Loading...
Tạ Bình Chi mang vẻ mặt đầy nghi hoặc bước đến trước cửa nhà lao, thậm chí còn ngượng ngùng liếc nhìn Tạ Hoài Ngọc.
“Tạ công t/ử, lệnh tôn bị hàm oan là bởi ông ấy vốn cương trực chính trực, nói năng thẳng thắn không kiêng dè, khiến thánh thượng nổi giận, lại bị tiểu nhân âm thầm tính kế, ly gián, nên mới khiến Tạ gia gặp nạn. Chuyện này nói nhỏ có thể là nhỏ, nói lớn cũng có thể là lớn, mấu chốt nằm ở thánh ý.” Ta hạ giọng nói .
Sắc mặt Tạ Bình Chi lập tức thay đổi.
Huynh ấy tức khắc hiểu ra , ta đang muốn giúp Tạ gia.
“Vì sao muội ...” Sắc mặt huynh ấy thoáng xúc động.
Nhưng ta chỉ lắc đầu: “Lúc này không phải thời điểm để nói những lời khách sáo, lệnh tôn là vị trung thần hiếm có của triều ta , quốc sự phải đặt lên hàng đầu, ta sẽ đến bái kiến di mẫu, nhờ người cầu tình trước mặt bệ hạ. Nếu Tạ công t/ử có lời gì muốn nhắn gửi, cứ giao cả cho ta . Ngoài ra , nhà lao lạnh lẽo ẩm thấp, trông sắc mặt huynh dường như đang mắc bệnh.”
Nghe câu cuối cùng, Tạ Bình Chi theo bản năng hỏi: “Mắc bệnh gì cơ?”
Ngay sau đó, huynh ấy liền phản ứng lại , bừng tỉnh hiểu ra : “ Đúng đúng đúng, gần đây ta nhiễm lạnh phát sốt, e rằng chưa đợi đến ngày hành hình đã phải buông tay lìa đời rồi .”
Ta mỉm cười , đưa cho huynh ấy một hộp thức ăn: “Nếu đã vậy , mỗi ngày cứ uống những viên t/h/u/ố/c trong hộp này , ắt có thể ‘cường thân kiện thể’, ‘thuốc đến bệnh trừ’.”
Tạ Bình Chi nhận lấy chiếc hộp, vẻ mặt vô cùng phức tạp.
“Ta thật không ngờ, hóa ra tiểu muội Vương gia lại có mưu lược đến thế.”
Gương mặt huynh ấy mang vẻ áy náy: “Rốt cuộc vẫn là Tạ gia ta mắc nợ muội , nếu muội cầu tình không thành, xin đừng cố chấp, thời buổi hiện nay, bảo toàn bản thân mới là thượng sách, nếu vì Tạ gia mà khiến chính mình bị liên lụy, dẫu có xuống suối vàng, lương tâm ta cũng chẳng thể yên ổn .”
Trong lòng ta không khỏi cảm khái.
Không ngờ huynh đệ cùng một gốc sinh ra , lại có kẻ lạnh lùng giả dối, có người biết ơn và mong được báo đáp ân tình.
Thế nhưng Tạ Bình Chi lại mấp máy môi, tựa như cuối cùng đã hạ quyết tâm, quay đầu gọi lớn: “Tạ Hoài Ngọc, đệ mau đến đây nói một tiếng cảm tạ với tiểu muội Vương gia đi .”
03
Ta vội vàng nói : “Không cần đâu .”
Đến khi xoay người rời đi , ta mới chợt nhận ra tiếng tụng kinh ấy chẳng biết đã ngừng lại từ lúc nào.
Có người bước chân không ngừng, đi đến trước cửa nhà lao.
“Vương Vi Ca.”
Giọng nói ấy trầm ổn , nhưng lại mang theo chút khó hiểu nhàn nhạt.
Nếu là trước kia .
Mỗi khi nghe thấy tiếng hắn gọi, ta luôn không kìm được mà vội vàng ngẩng đầu, vui vẻ chạy nhảy đến bên cạnh hắn , ríu rít kể không ngừng về những mẫu hoa mình vừa thêu hôm nay, hay những bài thơ mới phu t/ử vừa đọc .
Ta từng say mê đôi mắt màu nâu sẫm của hắn .
Dưới ánh mặt trời, màu mắt ấy trong veo, bên dưới vẻ dịu dàng giả tạo lại ẩn chứa sự lạnh nhạt gần như trong suốt.
Đẹp tựa con nai mà
ta
cùng
huynh
trưởng tình cờ bắt gặp giữa cánh đồng tuyết khi trở về quận Lang Nha năm
ấy
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/kim-phong-ngoc-lo/chuong-2
“Vương Vi Ca?”
Tạ Hoài Ngọc thấy bước chân ta không ngừng, cũng chẳng quay đầu, vậy mà lại gọi thêm một tiếng.
Lần này , giọng hắn hơi cao lên.
Nhưng ta đã đi quá nhanh.
Tiếng gọi lạnh lùng ấy chẳng mấy chốc đã bị ta bỏ lại phía sau , rồi một lần nữa chìm vào tĩnh lặng.
Ra khỏi chiếu ngục.
Xe ngựa của huynh trưởng ta đang đợi trước cửa.
Kinh thành đã mưa suốt mấy ngày, ta hít một hơi thật sâu bầu không khí trong lành.
Huynh trưởng đỡ ta lên xe, còn chưa ngồi vững đã hậm hực hỏi: “Gặp tên tiểu tặc ấy rồi à ?”
Ta bật cười , lắc đầu.
“Muội không đến đây để gặp hắn .”
Ta nghiêm túc nói : “Mấy năm gần đây, tính tình bệ hạ thay đổi thất thường, hoạn quan nắm quyền, triều đình vốn đã bất ổn . Nay nếu Tạ gia sụp đổ, môi hở răng lạnh, nhà tiếp theo đến lượt gặp nạn chính là Vương gia. Huống hồ năm nay mưa nhiều, e rằng sẽ xảy ra tai họa về lương thực, Tạ đại nhân giỏi trị thủy cứu tế, nếu không có ông ấy , e rằng năm nay sẽ sinh đại loạn.”
Huynh trưởng ta thở dài nặng nề: “Muội đấy.”
Ta nói : “Trước quốc sự, chẳng có chuyện riêng của gia đình. Dẫu muội và Tạ Hoài Ngọc có mối thâm thù đại hận, muội cũng không thể mặc cho tiểu nhân lộng quyền, mưu hại trung thần. Ca ca, cuộc sống gấm vóc lụa là, cơm ngon áo đẹp của chúng ta đều nhờ vào lê dân bách tính, sao chúng ta có thể chỉ vì bản thân không vui mà để bọn họ bị liên lụy, chịu khổ theo chứ?”
Huynh trưởng ta mỉm cười đầy tự hào: “Được, được , được , Vương gia chúng ta đã có một nữ tú tài ôm chí lớn trong lòng rồi .”
“Chỉ cần muội không còn nhớ nhung tên tiểu tặc ấy nữa, muội muốn gì, ca ca đều cho muội thứ ấy , dẫu tên tiểu tặc kia đã làm lỡ dở chuyện hôn nhân của muội , muội cũng đừng sợ, chúng ta thà thiếu chứ không chọn bừa, nếu không tìm được người xứng đáng với muội , ca ca cũng cam tâm tình nguyện nuôi muội cả đời.”
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Huynh ấy vỗ nhẹ lên vai ta .
Rồi xoay người vén rèm, ra ngoài đ/á/n/h xe ngựa.
Cứ như sợ người ngoài không biết huynh ấy cưng chiều tiểu muội , cam tâm tình nguyện tự mình đội mưa đ/á/n/h xe cho nàng vậy .
04
Ta vào cung bái kiến di mẫu đang giữ ngôi hoàng hậu.
Người có tính tình ôn hòa, lương thiện, nghe xong chuyện ta thỉnh cầu liền sảng khoái đồng ý.
Người mời ta ở lại dùng bữa, vừa khéo trưởng công chúa đến thỉnh an.
Vị biểu tỷ này của ta tuy t/ùy tâm sở d/ụ/c nhưng chưa từng vượt quá khuôn phép, xưa nay luôn lanh lợi lại phóng khoáng.
Nàng mỉm cười liếc nhìn ta , di mẫu vừa rời đi , nàng đã không kịp chờ đợi mà kéo ta đến phủ công chúa, nhất quyết bắt ta uống rượu cùng.
Tửu lượng của ta không tốt .
Trưởng công chúa ôm lấy vai ta , nhân cơ hội nói : “Biểu muội , ta có một món đại lễ muốn tặng muội , đang ở sương phòng phía đông, muội đừng thấy món quà này quá nóng bỏng tay mà đến lúc ấy chẳng dám ngẩng đầu nhìn đấy.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.