Loading...

MẠN MẠN AN NINH

Đánh giá: 5.5/10 từ 62 lượt

Đoàn đưa dâu của nhà ròng rã suốt một tháng trời, trải bao gian nan vất vả mới đưa đến phủ nhà chồng.

Nào ngờ bước qua cổng phủ mới chồng là hà khắc, ngang ngược.

Tiểu phu quân sủng ái trong phòng nghiễm nhiên nắm nửa quyền chủ mẫu.

Ả sinh cho hai trai hai gái.

Đủ để trọn một bàn mạt chược.

Đêm động phòng, sắc mặt Đỗ Dục lạnh lùng, ngạo mạn:

“Đừng tưởng ngươi xuất thế tộc Lũng Tây thì thể hống hách sai khiến, gì thì !”

“Sau hiếu kính cha chồng, hầu hạ phu quân, yêu thương thất cùng các thứ tử, thứ nữ, như thế mới hợp luân thường, đúng đại đạo ...”

“Đã bước cửa Đỗ gia, sống là của , chết là ma của . Dù ngươi trở về nhà cáo trạng thì cũng quá muộn...”

Hắn thao thao bất tuyệt, tuôn một tràng dài những yêu sách vô lý.

Đến khi xong mới phát hiện từ đầu đến cuối, ngay cả chân mày cũng từng nhíu lấy một .

Ta thản nhiên lướt tay qua cây cung và ống tên đặt bên cạnh, khẽ hỏi:

“Đoán xem, vì một nữ tử xuất như chịu gả xa?”

“Đoán đúng... thưởng.”

Bình luận

Sắp xếp theo