Loading...

LĂNG NHI
#1. Chương 1

LĂNG NHI

#1. Chương 1


Báo lỗi

Đêm xuống, hoàng cung lặng ngắt như tờ.

 

Trước mặt ta là một bàn thức ăn được bày biện tinh xảo, vậy mà ta chỉ gắp vài đũa rồi thôi.

 

Bụng vẫn đói, chẳng qua những món ăn cầu kỳ ấy thật sự không hợp khẩu vị ta .

 

Cánh cửa chợt kêu lên khe khẽ, ma ma bước vào , giọng đầy lo lắng: “Cô nương, tối nay người ăn ít quá, nhịn như thế sao chịu nổi?”

 

Ta mím môi, không biết phải mở lời thế nào để bà hiểu rằng thứ ta thèm là thịt cừu nướng.

 

“Ta không đói đâu .”

 

Ma ma tưởng ta buồn phiền nên mới chán ăn, nhìn ta thương xót rồi thở dài.

 

“Ôi, người vẫn chỉ là một cô nương bé bỏng, muốn ăn món gì cứ bảo, ma ma xuống bếp nhỏ làm cho người .”

 

Ta chỉ lắc đầu.

 

Dẫu bà có nướng được thịt cừu, e rằng mùi vị cũng khó lòng sánh với món do đại ca ta làm .

 

Ma ma hầu hạ ta lên giường xong liền khép cửa đi ra .

 

Ta nằm ngắm những lớp màn buông mềm quanh giường, nghe bụng réo mãi không thôi, cuối cùng đành tung chăn, xỏ giày lẻn ra ngoài.

 

Ta mới đặt chân vào hoàng cung lần đầu, mọi ngả đường đều lạ lẫm.

 

Ban đêm cung cấm có lệnh giới nghiêm, nhưng ta người nhỏ, đi lại nhẹ như mèo, vậy mà suốt quãng đường chẳng bị ai ngăn lại .

 

Cứ thế đi lang thang, ta bỗng ngửi thấy một hương thơm quen thuộc đến nao lòng.

 

Chính là mùi thịt cừu nướng!

 

Miệng ta lập tức ứa nước, đôi chân tự động tìm theo nơi hương thơm đưa tới.

 

Rồi ta trông thấy Tiêu Thừa Dực.

 

Vị hoàng đế ấy đang ngồi xổm bên đống lửa, hai tay thoăn thoắt trở thịt, miệng không ngừng càu nhàu: “Đám ngự trù đúng là đồ vô dụng, nướng có miếng thịt cừu cũng không xong, rốt cuộc vẫn phải để lão t/ử tự làm !”

 

Ta vội nuốt nước bọt, lặng lẽ xoay người định trốn.

 

Nào ngờ dù đã nhón chân hết sức, ta vẫn không thoát khỏi tai mắt ngài.

 

“Ai ở đó?”

 

Tiếng quát vừa dứt, một viên sỏi vun v/út bay tới trúng chân, khiến ta đau điếng, khụy xuống ngay tại chỗ.

 

Một vạt long bào hiện ra trước mắt, tiếp đó là lời tra hỏi đầy uy thế: “Ngươi là ai?”

 

Ta run rẩy ngước lên.

 

Vừa nhận ra ta , Tiêu Thừa Dực giật nảy mình như mèo bị giẫm phải đuôi, nhưng chỉ thoáng chốc đã lấy lại vẻ bình thản.

 

“Giờ này còn chưa ngủ, bé tí tuổi đầu mà dám chạy lung tung trong cung, ngươi g/a/n thật đấy!”

 

Ngài mắng thì mắng, giọng điệu lại chẳng hề xa cách như một bậc đế vương nắm quyền sinh sát.

 

Nhờ vậy , lòng ta cũng bớt khiếp sợ.

 

Ta bất giác nhớ tới lần đầu gặp ngài, mới cách đây ba ngày.

 

Hôm ấy , Tiêu Thừa Dực ngồi trên long ỷ, nghe ta xưng tên tuổi xong liền đứng phắt dậy, xuống tận nơi cúi nhìn ta .

Tí cảm ơn các bác đã đọc truyện

 

“Ngươi mới mười bốn tuổi ư?”

 

Ta cung kính thưa: “Bẩm bệ hạ, thần nữ vừa tròn mười bốn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/lang-nhi/chuong-1
”

 

Ngài hít sâu một hơi , bất ngờ quay sang tát viên thái giám bên cạnh một cái nảy lửa, tức tối gầm lên: “Lão t/ử cần một hoàng hậu, chứ có phải cần một đứa con gái đâu !”

 

Ta đã tưởng phen này mình sẽ bị tống khỏi cung ngay tức khắc.

 

Thế nhưng sau khi nguôi giận, ngài chỉ buông một câu: “Thu xếp cung Túy Thanh cho nàng ở, đúng là phiền phức.”

 

Hương cừu nướng thơm lừng kéo ta trở về với thực tại.

 

Ta lại nuốt khan, mắt không sao rời nổi chiếc đùi cừu vàng ruộm trước mặt.

 

Tiêu Thừa Dực nhìn theo ánh mắt ấy , bật cười : “Hóa ra là mèo con đói bụng, thôi được rồi .”

 

Ngài ngoắc tay với ta : “Mèo tham ăn, qua đây!”

 

Đứng trước đùi cừu nướng, chút ý định bỏ chạy còn sót lại trong đầu ta cũng tan biến.

 

Ta ngoan ngoãn tiến tới.

 

“Thèm ăn à ?”

 

Ta thật thà gật đầu.

 

Không hiểu nghĩ gì, ngài cũng gật gù, đôi mắt sắc lạnh phản chiếu ánh lửa, vẫn mang khí thế khiến người ta phải dè chừng.

 

“Từ ngày trẫm vào cung đến nay, ngươi là kẻ đầu tiên dám ngồi ăn cùng trẫm.”

 

Ngài xé một miếng thịt trao cho ta .

 

Vừa đưa vào miệng, ta đã thấy hai mắt sáng bừng vì sung sướng.

 

“Thế nào, tay nghề của trẫm ra sao ?” ngài hỏi.

 

“Ngon lắm ạ!”

 

Ta xúc động đến mức nước mắt lưng tròng.

 

“Ngon thì cứ ăn, khóc lóc làm gì?”

 

Thấy ta vừa nhai vừa sụt sịt, ngài lại nổi cáu: “Trẻ con đúng là lắm chuyện, mau ăn đi , cấm khóc nữa, không thì...”

 

Suy nghĩ hồi lâu, ngài dọa tiếp: “Trẫm cho người kéo ra c/h/é/m đầu!”

 

Ta hoảng đến nỗi miếng thịt nghẹn cứng trong cổ.

 

May mà Tiêu Thừa Dực phát hiện kịp, vỗ mạnh sau lưng ta mấy cái.

 

Nếu chậm một chút, đêm ấy có lẽ ta đã bỏ mạng vì nghẹn thịt, hưởng dương vỏn vẹn mười bốn tuổi.

 

Kể từ bữa thịt cừu nướng ấy , ta lại càng khó chiều trong chuyện ăn uống.

 

Món ngon cung nữ mang tới, ta nhìn cũng chẳng muốn động đũa.

 

Vốn người đã mảnh khảnh, nhịn thêm vài bữa nữa e rằng một cơn gió cũng đủ cuốn ta đi .

 

Ma ma đứng hầu cạnh bàn, xót xa khuyên mãi: “Cô nương, người cố ăn đôi miếng đi , chuyện gì cũng không quan trọng bằng cơm nước.”

 

Bà lại dỗ dành: “Hoàng thượng chưa ghé thăm cũng không đáng để người bỏ ăn, Nam Triều mới yên ổn , ngài ấy bận triều chính nên nhất thời chưa nhớ tới cung ta thôi.”

 

Không nhắc Tiêu Thừa Dực thì còn đỡ, nghe tên ngài, bụng ta càng cồn cào hơn.

 

Ma ma chỉ biết thở dài.

 

Ta bỗng ngẩng lên hỏi: “Ma ma, muốn gặp hoàng thượng thì phải làm thế nào?”

 

Ta ngồi chờ trước điện Thừa Khánh một lúc lâu thì đụng phải thái giám tổng quản.

 

Vừa trông thấy ta , ông ta hẳn lại nhớ đến cái tát hôm nọ, cả người run lên, hỏi lắp bắp: “Cô... cô nương, sao người lại tới đây?”

 

Trong cung, từ trên xuống dưới đều gọi ta là cô nương.

 

Bạn vừa đọc xong chương 1 của LĂNG NHI – một bộ truyện thể loại Cổ Đại đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo