lại hắn .
Còn biểu muội lấy danh nghĩa ở bên hoàng hậu, danh chính ngôn thuận lưu lại trong cung.
Sau khi hạ triều, Lý Diễn không còn đến dùng bữa cùng ta .
Mà ở bên biểu muội , cùng nàng ta thưởng hoa, thả diều trong Ngự hoa viên.
Nghe nói biểu muội thích múa.
Hắn còn cố ý điều một nhóm vũ cơ từ Giáo Phường ty đến, ngày ngày cùng nàng ta luyện khúc Nghê Thường Vũ Y.
Cung nhân âm thầm bàn tán.
Đều nói trong cung này , e rằng sắp có một vị quý phi lấn át cả hoàng hậu.
…
Thái hậu triệu kiến ta .
Bà ngồi ngay ngắn trên cao, tha thiết khuyên nhủ.
“Nam nhân tam thê tứ thiếp vốn là chuyện thường, hoàng gia lại càng như vậy .”
“Cần gì phải tham luyến chút chân tình? Nắm quyền trong tay mới là điều quan trọng nhất.”
Ta cố nén nước mắt, chỉ khẽ nói .
“Chúng con không giống vậy .”
Ngày thứ tư.
Ta mang theo một chiếc hộp nhỏ nạm vàng ngọc, cầu kiến Lý Diễn.
Trong Dưỡng Tâm điện, hương đàn vấn vít.
Lý Diễn ngước mắt nhìn ta , khóe môi vẫn mang ý cười như mọi khi.
“Hôm nay A Huỳnh mang hộp đến, bên trong có kỳ trân dị bảo gì sao ?”
🍒Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 🥰
🍒Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ😍
🍒Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ💋
🍒CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 🫶🏻
Ta mở hộp
ra
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/kieu-so-huynh/chuong-3
Bên trong không có trân bảo.
Chỉ có một xấp thư đã ngả vàng cùng rất nhiều lời làm chứng.
Ta bẩm sinh sức lực ít ỏi, chỉ muốn dành cho người xứng đáng.
Năm đó.
Khi người bạn thanh mai trúc mã thương biểu muội cô khổ, muốn để nàng ta làm thê t/ử, còn ta làm thiếp .
Ta không khuyên nhủ nhiều, lặng lẽ từ hôn.
Khi mẫu thân tin lời nói dối của biểu muội , tát ta trước mặt mọi người .
Ta âm thầm xa cách, đến nay vẫn chưa tha thứ cho bà.
Nhưng Lý Diễn không giống vậy .
Hắn tin ta , chiều chuộng ta , dành cho ta sự thiên vị không chút giữ lại , hứa cùng ta một đời một kiếp, một đôi người .
Chúng ta từng ân ái bảy năm, tình cảm chân thành đến thế.
Vậy nên.
Lần đầu tiên trong đời, ta bỏ rất nhiều tâm sức tìm kiếm chứng cứ.
Đem tất cả những chuyện độc ác biểu muội từng làm với ta bày ra trước mặt hắn .
Ta nghẹn ngào nói .
“Kiều Vãn Hà đã hại ta rất nhiều lần . Vu khống ta sao chép, đổ oan ta trộm trang sức của nàng ta , bịa đặt rất nhiều lời đồn khó nghe …”
“Nghiêm trọng nhất là một lần , nàng ta lén bỏ t/h/u/ố/c ta trong yến tiệc, đưa ta đến phòng bên, rồi tìm mấy gã ăn mày tới.”
“Nếu không phải Thanh Đào nhận ra có điều bất thường, kịp thời tìm được ta …”
“Những năm còn ở khuê phòng, ta sống rất khó khăn. Ngày ngày như đi trên băng mỏng, chỗ nào cũng phải cẩn t/h/ậ/n đề phòng, vậy mà vẫn chịu không ít thiệt thòi.”
“Ta hận nàng ta . Người ta hận nhất đời này chính là nàng ta .”
“Vậy nên A Diễn, chàng đừng phong nàng ta làm phi t/ử, được không ?”
Lý Diễn xem hết chứng cứ, im lặng hồi lâu.
Rất lâu sau .
Hắn đóng hộp lại .
Tự tay lau nước mắt nơi khóe mắt ta , giọng nói vẫn dịu dàng như trước .
“Được rồi , mọi chuyện đều qua cả rồi .”
“Khi ấy chẳng phải cũng không xảy ra chuyện gì sao ?”
“Cần gì phải ghi hận lâu như vậy ?”
Ngoài điện, mưa chiều rả rích.
Khung cửa sổ nhỏ mở hé, gió mang theo hơi nước từ bên ngoài thổi vào điện.
Cuốn theo hơi lạnh buốt giá, khiến cả người ta khẽ run lên.
Ta nhìn đôi mắt tươi cười , đầy vẻ hờ hững của Lý Diễn.
Im lặng một lát, rồi gật đầu.
“Bệ hạ nói phải .”
“Là thần thiếp nghĩ sai rồi .”
Ta khẽ nói .
“Sau này sẽ không như vậy nữa.”
Lý Diễn dường như thở phào nhẹ nhõm.
Hắn lại cúi đầu, ánh mắt trở về với chồng tấu chương chất cao như núi.
Thuận miệng nói .
“Vậy thì tốt .”
“Hoàng hậu xưa nay hiền đức, lòng trẫm rất an ủi.”
Ta xách hộp cáo lui.
Ra khỏi Dưỡng Tâm điện, Thanh Đào bung ô giấy dầu, cẩn t/h/ậ/n che cho ta , cùng ta trở về Cảnh Nhân cung.
Trên đường, nàng ấy đỏ mắt, lo lắng nhìn ta .
“Nương nương…”
Ta lắc đầu.
“Không sao .”
Khi đi ngang qua hồ Thái Dịch.
Trong đình thủy tạ, biểu muội đang tựa vào lan can đỏ ngắm mưa.
Thấy ta , nàng ta hờ hững ngước mắt, khẽ bật cười .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.