Loading...

MINH HỌA

Đánh giá: 5.5/10 từ 40 lượt

Đôi chân tàn phế, con cái vương mang, nhưng vẫn vững ngôi vị Trung cung.

Người ngoài cung đều bảo, đế hậu tình thâm, phu thê hòa thuận.

trong cung ai nấy đều hiểu rõ, chẳng qua chỉ cái danh phận hào nhoáng bên ngoài.

Tô Quý phi mới là viên ngọc quý đầu quả tim của Hoàng đế Tiêu Nguyên.

Một nữ y yếu đuối, cô độc nơi nương tựa, phá lệ phong Quý phi, Tiêu Nguyên yêu thương nàng , bảo vệ nàng hết mực.

Chắc lẽ vì nhiều năm , một đêm giông bão tuyết rơi đầy trời, nàng liều chết cứu về, cũng từ đó mà mang bệnh trong .

Còn – vị Hoàng hậu , cùng Tiêu Nguyên oán hận nửa đời . Đến tận lúc bệnh nặng sắp chết, mới phá lệ bên giường suốt một đêm, giọng khản đặc:

"Kiếp , trẫm nợ nàng quá nhiều."

"Trẫm vẫn luôn , năm gặp trong đêm tuyết là nàng, đôi chân của nàng cũng là vì cứu trẫm mà phế..."

"Chỉ là Tô Tố yếu đuối vô tội, trẫm nàng sống nổi, nàng hãy thông cảm."

"Nếu kiếp , trẫm định phụ nàng."

Ta chết nhắm mắt, nhưng ngờ thật sự chờ kiếp . Vẫn là đêm giông bão tuyết rơi đầy trời năm .

Ta kéo căng cây cung như vầng trăng tròn, nhắm thẳng nam tử đang lảo đảo sắp ngã trong trời tuyết trắng xóa.

Bình luận

Sắp xếp theo