Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
【Ngoại truyện · Diệp Duy – Triệu Nhược Hoan】
Dưới uy thế của Triệu Nhược Hoan, ta cùng nàng thỏa thuận giả thành thân .
Ta giúp nàng chặn miệng đám lão già muốn nhét đầy hậu cung cho nàng.
Nàng bảo vệ Diệp gia ta bình an.
Ta và Triệu Nhược Hoan mỗi người một giường.
Nhưng phải nói thế nào nhỉ...
Sau khi thành thân , ta mới phát hiện nữ nhân này kỳ quái vô cùng.
Ví dụ như đêm đầu tiên giả thành thân , nàng vậy mà ngồi xem xuân cung đồ.
Ta tức giận, mặt đỏ bừng:
"Triệu Nhược Hoan, cho nàng ba giây. Nếu nàng lén giấu xuống dưới giường, ta có thể coi như chưa nhìn thấy."
Nàng trừng mắt:
"Không phải giấu dưới giường của ta !"
Ví dụ như lúc ăn cơm, nàng lúc nào cũng dính lấy ta như bạch tuộc, bắt ta đút cơm.
Ta nhắc nàng về nữ đức, nói nam nữ thụ thụ bất thân .
Nàng bảo:
"Biết nói thì nói thêm vài câu đi ."
Sau đó vừa ăn vừa sàm sỡ ta .
Bàn tay Triệu Nhược Hoan men theo cổ ta , nàng ghé sát tai ta thổi hơi nóng.
Chẳng phải có người từng nói :
"Quân t.ử cũng có lòng ham muốn sắc đẹp ."
Ta nghiến răng:
"Triệu Nhược Hoan, nàng lại dùng đạo lý luân thường để ăn cơm sao ?"
Ví dụ như nàng đường đường là nữ đế nhưng lại lười xử lý triều chính.
Ngày nào cũng rúc vào lòng ta làm nũng, bắt ta xem tấu chương giúp nàng.
"Người tốt cả đời bình an, Diệp Duy."
Ta cười lạnh:
"Đa tạ nàng coi ta là người ."
Vốn tưởng cuộc sống cứ thế bình yên trôi qua nhưng nữ nhân họ Triệu kia lại chiêu thêm một vị hoàng phu.
Ta tức giận chạy đi chất vấn.
Nàng luôn chống nạnh, đứng thẳng lưng, rõ ràng là không có lý nhưng khí thế vẫn hùng hồn:
"Diệp Duy, trước đây chàng còn hận không thể mua cả thanh lâu về, ta nuôi hai vị hoàng phu thì sao ?"
Ta tức đến bật cười , nghiến răng rồi quay người bỏ đi .
Cho nên ta không biết lúc ta rời khỏi, nàng đã khóc đến tan nát cõi lòng.
Ta đ.á.n.h gãy chân vị hoàng phu kia ( tội ổng ghê =))) )
Cứ như vậy cho đến khi Triệu Nhược Hoan lại muốn tuyển thêm hoàng phu.
Người được chọn vội vàng từ chối, hận không thể lấy cái c.h.ế.t tạ tội.
Triệu Nhược Hoan luôn thích trêu chọc
ta
nhưng Diệp Duy
ta
là chính nhân quân t.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/minh-nguyet-chieu-khanh/chuong-8
ử.
Ta nói rõ với nàng: Ta tuyệt đối sẽ không chạm vào nàng.
Tháng ba năm sau .
Triệu Nhược Hoan có thai, là con của ta .
𝑇𝑟𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑑𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑏𝑜̛̉𝑖 𝑄𝑢𝑎̂́𝑡 𝑇𝑢̛̉ 𝑣𝑎̀ 𝑑𝑎̆𝑛𝑔 𝑑𝑢𝑦 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑡𝑎̣𝑖 𝑀𝑜𝑛𝑘𝑒𝑦𝐷, 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑜̛𝑖 𝑘ℎ𝑎́𝑐 𝑑𝑒̂̀𝑢 𝑙𝑎̀ 𝑎̆𝑛 𝑐𝑎̆́𝑝
Sau khi mang thai, toàn bộ tấu chương đều do ta xử lý.
Ta nghe nói ăn chua sinh con trai, ăn cay sinh con gái nhưng Triệu Nhược Hoan ăn đủ cả năm vị khiến ta hơi hoảng.
Một t.h.a.i năm đứa? Ta nghĩ nhiều rồi .
Nàng sinh một bé trai trắng trẻo đáng yêu.
Cùng ngày ấy , Uyển Uyển cũng sinh một bé gái.
Ngày đó ta trở thành thúc thúc, cũng trở thành phụ thân .
Điều khiến ta tức giận là thằng nhóc kia giống ta , không thích học hành.
Ban ngày ta xử lý triều chính, ban đêm ta dạy nó học.
Hôm nay vì nó trốn học, Triệu Nhược Hoan nói một câu:
"Con không được dạy dỗ, là lỗi của cha."
Sau đó ta bị phạt quỳ hai canh giờ.
Ta hỏi vì sao trốn học.
Tiểu Diệp trả lời:
"Con đoán là sắp đến lượt phu t.ử hỏi con."
Ta:
"Ta còn chẳng cần đoán cũng biết con không biết ."
Ta tức giận đ.á.n.h m.ô.n.g nó hai cái.
Sau đó lại phải quỳ thêm nửa canh giờ.
Ta khuyên Tiểu Diệp học hành chăm chỉ, không biết thì cứ nói với tiên sinh .
Nó trả lời:
"Nếu con nói không biết , tiên sinh nhất định hỏi con có nghe giảng không ."
"Nếu con nói có nghe , người sẽ hỏi nghe rồi sao còn không biết ."
"Nếu con nói không nghe , người sẽ hỏi tại sao không nghe ..."
Ta:
"..."
Hôm nay là đêm giao thừa, Nhược Hoan cho cung nhân lui hết cùng Uyển Uyển trong cung gói bánh, làm viên trôi nước.
Ngoài trời tuyết rơi đầy trời, hoa mai đỏ đè nặng trên cành.
Ta và Triệu Thừa nhìn nhau cùng quỳ bàn chải.
Ta hỏi:
"Triệu Thừa, ngươi phạm lỗi gì?"
Triệu Thừa đáp:
"Uyển Uyển muốn ăn dâu tây."
Ta:
Quất Tử
"Ngươi không mua?"
Triệu Thừa:
"Nàng ăn no quá, lại trách ta mua quá nhiều."
Không lâu sau Tiểu Diệp nắm tay Tiểu Triệu, ôm một lò sưởi nhỏ chạy tới, đưa cho chúng ta que châm lửa.
Nó nói :
"Cha, quỳ thế này có thấy dễ chịu hơn không ?"
Ta cảm động muốn c.h.ế.t.
À đúng rồi , nói thêm một chút.
Tiểu Triệu tên là Triệu Dư, tự Tuế Tuế. Tiểu Diệp tên nhỏ là Niên Niên.
Niên Niên hữu Dư, Tuế Tuế bình an.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.