Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Hắn đứng thẳng người dậy, giọng nói lạnh lẽo:
"Hắn cố tình thay đổi đường chảy của ma trận... để rút hai chiếc chuông ra mà không khiến toàn bộ tế đàn bùng nổ ngay lập tức."
Thế nhưng, việc rút đi Chuông Thứ Nhất và Chuông Thứ Hai đã để lại một hậu quả không thể đảo ngược.
"Coong... Tinh... Keng!"
Bảy chiếc chuông đồng còn lại trên tế đàn đột nhiên phát ra những tiếng ngân loạn nhịp ch.ói tai.
Hai nhịp âm đầu tiên bị khuyết thiếu làm cho luồng khí tức màu xám quánh đặc chảy trong các đường rãnh bị tắc nghẽn, dội ngược vào nhau .
"Oong!"
Những dải sáng trên mặt tế đàn liên tục lóe lên rồi dập tắt thất thường, các đường trận văn bị lệch khỏi trục ban đầu.
Mỗi khi một nhịp chuông bị trật khỏi nhịp điệu nguyên bản, toàn bộ quảng trường đá đen lại rung chuyển dữ dội.
"Rắc... Rắc..."
Từ trần đá cao ngút tầm mắt của Tầng Thứ Tư, những khối đá khổng lồ bắt đầu nứt vỡ, rơi sầm sập xuống lòng đường.
Làn khói xám bốc lên nghi ngút, không gian dưới lòng đất chao đảo hệt như sắp sửa sụp đổ hoàn toàn .
Mộ Thanh Y nhìn những vệt nứt đang lan rộng trên sàn đá, hơi thở trở nên dồn dập:
"Mất đi hai nhịp âm... trận pháp nghi lễ đang tự hủy hoại chính nó!"
Mặc Táng Sinh nhìn chằm chằm vào bệ đá thứ hai đang trống rỗng trên mặt tế đàn.
Thần thức của hắn cuộn trào, nhanh ch.óng tính toán tất cả các khả năng đang diễn ra trước mắt.
Nếu hắn cởi cỗ Hắc Quan sau lưng xuống, đặt nó trực tiếp lên bệ đá thứ hai...
Khí tức tích tụ từ ký ức của chín đời Người Đưa Tang bên trong cỗ quan tài gỗ đen sẽ lập tức thay thế cho nhịp âm của Chuông Thứ Hai, tạm thời cưỡng ép ổn định lại trận pháp nghi lễ.
Thế nhưng, nếu làm như vậy , hắn sẽ buộc phải chôn chân tại tế đàn này để duy trì sự cân bằng, hoàn toàn mất đi dấu vết truy đuổi kẻ hắc bào.
Còn nếu hắn không dừng lại mà tiếp tục lao xuống các tầng sâu hơn...
Sự mất cân bằng của Cửu Chuông sẽ tích tụ dồn dập, khiến toàn bộ Địa Cung sụp đổ và giải phong hoàn toàn cho dị loại bên dưới trước khi hắn kịp tìm ra chân tướng.
Mộ Thanh Y nhìn biểu cảm trên gương mặt Mặc Táng Sinh, nàng chậm rãi thu đoản kiếm vào vỏ, cất giọng bình thản:
"Ngươi là Người Đưa Tang."
Nàng lùi lại nửa bước, nhường toàn bộ quyền quyết định cho hắn :
"Truy đuổi kẻ thù hay giữ vững nghi lễ... quyết định nằm ở ngươi."
Mặc Táng Sinh đứng lặng gắt gao giữa cơn chấn động của lòng đất, vạt áo xô thô ráp tung bay trong gió lạnh.
Ánh mắt hắn dời từ con đường tăm tối phía sâu Địa Cung quay trở lại nhìn bệ đá thứ hai trống rỗng.
Hắn không buông lời thề thốt đao to b.úa lớn.
Hắn chầm chậm vươn tay cởi bỏ sợi dây xích sắt thô ráp cố định cỗ Hắc Quan trên vai.
"Bịch!"
Mặc Táng Sinh nhấc cỗ Hắc Quan nặng vạn cân, không một chút do dự đặt trực tiếp đáy gỗ đen lên vị trí bệ đá thứ hai.
"Oong!"
Ngay khoảnh khắc gỗ đen chạm vào mặt đá, cỗ Hắc Quan bộc phát một luồng hào quang màu xám tuyền quánh đặc.
Sóng linh hồn từ cỗ quan tài tràn ra , cuồn cuộn đổ thẳng vào các đường rãnh ma trận đang tắc nghẽn dưới sàn tế đàn.
Nhịp rung trầm đục của Hắc Quan lập tức lấp đầy vào khoảng trống của nhịp âm thứ hai bị khuyết thiếu.
Sự chấn động dữ dội của quảng trường đá đen lập tức lắng xuống, đất đá rơi vãi dừng lại hẳn.
Giữa không gian dần trở lại sự tĩnh lặng nghiêm cẩn, một giọng nói cổ xưa, khàn đục như từ thời thái cổ đột ngột vang vọng giữa lòng tế đàn:
"Người Đưa Tang..."
Âm thanh đĩnh đạc, dội thẳng vào tâm trí Mặc Táng Sinh:
"Đưa... không phải người ."
"Đưa... là lời hứa."
Giọng nói cổ xưa vang lên đúng một lần rồi lập tức tan biến sạch sẽ vào làn sương mù xám, không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Ngay khoảnh khắc ma trận trên tế đàn ổn định trở lại hoàn toàn .
Mặc Táng Sinh ngẩng đầu nhìn về phía mép đằng xa của quảng trường đá đen, cách hắn khoảng trăm trượng.
Tại góc tối mờ nhạt nằm ở rìa tế đàn...
Một bóng người bọc trong bộ hắc bào rộng thùng xình đang đứng yên lặng tựa lưng vào một cột đá.
Kẻ hắc bào đứng ở khoảng cách rất xa, không hề có ý định lao lên tấn công hay quấy nhiễu nhịp bái tế của Mặc Táng Sinh.
Hắn chầm chậm ngẩng đầu nhìn dải trận văn màu xám đang vận hành êm ái trên mặt tế đàn, rồi khẽ gật đầu một cái sâu sắc.
Động tác gật đầu
ấy
hệt như một lời xác nhận rằng...
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mo-thien-quan/chuong-24
hắn
biết
rõ Mặc Táng Sinh chắc chắn sẽ lựa chọn ở
lại
ổn
định nghi lễ chứ
không
bất chấp tất cả để đuổi theo
hắn
.
Kẻ hắc bào buông hai tay xuống thong thả, xoay người thong dong bước đi vào dải bóng tối tăm tối phía sau cột đá, hoàn toàn mất hút.
Mộ Thanh Y nhìn theo hướng kẻ hắc bào vừa biến mất, đôi mắt nheo lại sắc lạnh:
"Hắn đang thử thách ngươi."
"Hắn không phải thử thách ta ." Mặc Táng Sinh tiến lại nhấc cỗ Hắc Quan trở lại trên vai, siết c.h.ặ.t sợi dây xích sắt. "Hắn đang xác nhận xem ta có đủ资格 để gánh vác cỗ Hắc Quan này hay không ."
"Rầm... Rắc!"
Sau khi cỗ Hắc Quan truyền luồng khí tức ổn định toàn bộ Tế Đàn Cửu Tang, bức tường đá đen khổng lồ nằm ngay phía sau bệ tế chầm chậm trượt mở sang hai bên.
Một cánh cửa đá xám cao hàng chục trượng lộ ra , dẫn thẳng xuống Tầng Thứ Năm của Địa Cung.
Bề mặt cánh cửa đá được đục sâu bốn chữ cổ sắc lạnh, tỏa ra luồng sát ý âm thầm:
Điện Vấn Tâm.
🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.
Ngay phía dưới bốn chữ lớn ấy , một hàng chữ nhỏ hơn được khắc đè lên bằng nét kiếm tàn bạo:
"Muốn tiếp tục..."
"Hãy chôn quá khứ của chính mình ."
Cánh cửa đá xám trượt mở hoàn toàn .
Bên trong gian điện thứ năm không hề có ánh đèn đồng hay nguồn ánh sáng đen nhạt nào chiếu rọi.
Chỉ duy nhất một màn sương trắng quánh đặc, lạnh buốt giá như tro tàn cuồn cuộn tràn ra từ bên trong, phủ kín lấy chân bậc thang đá.
Mặc Táng Sinh siết c.h.ặ.t sợi dây xích sắt cố định Hắc Quan trên vai, bước chân khựng lại trước ngưỡng cửa đá của Điện Vấn Tâm.
Ánh mắt hắn dán c.h.ặ.t vào màn sương trắng quánh đặc đang tràn ra cuồn cuộn dưới chân.
Một cảm giác bất an chưa từng có kể từ khi bước qua Thiên Môn Mộ Thiên Quan chợt dâng lên trong lòng hắn .
Cảm giác bất an này không đến từ sự đe dọa của cạm bẫy ma quái hay thực lực áp đảo của kẻ thù.
Hắn biết rõ, bước qua cánh cửa này , Tầng Thứ Năm sẽ không còn kiểm tra võ đạo, tu vi hay sự am hiểu nghi lễ của Người Đưa Tang nữa.
Nơi này ... sẽ bới móc và đ.â.m thấu vào vết thương sâu nhất, tàn nhẫn nhất đang ẩn giấu trong tâm trí hắn .
Mộ Thanh Y tiến lại đứng song hành bên cạnh hắn , đoản kiếm trong tay vung nhẹ một đường hàn quang sắc lạnh:
"Sương mù này ... có thể tạo ra ảo cảnh tâm trí."
Mặc Táng Sinh nhìn thẳng vào màn sương trắng, cất giọng phẳng lặng nhưng kiên định:
"Đó không phải ảo cảnh."
"Nó sẽ biến những gì chúng ta muốn quên nhất... trở thành sự thật."
Ngay khoảnh khắc Mặc Táng Sinh và Mộ Thanh Y nhấc chân định bước qua ngưỡng cửa đá để tiến vào bên trong Điện Vấn Tâm.
"Xoạt... Xoạt..."
Từ sâu trong màn sương trắng quánh đặc tăm tối phía trước , một chuỗi tiếng bước chân thong thả bất ngờ vang lên.
Tiếng vạt áo ma sát nhịp nhàng vào không gian tịch mịch.
Một bóng người chầm chậm từ trong dải sương mù trắng bước ra , dừng lại cách Mặc Táng Sinh đúng năm bước chân.
Người đó mặc một bộ đạo bào màu xám tro rộng thùng xình, kiểu dáng cổ xưa truyền thống.
Trên n.g.ự.c áo bên trái của bộ đạo bào xám, một biểu tượng hình ngọn kiếm gãy màu đen tuyền được thêu bằng chỉ bạc sắc lạnh.
Đó là huy hiệu tối cao của Kiếm Tông vạn năm trước .
Một huy hiệu mà Mặc Táng Sinh đã khắc ghi từng đường nét vào trong xương m.á.u, tuyệt đối không thể nào nhầm lẫn.
Người mặc đạo bào chầm chậm ngẩng đầu lên, để lộ gương mặt trầm tĩnh, nghiêm nghị nhưng đong đầy sự bao dung ấm áp.
Đó chính là người sư phụ đã tạ thế ten năm trước của Mặc Táng Sinh.
Người sư phụ quá cố nhìn thẳng vào đôi mắt đen tuyền của hắn , khẽ cất tiếng gọi trầm tĩnh:
"Táng Sinh..."
"Con đã trở về rồi sao ?"
16.
Ngay khoảnh khắc bước chân của Mặc Táng Sinh và Mộ Thanh Y vượt qua ngưỡng cửa đá xám, màn sương trắng quánh đặc phía trước lập tức cuộn trào nuốt chửng thân hình hai người .
"Rầm!"
Cánh cửa đá mang bốn chữ cổ "Điện Vấn Tâm" sau lưng tự động khép kín hoàn toàn .
Ánh sáng đen nhạt từ Tầng Thứ Tư triệt tiêu sạch sẽ.
Bao trùm lấy không gian rộng lớn lúc này không phải là tăm tối hay ma quái.
Điện Vấn Tâm hoàn toàn trống rỗng, không có tượng thần, không có bệ tế lễ, cũng chẳng hề có bất kỳ cơ quan trận pháp nào lộ diện trên vách đá.
Thứ duy nhất tồn tại chính giữa đại điện là một tấm gương bằng đá xám khổng lồ, cao tới chục trượng, bề mặt trơn nhẵn như làn nước mùa thu.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.